Kiên Giang: Khánh Thành Đền thờ Anh hùng liệt sĩ, Thanh niên xung phong hy sinh trên tuyến đường 1C

Trương Anh Sáng

27/04/2024 15:00

Theo dõi trên

Đền thờ Anh hùng liệt sĩ, lực lượng vũ trang nhân dân và Thanh niên xung phong hy sinh trên tuyến đường 1C có diện tích hơn 7.400m 2 do do Công ty CP Đầu tư hạ tầng Nonacoop Đồng Nai tài trợ tài trợ với tổng nguồn vốn khoảng 50 tỷ đồng.

1-kien-giang-1714204729.jpg

Đồng chí Lê Minh Khái, Phó Thủ tướng Chính phủ, phát biểu

Sáng 27/4, tại huyện Giang Thành, Uỷ Ban nhân dân  tỉnh Kiên Giang khánh thành Đền thờ Anh hùng liệt sĩ, lực lượng vũ trang nhân dân và Thanh niên xung phong hy sinh trên tuyến đường 1C. Tham dự có Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái và gần 600 đại biểu là các cựu Thanh niên xung phong cùng đông đảo nhân dân địa phương.

Đồng chí Lê Minh Khái, Phó Thủ tướng Chính phủ, nêu rõ, đền thờ Anh hùng liệt sĩ, lực lượng vũ trang nhân dân và Thanh niên xung phong hy sinh trên tuyến đường 1C tại huyện biên giới Giang Thành là công trình mang ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn sâu sắc, thể hiện tình cảm, lòng biết ơn to lớn của Đảng, Nhà nước và nhân dân cả nước đối với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh trên tuyến đường 1C, đáp ứng kịp thời nhu cầu, nguyện vọng của nhân dân cả nước, các cựu chiến binh, người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ.

Trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước trường kỳ vĩ đại của dân tộc, tuyến đường 1C được hình thành, hoạt động từ giữa tháng 7-1967 đến cuối năm 1975. Nhiệm vụ của tuyến đường là vận chuyển phương tiện chiến đấu từ hậu phương lớn miền Bắc chi viện cho chiến trường miền Đông Nam bộ và miền Tây Nam bộ theo đường mòn Hồ Chí Minh và đã có hơn 800 thanh niên xung phong với tình yêu Tổ quốc và ý chí căm thù giặc đã tình nguyện tập hợp từ các tỉnh Cà Mau, Sóc Trăng, Rạch Giá, Cần Thơ, Vĩnh Long, Trà Vinh,... đem tuổi thanh xuân, dùng sức người và tận dụng những phương tiện để chuyển hàng trăm nghìn tấn vũ khí, đạn dược, thuốc cứu thương, thuốc trị bệnh.

2-kien-giang-1714204771.jpg

Nghi lễ cắt băng khánh thành đền thờ Anh hùng liệt sĩ, lực lượng vũ trang nhân dân và Thanh niên xung phong hy sinh trên tuyến đường 1C

Theo thống kê chưa đầy đủ có khoảng 400 thanh niên xung phong và cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang đã vĩnh viễn nằm lại trên chiến trường xưa, hòa quyện vào đất mẹ. Cho tới nay vẫn còn hơn 50 thanh niên xung phong, chiến sĩ hy sinh vẫn chưa tìm được hài cốt.

Công trình đền thờ Anh hùng liệt sĩ, lực lượng vũ trang nhân dân và Thanh niên xung phong hy sinh trên tuyến đường 1C tại huyện biên giới Giang Thành thể hiện Đảng, Nhà nước luôn quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt phong trào “Đền ơn đáp nghĩa", "Uống nước nhớ nguồn" tri ân các anh hùng, liệt sĩ, thanh niên xung phong,...dã hy sinh quên mình vì đất nước.

Đền thờ Anh hùng liệt sĩ, lực lượng vũ trang nhân dân và Thanh niên xung phong hy sinh trên tuyến đường 1C có ý nghĩa to lớn trong việc giáo dục thế hệ trẻ về lòng yêu nước, lòng tự hào dân tộc và lòng biết ơn sự hy sinh to lớn của các bậc tiền nhân, các anh hùng liệt sĩ trong công cuộc chống giặc ngoại xâm.

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang tặng bằng khen cho 2 tập thể và 2 cá nhân đã có thành tích xuất sắc, đột xuất trong xây dựng Đền thờ Anh hùng liệt sĩ, lực lượng vũ trang nhân dân và thanh niên xung phong hy sinh trên tuyến đường 1C.

Bạn đang đọc bài viết "Kiên Giang: Khánh Thành Đền thờ Anh hùng liệt sĩ, Thanh niên xung phong hy sinh trên tuyến đường 1C" tại chuyên mục Thời cuộc. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn