Khai mạc và trao giải Liên hoan Ảnh nghệ thuật Nam Trung bộ - Tây Nguyên lần thứ 29 năm 2024

Tin, ảnh Nguyễn Đăng Lâm

29/03/2024 12:41

Theo dõi trên

Sáng 29/3, tại Đà Nẵng, UBND thành phố Đà Nẵng phối hợp với Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam và Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật thành phố Đà Nẵng tổ chức Khai mạc Triển lãm và trao giải Liên hoan Ảnh nghệ thuật khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên lần thứ 29 năm 2024.

2-cat-bang-1711719122.jpgCác đại biểu cắt băng khai mạc Triển lãm

Liên hoan ảnh Khu vực Nam Trung bộ và Tây nguyên nhằm chào mừng Kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng thành phố Đà Nẵng (29/3/1975-29/3/2024) và hướng tới kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024). Đây là lần thứ hai thành phố Đà Nẵng được vinh dự đăng cai tổ Liên hoan dành cho các nghệ sĩ nhiếp ảnh, nhà nhiếp ảnh chuyên và không chuyên nghiệp của 10 tỉnh, thành phố: Đà Nẵng, Bình Định, Đắk Lắk, Đắk Nông, Gia Lai, Kon Tum, Phú Yên, Khánh Hoà, Quảng Nam, Quảng Ngãi.

1-dai-bieu-1711719124.jpgCác đại biểu dự lễ

Dự và trao giải có: ĐBQH Trần Thị Thu Đông, Phó Chủ tịch Liên hiệp các hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam; bà Nguyễn Thị Anh Thi, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân TP Đà Nẵng; NSNA Lê Nguyễn, Phó Chủ tịch Hội NSNA Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Nghệ thuật của Hội; NNC Bùi Văn Tiếng, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Đà Nẵng...

Liên hoan ảnh nghệ thuật khu vực Nam Trung Bộ và Tây nguyên lần thứ 29 năm 2024 sẽ góp phần phản ánh những thành tựu kinh tế, khoa học kỹ thuật, an sinh xã hội, an ninh quốc phòng, bảo vệ môi trường, phát triển du lịch, tăng cường giao lưu, hội nhập quốc tế...; những tấm gương điển hình tiên tiến, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; những nét đẹp trong đời sống văn hóa tinh thần của đồng bào các dân tộc trong việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị; đẩy mạnh phong trào nhiếp ảnh tại Khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, phát hiện những nhân tố mới để phát triển lực lượng nhiếp ảnh tại các tỉnh, thành phố trong khu vực và tạo cơ hội để các nhà nhiếp ảnh trong khu vực giao lưu, trao đổi học hỏi kinh nghiệm, đồng thời có điều kiện thâm nhập thực tế sáng tác về các lĩnh vực đời sống xã hội trên địa bản thành phố Đà Nẵng.

7-thu-dong-1711719122.jpgĐBQH Trần Thị Thu Đông, Phó Chủ tịch Liên hiệp các hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam phát biểu

 

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Hội NSNA Việt Nam Trần Thị Thu Đông chi biết: "Khu vực Nam Trung Bộ & Tây Nguyên gồm 10 tỉnh với 130 NSNA là hội viên của Hội NSNA Việt Nam, chưa tính những người chơi ảnh tự do rất lớn ở mọi lứa tuổi khác nhau. Có thể nói lực lượng nhiếp ảnh Khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên tuy không nhiều lắm nhưng có bề dày thành tích, có nhiều nghệ sĩ thành danh thuộc tốp đầu cả nước. Năm 2023 vừa qua, trong khu vực có 01 NSNA vinh dự được nhận giải thưởng Nhà nước về VHNT là NSNAVN Lê Vấn thuộc tỉnh Quảng Nam."

