Sử thi Việt Nam (Kỳ 32)

PGS TS Cao Văn Liên

14/04/2023 06:07

Theo dõi trên

Trân trọng giới thiệu sách “Sử thi Việt Nam” của PGS TS Cao Văn Liên do NXB Thanh niên ấn hành 2017.

b1-images1916445-12-1681373201.gif

Bác Hồ tại Đại hội Tours (Pháp) năm 1920. Ảnh tư liệu

 

Kỳ 32.

Đất tổ vua Quang Trung duyệt binh thần tốc

Thanh niên Thanh- Nghệ tòng quân tạo nên cơn gió lốc

Chỉ năm ngày diệt 29 vạn quân Thanh.

Nơi Phượng Hoàng Trung Đô dang dở chưa thành

Anh hùng nghìn thu ôm hận.

Nơi phong trào Cần Vương lửa lan vô tận.

Một chiều tháng 6 năm 1911 trên bến Nhà Rồng

Sài Gòn mênh mông

Nước non đưa tiễn.

Anh Ba-Nguyễn Tất Thành rời bến

Trên một con tàu của Pháp sang phương Tây.

Xa Tổ quốc bao nhiêu ngày

Không hề hẹn ước

Tìm con đường cứu nước

Không phải một sớm một chiều.

Sóng gió Sài Gòn liu xiu

Hàng vạn lá muôn cây như bàn tay vẫy chào tạm biệt

Mây gió phương Nam tha thiết

Mắt anh Ba như ngấn lệ tràn dâng

Lòng anh bâng khuâng

Hẹn quê hương ngày trở lại

Quê hương cũng chờ anh mãi mãi

Anh về đập nát xiềng gông.

Làm mọi nghề nặng nhọc anh Ba đi đến nhiều quốc gia đi đến nhiều miền

Trải nghiệm đi tìm chân lý.

Người qua Pháp qua Anh qua Mỹ

Qua các nước Châu Phi

An Giê ri, Tuy ni di…

Bồ Đào Nha Tây Ban Nha và năm 1917 anh về Pháp

Tại đây anh đã gặp

Phan Chu Trinh -Phan Văn Trường

Tại Pari họ thường gặp nhau và tranh luận về con đường

Cứu nước.

Năm 1919 Đại chiến I toàn cầu kết thúc

27 nước chiến thắng của phe Hiệp Ước họp ở Véc Xây

Họp 180 ngày

Chia nhau thế giới.

Đáp lòng mong đợi

Của nhân dân Việt Nam

Nguyễn Tất Thành đã gửi “Bản yêu sách của nhân dân An Nam”

Lên Véc Xây hòa hội

Đòi hỏi

Một nền dân chủ công lý cho An Nam

Bản yêu sách ký tên

Nguyễn Ái Quốc.

Bản yêu sách không được nhìn nhận bởi các cường quốc

Nhưng đất nước Việt Nam lần đầu tiên được nhân loại nghe tên

Như tiếng sấm vang rền

Chấn rung  thế giới.

Tại Pari Nguyễn Ái Quốc tham gia vào Đảng Xã hội

Đảng của Giai cấp công nhân.

Năm 1920 giữa Pari ngập tuyết trắng ngần

Nguyễn Ái Quốc tìm thấy con đường cứu nước

Cẩm nang có được

Trong “ Sơ thảo những luận cương vấn đề dân tộc và thuộc địa” của Lênin”

Ở các quốc gia thuộc địa cách mạng trước tiên

Phải làm cách mạng dân quyền tư sản.

Cuộc cách mạng này do vô sản

Vừa là người lãnh đạo vừa là người tham gia.

Đầu năm 1924 Nguyễn Ái Quốc từ Pháp sang Nga

Lúc này đã làm xong cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng Mười Vĩ đại

Công nông đoàn kết lại

Xây dựng Xô viết liên bang

Xây dựng xã hội huy hoàng

Mang tên cộng sản

Không còn tư bản

Không còn hận thù dân tộc- mọi màu da đều bình đẳng sinh tồn

Ấm no về vật chất cao thượng về tâm hồn

Xã hội không còn giai cấp không còn chiến tranh bạo loạn

Tên lửa xe tăng súng đạn

Lùi vào bảo tàng lịch sử xưa xa.

Trái đất bốn phương ánh nắng chan hòa

Loài người chỉ có tình thương và tình thân ái.

Chủ nghĩa Cộng sản là xã hội cuối cùng và sống mãi

Vĩnh hằng cùng nhân loại mùa xuân.

Các Mác, Ăngghen, Lênin được coi là những nhà kinh điển tuyệt trần

Những người bất diệt.

Đó là Liên bang Xô viết

Là mục tiêu của Cách mạng Tháng Mười.

(Còn nữa)

CVL

Bạn đang đọc bài viết "Sử thi Việt Nam (Kỳ 32)" tại chuyên mục Văn hóa - Xã hội. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn