Hỗ trợ gần 600 triệu đồng cho các gia đình hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại Bắc Giang

Phụng Thiên

14/03/2024 23:51

Theo dõi trên

Sáng 14/3, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bắc Giang phối hợp với Báo điện tử Dân trí, Câu lạc bộ Báo chí Bắc Giang tại Hà Nội tổ chức trao kinh phí hỗ trợ một số gia đình hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại huyện Lục Ngạn và huyện Yên Thế.

 Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Bắc Giang Lâm Thị Hương Thành; Chủ tịch CLB Báo chí Bắc Giang tại Hà Nội Nguyễn Quang Hải; đại diện báo Dân trí và một số đơn vị đã đến dự và trao quà.
Đoàn công tác đã đến thăm và trao kinh phí hỗ trợ cho gia đình cháu Ngô Bình An (sinh năm 2020) ở thôn Vật Phú, xã Tân Hoa (Lục Ngạn) và chị Nguyễn Thị Thu Huyền (sinh năm 1986) ở thôn Cà Ngo, xã Đông Sơn (Yên Thế).

cac-dai-bieu-trao-qua-cho-gia-dinh-chau-ngo-binh-an-1710433630.jpg
Các đại biểu trao quà cho gia đình cháu Ngô Bình An.


Cháu Ngô Bình An bị bại não bẩm sinh. Do mẹ mắc bệnh ung thư, cháu phải mổ lấy thai ở tuần thứ 31 và mẹ qua đời khi cháu mới 17 ngày tuổi. Hiện nay, cháu Ngô Bình An đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Bắc Giang, và bà nội là người chăm sóc cháu hằng ngày. Cháu được hỗ trợ gần 337 triệu đồng
Chị Nguyễn Thị Thu Huyền mắc ung thư vú giai đoạn cuối. Vợ chồng chị có 3 con, trong đó, con gái lớn (sinh năm 2009) bị bại não bẩm sinh, hai con còn lại đang trong độ tuổi tới trường. Gia đình chị được hỗ trợ gần 250 triệu đồng.
Toàn bộ số tiền trên do Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp với Báo điện tử Dân trí, CLB Báo chí Bắc Giang tại Hà Nội kêu gọi bạn đọc, đơn vị, nhà hảo tâm ủng hộ nhằm hỗ trợ các gia đình trang trải cuộc sống và có thêm kinh phí để điều trị bệnh.
Dịp này, Hội Chữ thập đỏ tỉnh trao 3.672 hộp sữa tươi cho Trường Mầm non Hồng Kỳ (Yên Thế).

 

Bạn đang đọc bài viết "Hỗ trợ gần 600 triệu đồng cho các gia đình hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại Bắc Giang" tại chuyên mục Đời sống và phát triển. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn