Phú Thọ: Hội thảo khoa học - thực tiễn “Đền Mẫu Âu cơ, Tín ngưỡng thờ Mẫu Âu cơ - Bảo tồn và phát huy giá trị”

Đình Thơm

12/10/2023 09:45

Theo dõi trên

Ngày 12/10/2023, tại Khu Di tích lịch sử Đền Mẫu Âu Cơ, UBND huyện Hạ Hòa phối hợp với Hội Di sản Văn hóa Việt Nam, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú Thọ tổ chức hội thảo khoa học - thực tiễn “Đền Mẫu Âu cơ, Tín ngưỡng thờ Mẫu Âu cơ - Bảo tồn và phát huy giá trị”.

dta-20231012-091400-1697078441.jpgPhó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Hồ Đại Dũng, phát biểu chỉ đạo tại Hội thảo


Tới dự Hội thảo có các ông PGS.TS Đỗ Văn Trụ - Chủ tịch Hội Di sản Văn hóa Việt Nam; Hồ Đại Dũng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ; lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, huyện Hạ Hoà cùng các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý đầu ngành trong lĩnh vực văn hóa, tín ngưỡng, di sản.
Từ lâu, trong tâm thức của Nhân dân đất Việt, Đền Mẫu Âu Cơ gắn với tín ngưỡng thờ Mẫu Âu Cơ đã trở thành một nét đẹp trong tinh hoa văn hóa của người Việt, là biểu tượng thiêng liêng của nguồn cội con Lạc cháu Hồng. Đền Mẫu Âu Cơ tồn tại cho đến nay đã trải qua hơn 5 thế kỷ, với nhiều lần trùng tu tôn tạo, được các triều đại phong kiến Việt Nam ban sắc phong công nhận. Ngày 3/8/1991, Đền Mẫu Âu Cơ đã được Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch cấp Bằng công nhận di tích lịch sử - văn hoá Quốc gia. Ngày 23/1/2017, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã quyết định công nhận Tín ngưỡng thờ Mẫu Âu Cơ là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Ngày 31/1/2020, bức tượng mẫu Âu Cơ thờ trong chính điện được Thủ tướng Chính phủ công nhận là bảo vật quốc gia.
Phát biểu tại hội thảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Hồ Đại Dũng khẳng định: Công tác bảo tồn giá trị di sản văn hóa tỉnh Phú Thọ đã góp phần quan trọng thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển và Hội thảo khoa học - thực tiễn “Đền Mẫu Âu cơ, Tín ngưỡng thờ Mẫu Âu cơ - Bảo tồn và phát huy giá trị” là một trong những hoạt động thiết thực, ý nghĩa, tích cực góp phần nâng cao hiệu quả công tác này. Đây là hoạt động nghiên cứu khoa học quan trọng mang giá trị nhân văn sâu sắc hướng về cội nguồn, tri ân và tôn vinh công đức Quốc Mẫu Âu Cơ; là điểm nhấn quan trọng để tuyên truyền giá trị di tích, khẳng định vị thế của Đền Mẫu Âu Cơ, Tín ngưỡng thờ Mẫu Âu Cơ, làm cơ sở để hoàn thiện hồ sơ nâng cấp Di tích lên hạng Quốc gia Đặc biệt, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Hạ Hòa nói riêng và nhân dân Đất Tổ Hùng Vương cũng như đồng bào cả nước, con Lạc cháu Hồng bốn phương nói chung.

dt2a-20231012-091633-1697078585.jpg
Quang cảnh buổi Hội thảo


Phú Thọ mong muốn quý vị đại biểu, khách mời, các nhà nghiên cứu, học giả tập trung trí tuệ phân tích, đánh giá khách quan, khoa học về các giá trị lịch sử, văn hoá, kiến trúc, khảo cổ… của Đền Mẫu Âu Cơ, Tín ngưỡng thờ Mẫu Âu Cơ. Quan trọng hơn, là đưa ra được các giải pháp giúp chính quyền địa phương thực hiện hiệu quả hơn công tác giữ gìn, phát huy giá trị di sản văn hoá Đền Mẫu Âu Cơ, Tín ngưỡng thờ Mẫu Âu Cơ trên tinh thần “biến di sản thành tài sản” đưa các giá trị di sản văn hoá thành lợi thế phát triển du lịch, thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển nhanh, bền vững; đồng thời giúp huyện Hạ Hoà tiếp tục triển khai thực hiện thắng lợi các khâu đột phá đề ra tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Đồng chí Lưu Quang Huy -  Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Hạ Hoà nhấn mạnh: Việc tổ chức Hội thảo khoa học - thực tiễn “Đền Mẫu Âu cơ, Tín ngưỡng thờ Mẫu Âu cơ - Bảo tồn và phát huy giá trị” có ý nghĩa hết sức quan trọng nhằm tuyên truyền giá trị di tích, phân tích, đánh giá khách quan, khoa học về các giá trị lịch sử, văn hoá, kiến trúc, khảo cổ… của di tích. Từ việc đánh giá được các giá trị đó để đưa ra các giải pháp nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị của di sản, kết nối giá trị văn hóa, giá trị tâm linh với việc phát triển kinh tế, phát triển du lịch tâm linh; đưa vị thế của Đền Mẫu Âu cơ huyện Hạ Hòa xứng tầm với ý nghĩa vốn có của di tích trong tâm thức người Việt và làm cơ sở để hoàn thiện hồ sơ trình cấp có thẩm quyền công nhận di tích Quốc gia Đặc biệt.

Các đại biểu dự hội thảo đã có nhiều ý kiến tâm huyết, sâu sắc như: Từ huyền thoại Lạc Long Quân - Âu cơ, suy nghĩ về tâm thức dân tộc thời lập quốc; Nhận diện giá trị “Tín ngưỡng thờ Mẫu Âu Cơ” ở Hạ Hoà, Phú Thọ trong đời sống đương đại; Bảo vệ và phát huy giá trị “Tín ngưỡng thờ Mẫu Âu Cơ”; Kết nối Đền Mẫu Âu cơ với các di tích ở Hạ Hòa, thực trạng và giải pháp; Xây dựng các chương trình giáo dục di sản để bảo tồn và phát huy giá trị di sản ở Đền thờ tổ Mẫu Âu cơ…
Kết quả của Hội thảo sẽ bổ sung cơ sở khoa học, tư vấn và gợi ý các giải pháp quan trọng để huyện Hạ Hòa đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá về giá trị di tích; tăng cường huy động nguồn lực đầu tư nghiên cứu, bảo tồn, trùng tu, tôn tạo và phát huy giá trị Đền Mẫu. Việc nâng tầm di tích trở thành di tích Quốc giá đặc biệt không chỉ đáp ứng nguyện vọng, lòng mong mỏi của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Hạ Hòa mà còn góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa tỉnh Phú Thọ và đất nước nói chung; tạo điều kiện cho nhân dân, du khách thập phương đến thưởng ngoạn, chiêm bái, bày tỏ lòng thành kính và tri ân công đức Tổ Mẫu Âu Cơ.