Phóng sự ảnh “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”- Minh chứng sống động về tình đoàn kết quân dân

Trương Anh Sáng

21/01/2024 06:34

Theo dõi trên

Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” năm 2024 được tổ chức tại thành phố Hà Tiên (Kiên Giang) ngày 20/1/2024 đã khẳng định giá trị của nền văn hóa Việt Nam nhân ái, nghĩa tình với niềm tin, ý chí, quyết tâm xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc thân yêu.

30-kien-giang-1705793486.jpg

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, thăm, chúc tết Bộ đội biên phòng đứng chân trên địa bàn Tp. Hà Tiên

 

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, nêu rõ, trên con đường hiện thực hóa tầm nhìn và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, những chương trình nhân văn và ý nghĩa như “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” cùng các hoạt động an sinh xã hội hiệu quả, cụ thể, thiết thực đã nhân lên sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, khẳng định các giá trị của nền văn hóa Việt Nam nhân ái, nghĩa tình với niềm tin, ý chí, quyết tâm xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc thân yêu.

Chương trình "Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản" năm 2024, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh BĐBP và UBND tỉnh Kiên Giang cùng các cơ quan, đơn vị và nhà tài trợ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội đã dành tặng những phần quà cho chính quyền địa phương, các cơ quan, đơn vị và bà con nhân dân, các cháu học sinh ở khu vực biên giới TP Hà Tiên, huyện Giang Thành và huyện An Minh, trị giá hơn 6 tỷ đồng.

Dưới đây là một số hình ảnh Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” năm 2024 tại Kiên Giang.

27-kien-giang-1705792206.jpg
 

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng các thành viên đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm với cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Hà Tiên

14-kien-giang-vo-van-thuong-phat-bieu-1705792272.jpg
 

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng mong các cấp, các ngành, các địa phương, các tổ chức, cá nhân, đoàn thể tiếp tục quan tâm phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, trong đó có Bộ đội Biên phòng để duy trì thường xuyên, tổ chức tốt những chương trình nhân văn và ý nghĩa như “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bảncùng các hoạt động an sinh xã hội hiệu quả, cụ thể, thiết thực

15-kien-giang-1705792377.jpg
 

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng trao quà cho người có hoàn cảnh khó khăn vùng biên giới Hà Tiên

28-kien-giang-1705792454.jpg
 

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm, tặng quà cho gia đình thương binh Trương Tấn Sĩ, khu phố 3, phường Bình An, TP Hà Tiên

38-kien-giang-1705792542.jpg
 

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm, tặng quà cho các Đồn Biên phòng, cơ quan Công an, Quân sự phường Mỹ Đức (TP Hà Tiên); lực lượng Hải Quan, Kiểm dịch tại cửa khẩu quốc tế Hà Tiên

31-kien-giang-1705792614.jpg
 

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm, tặng quà cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Thổ Châu

8-kien-giang-1705792675.jpg
 

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng trao tặng bò giống cho hộ dân có hoàn cảnh khó khăn sinh sống trên tuyến biên giới Hà Tiên

33-kien-giang-1705792774.jpg
 

Chủ tịch nước Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tham dự các hoạt động văn hóa, thể thao trong chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” năm 2024 tại thành phố Hà Tiên với quầy trưng bày sản phẩm “Gian hàng 0 đồng”; gian hàng gói bánh tét, sản phẩm đặc trưng, như tôm, cua, khô, nước mắm,…

18-kien-giang-1705792873.jpg
 

Chủ tịch nước Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm địa điểm gói bánh tét

9-kien-giang-1705793867.jpg
 
24-kien-giang-1705792968.jpg
 

Hai ảnh trên Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn, Phó Chính ủy BĐBP và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Nguyễn Lưu Trung trao bảng tượng trưng tặng Nhà mái ấm, bò giống cho nhân dân và học bổng cho học sinh khu vực biên giới Hà Tiên và Giang Thành và Các bác sĩ Biên phòng khám, chữa bệnh cho người dân biên giới

35-kien-giang-1705793057.jpg
 

Thi trò chơi dân gian - Lưu giữ nét văn hoá cổ truyền của dân tộc

34-kien-giang-1705793115.jpg
 

Chiến sĩ biên phòng trang trí cành mai ngày Tết 

36-kien-giang-1705793180.jpg
 

Người dân địa phương phấn khởi mua sắm hàng hoá chuẩn bị đón tết Nguyên đán 2024

26-kien-giang-1705794258.jpg
 

Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn, Phó chính uỷ Bộ đội biên phòng tặng quà cho lực lượng quản lý, bảo vệ biên giới Campuchia trong Chương trình "Xuân biên phòng ấm lòng dân bản" năm 2024

Chương trình “Xuân biên phòng, ấm lòng dân bản” là hoạt động có ý nghĩa sâu sắc, thiết thực thể hiện đạo lý tương thân tương ái, “lá lành đùm lá rách”, không bỏ ai ở lại phía sau chăm lo Tết cho các gia đình chính sách, hộ nghèo,... góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ở khu vực biên giới đã luôn “sát cánh” cùng lực lượng Biên phòng trong công tác quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia.

Bạn đang đọc bài viết "Phóng sự ảnh “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”- Minh chứng sống động về tình đoàn kết quân dân" tại chuyên mục Thời cuộc. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn