Huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp: Hạ độc vườn cây kiểng bằng thuốc diệt cỏ

Nguyễn Tuấn

23/02/2024 06:32

Theo dõi trên

 

       Xuất thân là giáo viên của một trường cấp 3 ở thành phố HCM, từ đầu năm 2020, ông Nguyễn Tiến Tuần về tỉnh Đồng Tháp đầu tư mở vườn cây kiểng, chuyên bán các loại cây cảnh trồng trong khuôn viên sân vườn, biệt thự.

img-20240223-003908-1708644386.jpg
 

Vườn cây bị đổ thuốc 

     Vườn kiểng trên đường 852B huyện Lai Vung của ông Tuần nuôi trồng kinh doanh các loại cây kiểng cao cấp như kẻ bạc, lộc vừng, vạn tùng niên, cây rẻ quạt, kẻ bạc tán cao…

       Sáng ngày 05/02/2024, nhằm ngày 26 tháng Chạp năm Quý Mão, những người thợ chăm sóc vườn kiểng trên đường 852B của ông Tuần phát hiện nhiều cây kiểng trong vườn nồng nặc mùi thuốc diệt cỏ, nổi bọt trắng, lá héo và rụng dần, trong đó có hơn 30 cây lộc vừng, kẻ bạc tán cao hơn 20 năm tuổi, thân cây cao 8-9m, nặng vài tấn, trị giá hơn 50 triệu đồng mỗi cây. Khi phát hiện vườn cây kiểng bị đầu độc chủ vườn lập tức cho công nhân xả nước vào gốc để cứu cây, nhưng tỉ lệ sống rất thấp, đồng thời đã báo cáo vụ việc với cơ quan chức năng.

       Ông Tuần cho biết, khuôn viên vườn kiểng được rào chung quanh bằng lưới, những người thợ canh tác, chăm sóc cây kiểng làm việc vào ban ngày, ban đêm chỉ khóa cổng rào và không có người bảo vệ. Trong mối quan hệ kinh doanh, trước giờ ông không có hiềm khích hoặc mâu thuẫn với bất cứ ai, tuy nhiên thời gian gần đây, có xảy ra việc tranh chấp hợp đồng thuê đất.

img-20240223-003902-1708644387.jpg
 

Vườn cây bị đổ thuốc

 

        Công an TP Sa Đéc đã khởi tố vụ án hình sự tội Huỷ hoại tài sản. Khi giám định số cây kiểng bị đầu độc tại hiện trường, cảnh sát phát hiện cây chết do bị đổ thuốc trừ cỏ 2,4D. Loại thuốc này đã bị cấm lưu hành do đặc biệt độc hại với con người và môi trường. Cơ quan điều tra cho biết đoạn đường khá vắng, gây khó khăn cho công tác truy vết.

         Ngoài ra, ông Tuần còn cho biết thêm, vào tháng 10/2023, một vườn kiểng khác của ông ở TP Sa Đéc cũng bị kẻ xấu phá hoại bằng thủ đoạn tương tự. Hơn 10 cây vạn niên tùng, lan bầu rượu, thông ba lá, phát tài núi trị giá từ 35-100 triệu đồng mỗi cây, tất cả đều bị đổ thuốc diệt cỏ. Sơ tính cả hai vụ vườn cây kiểng bị đầu độc, ông Tuần bị thiệt hại khoảng 2 tỷ đồng.

 

 

 

 

 

 

Bạn đang đọc bài viết "Huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp: Hạ độc vườn cây kiểng bằng thuốc diệt cỏ" tại chuyên mục Văn hóa - Xã hội. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn