Giao lưu Những người yêu Nghệ thuật Chèo toàn quốc lần thứ VII - năm 2022 diễn ra trong 3 ngày (đến 10/7) với 118 tiết mục Chèo đặc sắc của các nghệ sĩ, nghệ nhân chèo đến từ các tỉnh: Thái Nguyên, Yên Bái, Thái Bình, Bắc Giang, Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Dương, Quảng Ninh...
Giao lưu Những người yêu Nghệ thuật Chèo toàn quốc lần thứ VII - năm 2022 vừa khai mạc tại tỉnh Quảng Ninh tối 8/7. Chương trình do Ban Âm nhạc - Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức với sự tham dự của đông đảo người yêu chèo toàn quốc.
Tại Cung Văn hóa Việt Nhật thành phố Hạ Long, đông đảo người yêu chèo đến từ nhiều tỉnh, thành phố thưởng thức 35 tiết mục đặc sắc trong tối khai mạc. Nhà văn Dương Hướng, quê gốc ở Thái Bình, hiện sinh sống ở thành phố Hạ Long tỉnh Quảng Ninh, một người đam mê với nghệ thuật Chèo tham dự cuộc giao lưu cảm nhận: "Tôi là người con của quê hương Thái Bình, rất yêu Chèo nhưng lại sinh sống ở tỉnh Quảng Ninh. Tôi rất mong nhân dân 2 tỉnh đều hiểu được bộ môn nghệ thuật này quan trong với đời sống văn hóa dân gian như thế nào. Nhân những cuộc giao lưu như thế này và có lẽ Đài Tiếng nói Việt Nam, các Câu lạc bộ những người yêu Chèo toàn quốc nên phát huy môn nghệ thuật chèo".
Giao lưu Những người yêu Nghệ thuật Chèo toàn quốc lần thứ VII - năm 2022 diễn ra trong 3 ngày (đến 10/7) với 118 tiết mục Chèo đặc sắc của các nghệ sĩ, nghệ nhân chèo đến từ các tỉnh: Thái Nguyên, Yên Bái, Thái Bình, Bắc Giang, Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Dương, Quảng Ninh...
Ông Mai Văn Lạng, Trưởng phòng Dân ca Ban Âm nhạc - Đài Tiếng nói Việt Nam cho biết: "Trong nhiều thập kỉ qua, nghệ thuật Chèo luôn được gìn giữ và phát triển. Tuy nhiên, có một thời gian nghệ thuật Chèo có sự mai một, rất may là mạng facebook, youtobe phát triển, người yêu Chèo, người Việt Nam lại tìm nghe, có sự tìm hiểu sâu hơn và học hát Chèo nhiều hơn. Bảy năm qua, đã có hàng nghìn người yêu Chèo được hát trên sân khấu, được thỏa mãn đam mê. Và dường như tôi thấy rằng, người yêu Chèo ngày một đông đảo, tìm đến học một cách bài bản hơn, vững vàng hơn".
Hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2024), trân trọng giới thiệu tiếp với bạn đọc Tiểu thuyết lịch sử “Điện Biên – Bản hùng ca chiến thắng” của PGS TS Cao Văn Liên do NXB Hồng Đức ấn hành năm 2022.
Chiếc ô tô chở khách gặp sự cố về phanh lúc đang lưu thông trên tuyến đường đèo dốc ở Tam Đảo đã may mắn thoát khỏi thảm họa khi được CSGT Vĩnh Phúc phát hiện và hỗ trợ kịp thời.
Nghĩ về Quảng Trị là nghĩ về miền đất lịch sử, linh thiêng, đau thương và anh dũng. Nơi có dòng sông Thạch Hãn trong như nước mắt. Dòng sông đã từng đỏ ngầu khi thấm đẫm máu đào của bao người con đã hy sinh. Đó là các chiến sĩ, bộ đội và của những lực lượng Thanh niên xung phong ở nơi Thành Cổ. Đó là nơi ghi dấu những ngày tháng vô cùng đau thương và hào hùng của dân tộc Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ. Nghĩ về Quảng Trị là nghĩ về mảnh đất miền Trung đầy nắng gió, với cát mặn, sỏi đá và sức sống mạnh mẽ như cỏ non Thành cổ đang trỗi dậy từng ngày. Nơi ấy còn có biết bao nhiêu danh lam thắng cảnh đẹp đẽ của quê hương miền Trung gian lao và anh dũng.