Năm nay, Ban tổ chức đã nhận được 2.032 tác phẩm (166 ảnh bộ và 1.866 ảnh đơn) của 277 tác giả tham gia dự thi. Sau quá trình chấm chọn khắt khe, kĩ lưỡng, Hội đồng Giám khảo đã chọn được 162 tác phẩm (gồm 121 ảnh đơn, 41 bộ ảnh) để trưng bày triển lãm. Trong đó có 15 tác phẩm được trao giải. Cụ thể như sau:

Tác phẩm Cà phê Việt (Bộ ảnh) của Nguyễn Ngọc Hòa (Gia Lai) trao Huy chương Vàng; 3 Huy chương Bạc với các tác phẩm Nơi tâm bão lửa (Bộ ảnh) của Trần Hưng Đạo (Bình Định), Chinh phục những giấc mơ (Bộ ảnh) của Trương Công Minh (Đà Nẵng) và tác phẩm Lợp phên tre bảo vệ mái nhà rông của Nguyễn Linh Vinh Quốc (Gia Lai); 04 Huy chương Đồng: Biểu diễn thúng chai của Nguyễn Anh Cường (Đà Nẵng), Bé RiA chơi đàn của Nguyễn Ngọc Hoà (Gia Lai), Nha Trang - điểm đến của các siêu du thuyền (Bộ ảnh) của Phạm Quốc Hưng (Khánh Hòa) và tác phẩm Mạch chảy thời gian (Bộ ảnh) Nguyễn Hiếu (Quảng Nam) và trao 07 giải khuyến khích.

8-trao-hcv-1711719121.jpgĐBQH Trần Thị Thu Đông, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam và bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân TP Đà Nẵng trao Huy chương Vàng cho tác giả Nguyễn Ngọc Hoà với tác phẩm Cà phê Việt.

 

 

9-trao-hcb-1711719122.jpg NSNA Lê Nguyễn, Phó Chủ tịch Hội NSNA Việt Nam và NNC Bùi Văn Tiếng, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Đà Nẵng trao Huy chương Bạc cho các tác giả

 

Các tác phẩm trong bộ giải là kết quả của quá trình chấm chọn khắt khe của Hội đồng Giám khảo, sao cho bộ ảnh phải đẹp, phải mới và không trùng lặp với ảnh đã công bố của những năm trước. Các Huy chương được trao cho những tác phẩm nổi trội của cuộc thi, không chỉ bởi góc máy đa dạng và kỹ thuật hoàn chỉnh mà còn mang thông điệp: Đất nước - Con người Nam Trung Bộ và Tây Nguyên đang nỗ lực phát triển kinh tế, xã hội, vươn lên hội nhập và phát triển, NSNA Trần Thị Thu Đông đánh giá.

10-trao-hcd-1711719123.jpgTrao Huy chương Đồng cho các tác giả

Ban tổ chức Liên hoan ảnh phát động cuộc thi ảnh marathon với chủ đề “Đà Nẵng mùa lễ hội” dành cho các tác giả tham dự liên hoan ảnh sáng tác trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Hội đồng giám khao cuộc thi ảnh Marathon chấm chọn và trao giải 6 tác phẩm xuất sắc.

11-trao-kk-1711719123.jpgTrao giải Khuyến khích cho các tác giả

 

Triển lãm ảnh diễn ra tại Công viên APEC, đường 2/9, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng đến hết ngày 2/5/2024.

 Một số hình ảnh các đại biểu xem triển lãm:

 

13-dai-bieu-xem-tac-pham-doat-giai-nhat-va-giai-nhi-1711719123.jpgAnh Trương Công Minh (Đà Nẵng) giới thiệu tác phaamt đoạt giải Nhất và giải Nhì tại liên hoan ảnh

 

 

4-xem-anh-1711719124.jpgCác đại biểu xen triển lãm ảnh
3-xem-anh-1711719121.jpgCác đại biểu xem triển lãm

Bạn đang đọc bài viết "Khai mạc và trao giải Liên hoan Ảnh nghệ thuật Nam Trung bộ - Tây Nguyên lần thứ 29 năm 2024" tại chuyên mục Văn hóa - Xã hội. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn