Đời sống và phát triển
Vận động ngư dân đưa rác về bờ và câu chuyện thay đổi hành vi ở tỉnh Phú Yên
Thói quen của ngư dân Việt đi biển chỉ mong mang được nhiều cá về, còn rác thải sinh hoạt, thậm chí ngư lưới cụ... bỏ lại luôn ngoài biển như một thói quen trong nhiều thế hệ ngư dân. Biển cho tôm, cá… và cho sinh kế, thu nhập cuộc sống ấm no, nhưng tiếc thay thứ con người trả cho biển lại là rác.
Kiên Giang: Tập trung tháo gỡ khó khăn phát triển kinh tế - xã hội
Ngày 7/2, Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang họp thường kỳ tháng 1 và đề xuất phương hướng phát triển kinh tế - xã hội tháng 2/2025. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Kiên Giang Nguyễn Thanh Nhàn chủ trì cuộc họp.
Du lịch Kiên Giang hướng đến mục tiêu trở thành ngành kinh tế mũi nhọn
Năm 2024, du lịch Kiên Giang đã phục hồi mạnh mẽ sau giai đoạn khó khăn. Năm qua, tỉnh đã đón 9,8 triệu lượt khách, tổng thu du lịch đạt 25 ngàn tỷ đồng. Đây là dấu hiệu tích cực cho thấy ngành du lịch đang trên đà phát triển, hướng đến mục tiêu trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong những năm tới.
Kiên Giang: Triển lãm ảnh nghệ thuật “Khoảnh khắc thiên nhiên Nhạn và Hải âu”
Triển lãm trưng bày 85 tác phẩm xuất sắc của Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Trần Lam - Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang - nhân dịp ông bước sang tuổi 85. Sự kiện không chỉ tôn vinh đóng góp của nghệ sĩ nhiếp ảnh lão thành mà còn mang thông điệp mạnh mẽ về bảo vệ môi trường thiên nhiên.
Quảng Ngãi: Nhiều địa phương, đơn vị phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ"
Chào mừng Xuân Ất Tỵ 2025 và chào mừng kỷ niệm 95 năm thành lập Đảng, sáng ngày 05/02, tại bãi biển xã An Phú, UBND TP Quảng Ngãi và nhiều địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi tổ chức phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ".
Quảng Ngãi: Lễ hội ra quân nghề cá Xuân Ất Tỵ - 2025
Ngày 31/01 (tức mùng 3 Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025), tại cửa biển Sa Huỳnh, UBND phường Phổ Thạnh, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi tổ chức lễ hội ra quân nghề cá Xuân Ất Tỵ - 2025.
Binh đoàn 15 mang Tết đến cho bà con vùng biên giới
Cùng với người dân cả nước, những ngày này bà con đồng bào các dân tộc trên địa bàn biên giới Tây Nguyên nói chung, nói riêng đang tất bật dọn dẹp nhà cửa, vườn tược chuẩn bị đón Tết. Để bà con đón Tết Nguyên đán Ất Tỵ được vui vẻ, ấm áp và ai ai cũng có Tết, Binh đoàn 15 chỉ đạo các cơ quan đơn vị tổ chức “Xuân đoàn kết - Tết quân dân” tại 271 điểm trên địa bàn vùng biên giới của ba tỉnh Gia Lai, Kon Tum, Quảng Bình.
Kon Tum: Rực rỡ sắc xuân trên cao nguyên
Mỗi dịp Tết đến xuân về, chợ hoa Tết lại trở thành điểm đến không thể thiếu của người dân và du khách. Tại thành phố và các huyện tại địa bàn tỉnh Kon Tum, những sắc hoa rực rỡ khoe sắc, tạo nên không gian tràn đầy sức sống, báo hiệu một mùa xuân mới đang đến gần.
Công ty 72 - Binh đoàn 15 mang Tết đến cho bà con vùng biên giới
Cứ mỗi dịp Tết đến Xuân về, các thôn, làng của vùng biên giới Gia Lai, lại vui tươi và phấn khởi hơn hẳn. Sắc hoa mai vàng hòa cùng màu xanh núi rừng, của cao su, cà phê và sự rực rỡ đa sắc trên những tấm áo của đồng bào các dân tộc tạo nên mùa Xuân vùng biên giới đẹp, hấp dẫn, mang đậm nét văn hóa truyền thống. Cùng với sự phấn khởi về tinh thần, các gia đình đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) cũng ấm lòng khi có bộ đội của Công ty 72 (Binh đoàn 15) tổ chức Chương trình “Xuân đoàn kết - Tết quân dân”, thăm, chúc Tết và tặng quà để Tết Nguyên đán thêm phần ấm no.
Kon Tum: Tiễn trên 400 quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương
Ngày 16/01, tại Trung đoàn 990, Bộ Chỉ huy quân sự (BCHQS) tỉnh Kon Tum tổ chức tiễn quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự (NVQS) tại ngũ trở về địa phương năm 2025. Đại tá A Hăng, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh chủ trì buổi lễ.
Phó Chủ tịch Quốc hội và Phó Chủ tịch nước đến thăm, chúc Tết, tặng quà cho người dân trên địa bàn Kon Tum, Gia Lai
Ngày 15/01, đoàn công tác của Quốc hội do Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội làm trưởng đoàn và đoàn công tác do Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân làm trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà chúc Tết các gia đình chính sách, lực lượng vũ trang và bà con địa phương trên địa bàn tỉnh Kon Tum và tỉnh Gia Lai.
Niềm vui với trẻ em nghèo ở Chiêu Lưu
Là địa bàn xã khó khăn của huyện biên giới Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An; xã Chiêu Lưu là nơi cùng sinh sống của người Thái, người Khơ Mú và người Kinh. Trong đó chủ yếu là người dân tộc thiểu số, kinh tế khó khăn, sống phần lớn dựa vào nương rẫy. Cũng bởi vậy, trẻ em nơi đây trên con đường đến trường luôn ngổn ngang những nhọc nhằn, gian truân.
Hải Phòng: Khẳng định vị thế với 10 thành tựu nổi bật năm 2024
Chiều ngày 09/01/2025, Ban Tuyên giáo Thành ủy phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo thành phố tổ chức hội nghị cung cấp thông tin và giao ban báo chí định kỳ tuần 02 năm 2025.
Kiên Giang: Cung ứng hàng hóa ổn định thị trường Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025
Trong bối cảnh nhu cầu mua sắm tăng cao trước thềm Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Kiên Giang tổ chức hai đoàn cung ứng hàng hóa, phục vụ người dân tại bảy địa điểm ở các xã đảo thuộc huyện Kiên Hải, Kiên Lương và thành phố Hà Tiên.