Sử thi Việt Nam (Kỳ 35)

PGS TS Cao Văn Liên

18/04/2023 06:05

Theo dõi trên

Trân trọng giới thiệu sách “Sử thi Việt Nam” của PGS TS Cao Văn Liên do NXB Thanh niên ấn hành 2017.

btqad-1681717581.jpg

Đình Tân Trào (huyện Sơn Dương - Tuyên Quang) nơi họp Quốc dân Đại hội ngày 16/8/1945 quyết định Tổng khởi nghĩa, bầu ra Ủy ban dân tộc giải phóng do Hồ Chí Minh làm Chủ tịch. Nguồn: sovhttdltuyenquang.vn

 

Kỳ  35.

Năm 1940 quân Nhật Bản tràn xuống Đông Dương.

Pháp cùng đường

Đầu hàng làm tay sai cho Nhật.

Các dân tộc Đông Dương nguy cấp

Một cổ hai tròng

Nguy cơ diệt vong

Rõ ràng cấp thiết.

Dân tộc muốn không bị quân thù tiêu diệt

Các dân tộc Đông Dương phải chuẩn bị vùng lên.

Khắp bốn biển năm châu bom đạn vang rền

Quân phát xít đang trên đà chiến thắng

Nhưng trong tương lai chúng sẽ thua rất nặng

Và diệt vong.

Các dân tộc có thời cơ đập nát xiềng gông

Giải phóng.

Bốn biển năm châu rung động

Bởi cuộc bắn giết kinh hoàng rộng lớn nhất trong lịch sử loài người.

Nhưng trong những ngày tối đen dông bão tơi bời

Nguyễn Ái Quốc đã nhìn thấy ánh sáng ngọn đèn le lói

Sẽ trở thành bình minh chói lọi

Soi con đường đi cho dân tộc lầm than.

Năm 1938 từ Liên Xô Người đi về phương Nam

Về Trung Quốc.

Tháng 2 năm 1941

Người về Pác Bó Cao Bằng.

Mất 360 mùa trăng

Xa đất nước

Để tìm đường cứu nước

Biết bao tình cảm nhớ thương

Nghìn nẻo con đường

Gian lao vất vả

Hỡi sông dài biển cả

Hỡi đất Mẹ núi rừng

Hỡi đô Thị đồng bằng

Một người con yêu nước

Ba mươi năm về trước

Đi tìm đường cứu nước đã về đây

Để cứu đất Mẹ qua cơn đắng cay

Qua cơn diệt vong đang cận kề trong máu lửa.

tháng Tám-1945                                        

Nguyễn Ái Quốc chủ trương toàn dân soạn sửa

Giành độc lập tự do

Khi thời cơ

Do Đại chiến Thế giới lần hai tạo ra đang đến.

Sức mạnh vô bờ bến

Của cách mạng là nhân dân

Phải đoàn kết trí thức-công nhân nông dân

Đoàn kết tư sản

Đoàn kết những địa chủ yêu nước đi về phe cách mạng.

Thành lập Mặt trận đoàn kết dân tộc gọi là Mặt trận Việt Minh

Bao gồm các Hội thanh niên cứu quốc, phụ nữ cứu quốc của mình

Cao hơn nữa xây dựng lực lượng quân sự: Việt Nam tuyên truyền giải phóng

Gần khởi nghĩa năm 1945 hình thành quân Giải phóng

Do vị tướng tài ba Võ Nguyên Giáp chỉ huy

Trong căn cứ địa Việt Bắc chính quyền của địch yếu suy

Bị nhân dân vùng lên lật đổ.

Sao vàng cờ đỏ

Tung bay.

Vùng núi nông thôn núi thẳm rừng dày

Xây dựng chính quyền cách mạng

Con đường Việt Minh tỏa sáng

Việt Minh thành lực lượng khắp Bắc-Trung- Nam

Toàn dân tộc kết đoàn

Sẵn sàng vùng lên giành độc lập.

Năm 1941 chiến tranh lan khắp

Khắp châu Âu, châu Á, châu Phi và khắp Thái Bình Dương

Năm 1944 phát xít Đức ở châu Âu đã cùng đường

Sắp bị Hồng quân Liên Xô tiêu diệt.

Ở Thái Bình Dương quân đội Thiên Hoàng giẫy chết

Ngày 9 tháng 3- 1945 Nhật đảo chính Pháp để đề phòng

Bị Pháp tấn công

Khi Nhật lâm vào nguy khốn.

Nạn đói năm 1945 làm nhân dân Việt Nam khốn đốn

Hai triệu người chết xương rải khắp nơi

Những người còn lại lay lắt dưới gầm trời

Không con đường sống.

Toàn dân theo Việt Minh vùng lên giải phóng

May ra cứu được giống nòi.

Việc khẩn cấp vô cùng là cứu đói

Hàng triệu bước chân-hàng chục triệu người

Phá kho thóc của Nhật cứu người.

Cách mạng đã châm ngòi ngọn lửa

Đứng trước ngưỡng cửa

Tổng khởi nghĩa vũ trang.

(Còn nữa)

CVL

Bạn đang đọc bài viết "Sử thi Việt Nam (Kỳ 35)" tại chuyên mục Văn hóa - Xã hội. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn