Vĩnh Phúc: Huyện Vĩnh Tường thăm hỏi, động viên, hỗ trợ gia đình nạn nhân vụ 3 người tử vong do hỏa hoạn

Tiến Dũng

24/12/2023 15:27

Theo dõi trên

Chiều 24/12, lãnh đạo huyện Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc) cùng các ban, ngành, đoàn thể và thị trấn Thổ Tang đã đến thăm hỏi, động viên, trao quà hỗ trợ cho gia đình có nạn nhân tử vong trong vụ cháy tại thị trấn Thổ Tang.

xuanquang-1703406148.jpg
Ông Nguyễn Xuân Quang (bên phải) - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Vĩnh Tường trao tiền hỗ trợ gia đình có nạn nhân tử vong do hỏa hoạn

Số tiền hỗ trợ là 30 triệu đồng do các cán bộ, nhân viên huyện Vĩnh Tường và thị trấn Thổ Tang ủng hộ cho gia đình anh Thân Văn Nghị (sinh năm 1994), trú tại tổ dân phố Nam Cường, thị trấn Thổ Tang. Trong đó huyện hỗ trợ 20 triệu đồng, thị trấn Thổ Tang 10 triệu đồng.

Chia buồn cùng gia đình, ông Nguyễn Xuân Quang - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Vĩnh Tường gửi lời chia buồn sâu sắc đến thân nhân gia đình nạn nhân.

Lãnh đạo huyện Vĩnh Tường cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền, đoàn thể địa phương tích cực quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện tốt nhất để động viên gia đình nạn nhân trong vụ hỏa hoạn sớm ổn định cuộc sống.

vukim-1703406148.jpg
Ông Vũ Đức Kim (đầu bàn bên phải) - Thường vụ Huyện uỷ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND thị trấn Thổ Trang trao 10 triệu đồng do cán bộ, nhân viên thị trấn ủng hộ gia đình

Vụ việc đau lòng trên xảy ra vào khoảng hơn 3 giờ ngày 24/12, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại hộ gia đình anh Thân Văn Nghị tổ dân phố Nam Cường, thị trấn Thổ Tang, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc đã khiến 3 người tử vong. Đám cháy khiến đồ đạc, tài sản trong nhà bị hư hỏng. Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng của thị trấn, huyện, tỉnh đã huy động  xe chuyên dụng dập tắt đám cháy. Tuy nhiên do đám cháy xảy ra vào lúc rạng sáng nên khi phát hiện đám cháy đã quá lớn, gây hậu quả đáng tiếc nêu trên.

tham-hoi-1703406148.jpg
Lãnh đạo huyện Vĩnh Tường chia sẻ nổi buồn sâu sắc, đồng thời động viên gia đình sớm vượt qua mất mát to lớn này

Lãnh đạo thị trấn Thổ Tang cho biết, trước tình hình cháy, nổ trên cả nước nói chung và trên địa bàn thị trấn Thổ Tang nói riêng diễn biến hết sức phức tạp, nguy cơ cháy, nổ vẫn còn tiềm ẩn ở mức độ cao. Từ đầu năm 2023, Đảng ủy, UBND thị trấn Thổ Tang đã tăng cường tăng cường chỉ đạo công tác phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn theo phương châm 4 tại chỗ (chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, vật tư tại chỗ và hậu cần tại chỗ).

cuu-ho-1703406372.jpg
Thị trấn Thổ Tang tiến hành diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong năm 2023

UBND và Công an thị trấn Thổ Tang đã thực hiện các biện pháp phòng cháy chữa cháy, tổ chức các hình thức tuyên truyền qua loa phát thanh. Thành lập 6 đội dân phòng tại 6 TDP với tổng số 102 thành viên; 1 đội chữa cháy cơ sở với tổng số 31 đội viên. Thực tập phương án 10 mô hình tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy tại các khu dân cư có nguy cơ cháy, nổ; trang bị lắp đặt 06 điểm chữa cháy công cộng tại 06 tổ dân phố. Tổ chức ký cam kết đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, vận động hộ dân, hộ gia đình để ở kết hợp kinh doanh trang bị bình chữa cháy cho gần 5.000 hộ trong khu vực.