Toàn văn bài phát biểu của Bộ trưởng Bộ VH - TT và DL Nguyễn Văn Hùng tại Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia Điện Biên 2024

Mộc Miên - Vũ Đạo

16/03/2024 21:34

Theo dõi trên

Tối 20h10 phút ngày 16/03/2024 tại Quảng trường 7 tháng 5 thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên đã diễn ra buổi Lễ Khai mạc Năm du lịch Quốc gia - Điện Biên với chủ đề “Vinh quang Điện Biên Phủ - Trải nghiệm bất tận” và Lễ hội Hoa Ban năm 2024. Tạp chí điện tử Văn hoá và Phát triển xin giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng tại sự kiện này.

1-bt-1710599490.jpg

Toàn văn bài phát biểu của Bộ trưởng Bộ VH - TT và DL Nguyễn Văn Hùng tại Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia Điện Biên 2024. Ảnh: Vũ Đạo

Kính thưa đồng chí Trần Hồng Hà - Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ,

Kính thưa các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, các tỉnh/thành phố, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Điện Biên,

Kính thưa quý vị đại biểu, khách quý cùng toàn thể nhân dân và du khách!

Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia 2024 được tổ chức tại Quảng trường 7-5, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên với chủ đề “Vinh quang Điện Biên Phủ - Trải nghiệm bất tận” cùng với Lễ hội hoa ban 2024 là hoạt động thiết thực, tranh thủ thời cơ, tận dụng cơ hội để phát triển du lịch Việt Nam nói chung, du lịch Điện Biên nói riêng nhanh, toàn diện, bền vững, tạo động lực phát triển cho các ngành, lĩnh vực khác theo tinh thần Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 23/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ. Đây cũng là một trong các sự kiện điểm nhấn hướng tới dấu mốc lịch sử - 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2024).

Tại buổi lễ quan trọng này, Ngành Du lịch Việt Nam, Ban Chỉ đạo Năm Du lịch quốc gia và tỉnh Điện Biên hết sức phấn khởi, vinh dự được đón đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ về dự, phát biểu chỉ đạo; các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, địa phương, các vị đại biểu, khách quý, cộng đồng doanh nghiệp cùng nhân dân về dự, cổ vũ, động viên, lan toả giá trị, tầm quan trọng của ngành du lịch, với cách tiếp cận mới, theo tinh thần: “Nguồn lực bắt nguồn từ tư duy - Động lực bắt nguồn từ sự đổi mới - Sức mạnh bắt nguồn từ nhân dân, doanh nghiệp”.

Kính thưa các đồng chí Lãnh đạo, quý vị đại biểu khách quý và đồng bào, đồng chí!

  Như chúng ta đã biết, Năm Du lịch Quốc gia đã trải qua 19 kỳ tổ chức, đóng góp quan trọng thúc đẩy phát triển du lịch nội địa, kết nối du lịch của địa phương đăng cai tổ chức với các trung tâm du lịch trên cả nước, thu hút đông đảo khách du lịch quốc tế, quảng bá hình ảnh đất nước Việt Nam tươi đẹp, an toàn, với nền văn hoá đặc sắc, người dân thân thiện, mến khách ra thế giới. Năm 2024, tròn 20 năm kể từ lần đầu tiên tỉnh Điện Biên đăng cai Năm Du dịch quốc gia 2004, sự kiện trọng điểm của Ngành Du lịch quay trở lại nơi đây - địa danh ghi dấu ấn lịch sử thời đại: “Chín năm làm một Điện Biên/Nên vành hoa đỏ nên thiên sử vàng” - vùng đất “vời vợi nghìn trùng”, với nhiều cảnh đẹp thiên nhiên kỳ thú, những dãy núi hùng vĩ, rừng nguyên sinh Mường Nhé, sắc đẹp hoa Ban, cánh đồng Mường Thanh trải rộng như bất tận, những bản làng trù phú, cùng vô số hang động, hồ nước đẹp, những điệu múa, làn điệu dân ca đặc sắc và đặc biệt là hệ thống di tích lịch sử Chiến thắng Điện Biên Phủ.

