Bắc Giang: Phát động Tết trồng cây Xuân Giáp Thìn 2024 tại huyện Tân Yên

Phụng Thiên

19/02/2024 19:31

Theo dõi trên

Ngày 19/02/2024, tại Chùa Phán Thú, xã Việt Lập, UBND huyện Tân Yên (Bắc Giang) tổ chức lễ phát động Tết trồng cây Xuân Giáp Thìn năm 2024.

Lãnh đạo tỉnh Bắc Giang có đồng chí Lâm Thị Hương Thành - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Nguyễn Việt Oanh - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã đến dự.

pho-chu-tich-thuong-truc-hdnd-tinh-lam-thi-huong-thanh-va-truong-ban-tuyen-giao-tinh-uy-nguyen-viet-oanh-trong-cay-tai-le-phat-dong-1708345083.jpg
Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lâm Thị Hương Thành và Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Giang Nguyễn Việt Oanh trồng cây tại lễ phát động.

Thực hiện lời dạy của Hồ Chủ tịch “Mùa Xuân là Tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng xuân”, những năm qua, Tết trồng cây đã được Huyện ủy, UBND, Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội huyện Tân Yên quan tâm thực hiện, nét đẹp ấy đã trở thành phong tục văn hóa đầu xuân, tạo sức lan tỏa rộng khắp trong các tầng lớp Nhân dân.
Việc trồng cây, góp phần quan trọng trong việc chủ động phòng, chống thiên tai, cải thiện môi trường sinh thái, làm đẹp thêm cảnh quan thiên nhiên, phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân.
Năm 2024, huyện Tân Yên phấn đấu trồng khoảng 600 nghìn cây xanh. Để đạt được mục tiêu này, huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị tiếp tục rà soát, điều chỉnh kế hoạch trồng cây, trổng rừng. Việc chọn cây phù hợp với điều kiện cụ thể về thổ nhưỡng, khí hậu để đảm bảo cây sau khi trồng đạt tỷ lệ sống cao, sinh trưởng và phát triển tốt để lại hiệu quả thiết thực. Các ngành, các lực lượng, địa phương và Nhân dân hăng hái, tích cực tham gia trồng cây xanh, bóng mát, trồng rừng, cây phân tán, phấn đấu bình quân hàng năm mỗi người dân trong độ tuổi lao động đang sinh sống, làm việc trên địa bàn huyện tham gia trồng ít nhất 1 cây xanh các loại tại các nơi có đất, phù hợp với quy hoạch của huyện nhằm khơi dậy phong trào “Người người trồng cây, nhà nhà trồng cây”.
Cùng với việc trồng mới, huyện cũng đề nghị các đơn vị tổ chức tốt các hoạt động chăm sóc và bảo vệ cây, trồng cây nào, tốt cây đó, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ tiến bộ khoa học kỹ thuật để nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị của cây trồng, góp phần quan trọng hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện.
Sau lễ phát động, các đại biểu đã tham gia trồng 75 cây thông xung quanh khuôn viên chùa Phán Thú.
Nhân dịp này, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh Lâm Thị Hương Thành, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND huyện đến thăm Công ty Cổ phần Y dược Tràng An, Công ty phát triển Sản xuất và Dịch vụ thương mại Sâm Nam (Khu vực phát triển và bảo tồn thảo dược quý) tại thôn Đông Khoát, xã Việt Lập.

Bạn đang đọc bài viết "Bắc Giang: Phát động Tết trồng cây Xuân Giáp Thìn 2024 tại huyện Tân Yên" tại chuyên mục Dân trí. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn