Điểm đến du lịch Hữu Liên, Hữu Lũng, Lạng Sơn được biết gần đây với địa danh thảo nguyên Đồng Lâm và mô hình du lịch cộng đồng của người dân tộc Nùng, Tày, Dao tại bản Đoàn Kết, Bên và Ba Lẹng, Tân Lai.
Chỉ cách Hà Nội khoảng 120 km, điểm đến du lịch Hữu Liên được khách nội địa tìm đến trải nghiệm trong khoảng 3 năm gần đây. Điểm đến thu hút bởi thung lũng có địa danh thảo nguyên Đồng Lâm đi theo mô hình gia đình, nhóm bạn đến cắm trại, được cưỡi ngựa hoặc đi trekking. Khu vực này chia 2 mùa tương đối rõ nét: Từ tháng 9, nước khu thung lũng Đồng Lâm rút tạo nên bãi cỏ rộng lớn được gọi là thảo nguyên thu hút đông du khách tới trải nghiệm. Các tháng còn lại trở thành khu ngập nước.
Từ khi thu hút khách đến thảo nguyên Đồng Lâm, mô hình du lịch cộng đồng gắn với văn hoá bản địa đang được các bản làng xung quanh khai thác, rõ nét nhất là bản Đoàn Kết.
Tôi và nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm (ảnh 2) có cái duyên quen biết nhau từ các sự kiện tổ chức giao lưu văn học nghệ thuật. Lần cuối cùng được gặp ông trong buổi toạ đàm “Gặp mặt các nhân chứng lịch sử” được tổ chức vào năm 2020 tại Hà Nội. Hôm nay nhân ngày giỗ đầu Hoàng Nhuận Cầm, xin có đôi lời giới thiệu, như một nén tâm nhang tưởng nhớ tới ông - nhà thơ “Mùi cỏ cháy”:
Hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2024), trân trọng giới thiệu tiếp với bạn đọc Tiểu thuyết lịch sử “Điện Biên – Bản hùng ca chiến thắng” của PGS TS Cao Văn Liên do NXB Hồng Đức ấn hành năm 2022.
Ngày 28/4/2024 cụm dân cư tổ 12, tổ 11, tiểu khu 2 khu B – Tập thể Nhà máy Bê tông Xuân Mai (xã Thủy Xuân Tiên, huyện Chương Mỹ, Hà Nội) đã tổ chức thành công Lễ khánh thành khu thể thao ngoài trời của cụm dân cư.
Những tấm vé cuối cùng đang đến với các fan, chờ ngày nhạc sĩ Đức Huy chính thức tái ngộ khán giả trên sân khấu trong bữa tiệc đỉnh cao làng nhạc Việt.
Cách đây 70 năm, ngày 07/5/1954, Chiến thắng Điện Biên Phủ đã ghi vào lịch sử đấu tranh chống giặc ngoại xâm của dân tộc ta, một trong những chiến công hiển hách “Được ghi vào lịch sử dân tộc như một Bạch Đằng, Chi Lăng hay Đống Đa của thời đại mới - thời đại Hồ Chí Minh". Chiến công đó gắn liền với vị Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp thiên tài truyền quốc sử, đức độ quán nhân tâm.