  Trong không gian đậm chất văn hoá này, dường như chúng ta đều cảm nhận được sự anh dũng, kiên cường “gan không núng, chí không mòn” của ông cha, cảm nhận được không khí sôi sục của 56 ngày đêm “khoét núi, ngủ hầm, mưa dầm, cơm vắt” - một trang sử vàng của dân tộc Việt Nam.

Những cảm xúc ấy, những công trình lịch sử ấy, những giá trị tinh hoa trong văn hoá của cộng đồng 21 dân tộc sinh sống tại tỉnh Điện Biên hứa hẹn sẽ mang đến cho nhân dân và du khách quốc tế những trải nghiệm bất tận.

Cùng với tỉnh Điện Biên, nhiều tỉnh/thành phố trong cả nước cũng sẽ tổ chức nhiều sự kiện hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia 2024 như các giải đấu thể thao, lễ hội ẩm thực, tuần lễ du lịch, tuần lễ văn hóa... nhằm giới thiệu, quảng bá hình ảnh, các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể, tài nguyên và sản phẩm du lịch đặc sắc của Việt Nam nói chung, tỉnh Điện Biên và các tỉnh/thành phố nói riêng, đồng thời thúc đẩy liên kết vùng để phát triển du lịch theo phương châm “Sản phẩm đặc sắc - Dịch vụ chuyên nghiệp - Thủ tục thuận tiện, đơn giản - Giá cả cạnh tranh - Môi trường vệ sinh, sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn -Điểm đến an toàn, văn minh, thân thiện.”

Kính thưa các đồng chí Lãnh đạo, quý vị đại biểu khách quý và đồng bào, đồng chí!

Để hoàn thành mục tiêu năm 2024 đón 17 - 18 triệu lượt khách quốc tế, 110 triệu lượt khách nội địa, phấn đấu đến năm 2030 đón 50 triệu lượt khách quốc tế, 160 triệu lượt khách nội địa, Bộ VHTTDL ý thức sâu sắc việc phối hợp chặt chẽ với các địa phương để tăng tốc phát triển du lịch toàn diện, nhanh và bền vững mà Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Chính phủ giao phó.

Bộ VHTTDL xin tiếp thu toàn diện những ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà để cụ thể hóa vào các chiến lược, kế hoạch hành động của ngành, có trọng tâm, trọng điểm theo phương châm "Liên kết chặt chẽ - Phối hợp nhịp nhàng - Hợp tác sâu rộng - Bao trùm toàn diện - Hiệu quả bền vững", tích cực phối hợp với các địa phương, cộng đồng doanh nghiệp nâng cao hình ảnh, vị thế, năng lực cạnh tranh của du lịch quốc gia; phát triển sản phẩm du lịch, phát triển nguồn nhân lực du lịch và hạ tầng kỹ thuật, cơ sở vật chất phục vụ du khách, hình thành nhiều điểm đến đẳng cấp quốc tế.

Thực hiện phương châm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ đối với ngành du lịch“Kỷ cương trách nhiệm, chủ động kịp thời, tăng tốc sáng tạo, hiệu quả bền vững”, nhân dịp này, Bộ VHTTDL trân trọng đề nghị các Bộ, ngành, các địa phương, các doanh nghiệp, các nhà đầu tư và toàn thể nhân dân cùng đồng hành hưởng ứng, thực hiện các chỉ đạo của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Chính phủ, triển khai hiệu quả Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 23/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ, các chuỗi sự kiện trong khuôn khổ Năm Du lịch quốc gia 2024 với chủ đề “Vinh quang Điện Biên Phủ - Trải nghiệm bất tận”.

  Thay mặt Bộ VHTTDL, tỉnh Điện Biên - với tư cách đơn vị đăng cai tổ chức, một lần nữa, xin được trân trọng cám ơn và xin kính chúc đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ, các đồng chí lãnh đạo và toàn thể quý vị đại biểu khách quý, nhân dân sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Xin trân trọng cảm ơn./.