Phú Thọ: Ngày hội phụ nữ khởi nghiệp gắn với quảng bá, giới thiệu thương hiệu Bưởi Đoan Hùng diễn ra giữa tháng 10

Đình Thơm

27/09/2023 11:33

Theo dõi trên

Triển khai Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp”, huyện Đoan Hùng (Phú Thọ) sẽ tổ chức chương trình Ngày hội phụ nữ khởi nghiệp gắn với quảng bá, giới thiệu thương hiệu đặc sản Bưởi Đoan Hùng trong 2 ngày 14- 15/10/2023 tại Trường Tiểu học Bằng Luân, xã Bằng Luân, huyện Đoan Hùng.

 

dt1-2023-09-27t111811018-1695789035.jpgĐồng chí Nguyễn Văn Vấn - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Đoan Hùng phát biểu chỉ đạo triển khai chương trình Ngày hội phụ nữ khởi nghiệp gắn với quảng bá, giới thiệu thương hiệu Bưởi Đoan Hùng

Chương trình có nhiều hoạt động phong phú như: Trưng bày gian hàng, giới thiệu sản phẩm của hội viên phụ nữ (quy mô 25-27 gian hàng của các tổ liên kết phụ nữ phát triển kinh tế, hợp tác xã, các hộ kinh doanh, doanh nghiệp trên địa bàn huyện và gian hàng của Câu lạc bộ Nữ doanh nhân); hội thi “Vườn bưởi đẹp” (các hộ gia đình trồng bưởi tại xã Bằng Luân có từ 100 cây bưởi 20 năm tuổi trở lên và có ít nhất 50 cây bưởi đặc sản Bằng Luân); hội thi “Trái bưởi Bằng Luân ngon” (các hộ có cây bưởi Bằng Luân từ 30 năm tuổi trở lên); chương trình giao lưu văn nghệ, trình diễn trang phục áo dài truyền thống, biểu diễn các trò chơi dân gian; biểu dương điển hình phụ nữ làm kinh tế giỏi...

Thông qua chương trình nhằm nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành và địa phương trong lĩnh vực hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, phát triển kinh doanh; nâng cao hiểu biết của phụ nữ về chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước liên quan đến phát triển nghề nghiệp, khởi nghiệp, phát triển kinh doanh; khơi dậy tinh thần khởi nghiệp, tiềm năng, sức sáng tạo của phụ nữ, nâng cao năng lực kinh tế của phụ nữ. Thúc đẩy hiện thực hóa các ý tưởng khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp của hội viên, phụ nữ.

Đồng thời, huyện Đoan Hùng đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các sản phẩm, phát triển thương hiệu hàng hóa, thế mạnh các ngành truyền thống của huyện; tăng cường quảng bá hình ảnh, sản phẩm Bưởi Đoan Hùng, các sản phẩm OCOP và một số sản phẩm nông, lâm sản chủ lực của huyện. Tạo điều kiện để các doanh nghiệp, các hộ kinh doanh có cơ hội giao lưu, trao đổi kinh nghiệm về trồng, tiêu thụ sản phẩm Bưởi, từng bước nâng cao chuỗi giá trị sản phẩm Bưởi đồng thời giữ vững và phát triển thương hiệu Bưởi Đoan Hùng; tăng thu nhập cho người dân vùng trồng Bưởi, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện thắng lợi Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thônmới giai đoạn 2020 - 2025.