Kon Tum: Triệt phá nhóm tổ chức đánh bạc trên không gian mạng

LÊ QUANG HỒI

22/02/2024 20:25

Theo dõi trên

Ngày 22-2, nguồn tin của PV được biết: Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an tỉnh Kon Tum phát hiện 02 nhóm đối tượng (Câu lạc bộ “Happy World”, Câu lạc bộ “FC.casino”) có hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc trực tuyến thông qua ứng dụng “X-Pok…” với hàng trăm đối tượng tham gia đánh bạc trên điện thoại thông minh (Smartphone).

Nhận thấy đây là nhóm đối tượng hoạt động có tính chất chuyên nghiệp, tiềm ẩn nguy cơ gây mất trật tự an toàn xã hội trên địa bàn nên Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã báo cáo Ban Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo xây dựng kế hoạch đấu tranh và xử lý nhóm đối tượng trên.

1-v-1708607915.jpg
Những hình thức đánh bạc lừa đảo

Sau thời gian dài trinh sát, thu thập thông tin, tài liệu, sáng ngày 09/11/2023, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh) thành lập nhiều Tổ công tác, cùng lúc triệu tập nhiều đối tượng có liên quan về trụ sở cơ quan công an để đấu tranh, làm rõ.

Các đối tượng có vai trò đứng đầu, gồm: Nguyễn Hoàng Đăng Khoa, trú tại phường Quyết Thắng; Huỳnh Kim Hoàng, trú tại phường Trường Chinh; Nguyễn Đăng Sơn, trú tại phường Duy Tân và Phan Quốc Anh, trú tại phường Thống Nhất.

Tại cơ quan công an, Nguyễn Hoàng Đăng Khoa khai nhận sử dụng ứng dụng “X-Pok…” tạo Câu lạc bộ “Happy World” để tổ chức đánh bạc (có thu phí) cho các đại lý cấp dưới và con bạc với tổng số 51 tài khoản thành viên.

Các tài khoản do nhiều đối tượng khác nhau quản lý và sử dụng, trong đó, đối tượng Khoa đóng vai trò quản lý, các đối tượng còn lại, gồm Huỳnh Kim Hoàng, Phan Quốc Anh cùng nhiều đối tượng khác, là Lê Hồng V, Nguyễn Quốc L, Hoàng Đình V, Nguyễn Quang M (cùng cư trú tại địa bàn thành phố Kon Tum) đóng vai trò đại lý kêu gọi, tìm kiếm người tham gia đánh bạc để hưởng hoa hồng.

2v-1708607915.jpg
Chiêu trò đánh bạc trá hình

Hàng ngày, đối tượng Khoa sử dụng điện thoại thông minh truy cập vào ứng dụng “X-Pok…”, tạo các bàn đánh bạc dưới hình thức Poker, Mậu Binh… ; sau đó Khoa chỉ đạo các đàn em của mình là các đại lý cấp dưới thông qua các ứng dụng mạng xã hội (Zalo, Facebook… ) kêu gọi các con bạc tham gia đánh bạc. Tiền thắng thua được các đối tượng thanh toán với nhau qua chuyển khoản hoặc nhận tiền mặt.

Ngay trong ngày 09/11/2023, cơ quan công an đã tiến hành triệu tập các đối tượng có liên quan trực tiếp đến Câu lạc bộ “FC.casino”. Quá trình đấu tranh với các đối tượng, cơ quan công an xác định, Câu lạc bộ “FC.casino” có 42 tài khoản thành viên do nhiều đối tượng quản lý và sử dụng, trong đó, đối tượng Lê Hồng V (trú tại phường Quang Trung) đóng vai trò quản lý.

Trong quá trình điều tra, cơ quan công an cũng tiến hành triệu tập làm việc đối với đối tượng Trần Đức Khoa (trú tại phường Quang Trung) vì có hành vi đăng tải các bài viết có nội dung kêu gọi, tuyển thành viên vào các câu lạc bộ đánh bạc để hưởng hoa hồng lên mạng xã hội Facebook.

3v-1708607887.jpg
Những hình thức đánh bạc lừa đảo bị Công an tỉnh Kon Tum phát hiện triệt phá

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã hoàn thiện hồ sơ, chuyển tài liệu, chứng cứ cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh khởi tố vụ án, khởi tố 04 bị can đối với các đối tượng Nguyễn Hoàng Đăng Khoa, Huỳnh Kim Hoàng, Nguyễn Đăng Sơn và Phan Quốc Anh về hành vi Đánh bạc. Hiện tại, Phòng PA05 đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan mở rộng điều tra vụ án, xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật.

Hiện tại trên các kho ứng dụng CH play, App store… có vô số ứng dụng đánh bạc trá hình, do đó Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an tỉnh Kon Tum khuyến cáo người dân cần cảnh giác và không tham gia hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới mọi hình thức; Nâng cao nhận thức, cảnh giác với các chiêu trò, lôi kéo, dụ dỗ tham gia hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng; Chủ động cung cấp thông tin kịp thời cho cơ quan chức năng khi phát hiện các trang web đánh bạc trên mạng;  Tuyên truyền, vận động người thân, gia đình chấp hành các quy định của pháp luật về phòng ngừa, đấu tranh với hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng./.

 

 

Bạn đang đọc bài viết "Kon Tum: Triệt phá nhóm tổ chức đánh bạc trên không gian mạng" tại chuyên mục Đời sống và phát triển. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn