Phú Thọ: Tuyên dương, khen thưởng giáo viên bồi dưỡng và học sinh đoạt giải các kỳ thi Olympic Quốc tế và Khu vực

Đình Thơm

11/09/2023 11:21

Theo dõi trên

Ngày 11/9/2923, tại Trường THPT Chuyên Hùng Vương, Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Thọ tổ chức tuyên dương, khen thưởng giáo viên bồi dưỡng và học sinh đoạt giải các kỳ thi Olympic Quốc tế và Khu vực.

dt1-2023-09-11t110841544-1694405728.JPGĐại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo trao thưởng cho các em học sinh đoạt giải và tổ giáo viên bồi dưỡng các Kỳ thi Olympic Quốc tế và Khu vực

Tới dự có đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo; lãnh đạo Hội Khuyến học tỉnh.

Năm 2023 là năm thứ 5 liên tiếp, tỉnh Phú Thọ có học sinh đoạt giải trong các kỳ thi Olympic Quốc tế và Khu vực. Tại Kỳ thi Olympic Tin học Châu Á Thái Bình Dương do Trung Quốc đăng cai, được tổ chức trực tuyến ngày 20/5/2023 với sự tham dự của 1.471 thí sinh đến từ 36 quốc gia và vùng lãnh thổ, em Nguyễn Đức Thắng - học sinh lớp 11 Chuyên Toán, Trường THPT Chuyên Hùng Vương xuất sắc giành Huy chương Bạc. Đặc biệt, với 223/300 điểm Nguyễn Đức Thắng là thí sinh có số điểm cao nhất Đoàn Việt Nam tại Kỳ thi này.

Tiếp nối thành công đó, tại Kỳ thi Olympic Tin học quốc tế (IOI) 2023 lần thứ 35 được tổ chức trực tiếp từ ngày 28/8 - 4/9/2023 tại thành phố Szeged, Hungary, Nguyễn Đức Thắng tiếp tục khẳng định bản thân tại đấu trường trí tuệ đỉnh cao khi xuất sắc đoạt Huy chương Bạc.

Tham gia kỳ thi Olympic Vật lí Châu Âu (năm 2023) được tổ chức tại Cộng hòa Liên Bang Đức (từ ngày 16 - 20/6/2023), em Vũ Tùng Lâm - học sinh lớp 11 Chuyên Lý, Trường THPT Chuyên Hùng Vương đã xuất sắc đoạt Huy chương Bạc.

dt2-2023-09-11t111002139-1694405865.JPGLãnh đạo Hội khuyến học tỉnh Phú Thọ trao thưởng cho các em học sinh đoạt giải và tổ giáo viên bồi dưỡng các Kỳ thi Olympic Quốc tế và Khu vực

Phát biểu tại chương trình, đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực, cố gắng của giáo viên bồi dưỡng và em Nguyễn Đức Thắng, Vũ Tùng Lâm và khẳng định: Đây là niềm tự hào, vinh dự của cá nhân các em, của các thầy cô giáo trực tiếp bồi dưỡng, của Trường THPT Chuyên Hùng Vương và của toàn ngành Giáo dục Đất Tổ.

Những thành tích cao và liên tục trong 5 năm tại các kỳ thi Olympic Quốc tế, Khu vực đã khẳng định chất lượng giảng dạy cùng như hướng đi đúng trong công tác phát hiện, tuyển chọn và bồi dưỡng học sinh giỏi củatỉnh Phú Thọ và sự cố gắng, nỗ lực của các học sinh, các thầy cô giáo tham gia công tác bồi dưỡng học sinh giỏi trong thời gian qua. Qua đó tiếp tục khẳng định chất lượng, “thương hiệu” Trường THPT Chuyên Hùng Vương - ngôi trường top đầu THPT Chuyên hàng đầu trên toàn quốc, là “cái nôi” đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, “vườn ươm” tài năng trẻ của tỉnh và đất nước.

dt3-2023-09-11t111031397-1694405930.JPGHiệu trưởng Trường THPT  Chuyên Hùng Vương Phạm Tuấn Anh phát biểu tại Chương trình.

Tại chương trình, đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, Hội khuyến học tỉnh, Ban đại diện cha mẹ học sinh, Quỹ thắp lửa Chuyên Hùng Vương đã trao thưởng cho các em học sinh đoạt giải và tổ giáo viên bồi dưỡng các Kỳ thi Olympic Quốc tế và Khu vực.

dt4-54-1694405997.JPG
 

Các đại biểu chúc mừng các em học sinh đoạt giải và tổ giáo viên bồi dưỡng các Kỳ thi Olympic Quốc tế và Khu vực

Trong dịp này, Hội khuyến học tỉnh trao “học bổng JNTC - vì em hiếu học” năm học 2023 - 2024 cho 8 em có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học giỏi và trao học bổng 1+n cho 17 em học sinh vượt khó học giỏi.