“Hồ sơ Chứng tích Chiến tranh Việt Nam” Số 3/2024: LIỆT SĨ TRẦN ĐỨC NGẠN VÀ ĐỒNG ĐỘI ĐINH HỮU HIÊN

Trái Tim Người Lính

08/05/2024 10:49

Theo dõi trên

Hồ sơ mang ký hiệu CDEC F034603930007 là “Chứng tích Chiến tranh” của 2 cá nhân có tên là Trần Đức Ngạn và Đinh Hữu Hiên (còn gọi Phan Đinh Hiên).

Trần Đức Ngạn sinh năm 1935 tại Hợp Châu, xã Nam Thịnh, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình. Có cha tên Trần Thoại, mẹ tên Đỗ Thị Huệ, và vợ tên Nguyễn Thị Tý. Ông được biên chế trong một đơn vị chưa xác định được.

dt1dvh1-1715139744.jpg
 
dt2dvh2a-1715139840.jpg
 

Liệt sĩ (hoặc Cựu chiến binh) Phan Đinh Hiên (tức Đinh Hữu Hiên), chưa rõ quê quán và cha mẹ, nhập ngũ ngày 24/1/1967 và “đi Bê” ngày 19/12/1967.

Tài liệu thứ nhất là của Trần Đức Ngạn là một cuốn sổ Chứng minh #082352, được cấp ngày 1/1/1966, được ký bởi ông Trần Trung Mật - Phó Trưởng Ty Công an tỉnh Thái Bình.

dt3dvh3-1715139940.jpg
 

Tài liệu thứ hai mang ký hiệu #522/TB-A thuộc về một cá nhân tên là Đinh Hữu Hiên, cấp ngày 10/10/1960, được ký bởi một người có tên là Cân (có thể là Cần, hoặc Cận, Cẩn... nhưng không rõ họ), đóng dấu có 2 chữ GP (có thể là “Giải phóng”, hoặc “Giấy phép”?) cho phép Đinh Hữu Hiên của Đ150C đi đến Bác Ân (dành cho B47).

dt4dvh4-1715140030.jpg

Ảnh đính kèm: Một số trang di vật trong Hồ sơ CDEC F034603930007, được phóng to từ microfilm, đang lưu trữ tại VNCA do tác giả cung cấp.

 

Tài liệu thứ ba là một quyển sổ tay của một thành viên không xác định thuộc Đại đội 3, Hòm thư: 6 217C - Ấp Thái (có thể là Đại đội 3, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 36, Sư đoàn 308, Quân đội Nhân dân Việt Nam), có nội dung ghi chú về tình trạng nhân sự và trang thiết bị cũng như hoạt động của đơn vị. Một mục ghi chú không có ngày tháng xác định cho biết các dấu hiệu: A1 cho (Trung đoàn 36), Thôn 1 cho (Tiểu đoàn 1) và Chòm 3 cho C3.

Các danh sách nhân sự được ghi thời điểm tháng 5/1968, liệt kê tên của 88 thành viên của C3 và tiết lộ rằng 23 người được phân công vào B1 (Trung đội 1), 23 người vào B2, 23 người vào B3, 9 người vào A (Tổ 10) và 10 người vào A1.

C3 được trang bị: 37 khẩu súng AK, 14 khẩu CKC, hai súng cối 60mm, 9 súng RPD và 6 súng B40. Các mục ghi chú cho tháng 3 và tháng 4 năm 1968 cho biết rằng C3 đã tham gia vào việc xây dựng bảy kilomet đường không xác định.

Tài liệu cũng cho biết rằng việc xây dựng con đường này là một chuẩn bị cấp bách cho các hoạt động chiến thuật quy mô lớn, vì việc sử dụng xe tải sẽ cho phép lực lượng VC/NVA vận chuyển một lượng lớn thực phẩm và vật dụng quân sự. Một mục ghi chú (có thể vào tháng 4 năm 1968) cho biết rằng nhiệm vụ chung của họ, bao gồm thực hiện các cuộc tấn công mạnh và không ngừng vào các mục tiêu đã chọn và mục tiêu ngẫu nhiên, đặc biệt là các pháo đài mạnh nhất của FWMAF/RVNAF theo kế hoạch phối hợp cho Nam Việt Nam. Tài liệu cho biết rằng các cuộc tấn công quy mô lớn sắp tới, nếu thành công, sẽ thay đổi tình hình tổng thể của cuộc chiến.

Theo báo cáo của CDEC, "Hồ sơ Chứng tích" nêu trên đã được thu giữ vào ngày 19/5/1968, bởi C/1/7 thuộc Sư đoàn 1, Lực lượng Thủy quân Lục chiến Hoa Kỳ, III MAF, tại Thượng Đức, tỉnh Quảng Nam, CTZ 1. Nó liên quan đến thông tin của Nhóm xâm nhập 150C, một phần của Trung đoàn 36, Sư đoàn 308, Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Ghi chú thêm: Nhà Sưu tầm và Nghiên cứu Lâm Hồng Tiên - Chủ nhiệm diễn đàn “Kỷ Vật Kháng Chiến” trên MXH, đã kết nối được với gia đình của Liệt sĩ Trần Đức Ngạn qua chị Trần Thị Chuân (ĐT: 0972153358) con gái Liệt sỹ; và được biết bà Nguyễn Thị Tý người vợ của ông Trần Đức Ngạn vẫn còn sống.

Bằng cách đăng tải những thông tin độc quyền, do Trung tâm Việt Nam và Lưu trữ tại Đại học Texas Tech University (viết tắt là VNCA) tại Hoa Kỳ, gửi cho Tổ chức “Trái tim người lính Việt Nam”, chúng tôi hi vọng sẽ liên lạc được với thân nhân của Liệt sĩ (hoặc Cựu chiến binh) Đinh Hữu Hiên và đồng đội cũ của ông; để có thể cùng thân nhân gia đình Liệt sĩ Trần Đức Ngạn tiếp nhận “Hồ sơ Chứng tích Chiến tranh Việt Nam”, do đại diện của VNCA trực tiếp trao tặng, dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 12/6/2024, tại Hà Nội. Sự kiện nhân văn và ý nghĩa này, được tổ chức bằng kinh phí xã hội hóa. Chúng tôi mong nhận được sự chung tay, góp sức của các tập thể và cá nhân.

Ai biết thông tin liên quan, xin liên hệ với Nhà văn Đặng Vương Hưng – Thường trực Ban Tổ chức sự kiện nêu trên; hoặc để lại lời nhắn dưới phần “bình luận”. Xin trân trọng cảm ơn!

Hà Nội, 8/5/2024

Trái Tim Người Lính

____