Vĩnh Phúc: Phấn đấu đưa Tam Đảo thành trung tâm du lịch trọng điểm quốc gia

Anh Tú - Lê Hoàn

28/12/2023 14:27

Theo dõi trên

Sáng 28/12, huyện Tam Đảo (Vĩnh Phúc) kỷ niệm 20 năm thành lập (1/1/2004 - 1/1/2024).

412189899-210165095486573-1100871305111362506-n-1703741051.jpg
Lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc tặng hoa chúc mừng huyện Tam Đảo kỷ niệm 20 năm thành lập.

Tới dự có lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc; các thế hệ cán bộ, lãnh đạo tỉnh và huyện Tam Đảo qua các thời kỳ và các tầng lớp nhân dân.

412074565-381473024459051-1249641954365689970-n-1703741051.jpg
 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Vũ Chí Giang (ảnh trên) ghi nhận và biểu dương, chúc mừng những kết quả Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Tam Đảo đã đạt được trong hành trình 20 năm xây dựng và phát triển, đề nghị huyện tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, vượt khó đi lên, tích cực thi đua lao động sáng tạo. Huyện tập trung khai thác hiệu quả các tiềm năng lợi thế về tài nguyên thiên nhiên, di tích lịch sử, bản sắc văn hóa dân tộc để phát triển thành huyện trọng điểm du lịch của tỉnh, hướng tới quốc gia, quốc tế, tạo bước đột phá mới trong phát triển KT-XH, thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025; phấn đấu trở thành thị xã đặc sắc du lịch, góp sức xây dựng quê hương Vĩnh Phúc ngày càng giàu đẹp.

img-3164-1703750173.jpeg
 

Ôn lại quá trình lịch sử xây dựng và trưởng thành của huyện Tam Đảo, ông Lưu Đức Long (ảnh trên) - Bí thư Huyện ủy cho biết: Huyện Tam Đảo được thành lập và đi vào hoạt động từ ngày 1/1/2004 theo Nghị định số 153 của Chính phủ, trên cơ sở điều chỉnh địa giới hành chính của các huyện: Lập Thạch, Tam Dương, Bình Xuyên và thị xã Vĩnh Yên. Huyện có diện tích đất tự nhiên 235km2; dân số hơn 94.000 người, trong đó hơn 42% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số; huyện có 6 xã, 3 thị trấn.

Trải qua 20 năm, vượt lên những khó khăn từ một huyện nghèo, cơ bản thuần nông, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Tam Đảo luôn đoàn kết, phát huy truyền thống yêu nước, không ngừng nỗ lực, phấn đấu và đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực.

Tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân đạt 13,12%/năm. Cơ cấu kinh tế từng bước chuyển dịch tích cực. Giá trị sản xuất bình quân đầu người tăng từ 5 triệu đồng (năm 2004) lên trên 90 triệu đồng năm 2023; tổng thu ngân sách nhà nước đạt trên 1.800 tỷ đồng, gấp 43 lần so với thời điểm mới thành lập; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,76%, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng cao.

Các khu du lịch trên địa bàn huyện như Khu du lịch quốc gia Tam Đảo, Khu di tích danh thắng quốc gia đặc biệt Tây Thiên ngày càng được đầu tư khang trang, thu hút du khách trong và ngoài nước. Năm 2023, huyện đón hơn 1,5 triệu lượt khách; doanh thu du lịch, dịch vụ đạt hơn 2.887 tỷ đồng…

Công tác quốc phòng - an ninh được các cấp uỷ đảng, chính quyền quan tâm. Phát huy sức mạnh toàn dân, xây dựng nền quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh Nhân dân vững mạnh.

Thời gian tới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong huyện Tam Đảo tiếp tục phát huy truyền thống quê hương, ý chí thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội.

Tập trung đầu tư mạnh cho cơ sở hạ tầng và phát triển kinh tế đô thị, nông thôn, ban hành nhiều chính sách nhằm khơi dậy ý chí quyết tâm vươn lên làm giàu của người dân địa phương; đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các tiêu chí của đô thị loại IV vào năm 2025, tiến tới trở thành thị xã du lịch đặc sắc, trung tâm du lịch lớn của miền Bắc và cả nước, dần khẳng định được vai trò, vị thế của huyện đối với sự phát triển của tỉnh Vĩnh Phúc.

 

Bạn đang đọc bài viết "Vĩnh Phúc: Phấn đấu đưa Tam Đảo thành trung tâm du lịch trọng điểm quốc gia" tại chuyên mục Văn hóa - Xã hội. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn