Will Smith có bị tước tượng vàng Oscar vì đánh Chris Rock?

Lê Anh

31/03/2022 07:38

Theo dõi trên

Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ cam kết sẽ có hành động phù hợp đối với Will Smith sau hành vi đánh đồng nghiệp trên sân khấu lễ trao giải Oscar 2022.

Sáng 30/3, Chủ tịch và Giám đốc điều hành của Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ đã gửi thư đến các thành viên về sự cố Will Smith đánh đồng nghiệp Chris Rock ngay trên sân khấu lễ trao giải Oscar lần thứ 94 Nhà hát Dolby, Los Angeles vào ngày 27/3 (giờ địa phương). 

Tờ Variety trích dẫn trong thư rằng lãnh đạo Viện Hàn lâm cảm thấy bị xúc phạm khi hành động của Will Smith đã "làm lu mờ" lễ kỷ niệm của cộng đồng ngành công nghiệp điện ảnh và sẽ đưa ra quyết định phù hợp cho hành vi này của nam diễn viên.

“Chương trình truyền hình về lễ trao giải Oscar lần thứ 94 vào Chủ nhật (27/3) nhằm tôn vinh nhiều cá nhân trong cộng đồng của chúng ta, những người đã làm việc đáng kinh ngạc trong năm qua. Chúng tôi rất buồn và phẫn nộ vì những khoảnh khắc đó đã bị lu mờ bởi hành vi không thể chấp nhận được trên sân khấu của một người được đề cử. Để rõ ràng hơn, chúng tôi lên án hành động của ông Smith diễn ra vào đêm Chủ nhật.

Như đã nêu trong các điều luật, Viện sẽ đưa ra quyết định về hành động thích hợp cho ông Smith. Theo sự điều chỉnh của luật California liên quan đến thành viên của tổ chức phi lợi nhuận như Viện Hàn lâm và được quy định trong Tiêu chuẩn ứng xử của Viện. Việc này phải tuân theo một quy trình chính thức vì thế sẽ mất vài tuần.

Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật về tiến trình, nhưng chúng tôi cũng yêu cầu các thành viên tôn trọng Hội đồng quản trị, nhân viên của Viện. Vui lòng tin tưởng rằng Hội đồng sẽ tiến hành quá trình này theo cách vừa hiệu quả vừa tôn trọng tất cả những người có liên quan trong khi vẫn duy trì các tiêu chuẩn của Viện Hàn lâm".

Sáng 29/3, Viện Hàn lâm trong một tuyên bố cho biết họ "lên án hành động của ông Smith” và đã “bắt đầu chính thức xem xét vụ việc và sẽ tìm hiểu thêm hành động và biện pháp phù hợp với Quy chế, Tiêu chuẩn ứng xử và luật của California". Ngay sau đó, hội đồng yêu cầu triệu tập đầy đủ vào ngày 30/3. 

Sở cảnh sát Los Angeles xác nhận họ đã biết về vụ việc nhưng cho biết Chris Rock từ chối khai báo với cảnh sát. "Nếu đương sự muốn báo cáo của cảnh sát vào một ngày sau đó, LAPD sẽ có mặt để hoàn thành báo cáo điều tra", LAPD cho biết trong một tuyên bố.

Tờ Hollywood Reporter đã phỏng vấn một số thành viên của Viện Hàn lâm trước sự việc này. Sid Ganis, cựu Chủ tịch Viện Hàn lâm, cho biết ông cảm thấy Viện hàn lâm không phải là nơi để xử phạt Smith. “Tôi nghĩ đó là hai người đàn ông có bất đồng thực sự và điều đó phụ thuộc vào họ, không phải Viện Hàn lâm, không phải bất kỳ ai trong chúng tôi".

Tuy nhiên, thành viên chi nhánh diễn viên Rutanya Alda không đồng ý. Cô khẳng định : “Tôi nghĩ an ninh nên áp giải anh ta ra ngoài ngay lập tức thay vì để anh ta ngồi đó nói những từ ngữ không thể chấp nhận được với Chris Rock".

"Cho dù mọi người cảm thấy thế nào về trò đùa mà Chris Rock, hay quyền 'bênh vực vợ mình" của Will Smith, thì đó là một cuộc tấn công bạo lực trên truyền hình quốc gia và không thể không bị trừng phạt. Khi một nghệ sĩ hài hoặc bất kỳ ai nói điều gì đó mà bạn không thích, bạn cũng không nên đánh họ", một thành viên hạng mục âm thanh nói. 

Nhiều thành viên mà The Hollywood Reporter phỏng vấn cảm thấy rằng tổ chức ít nhất nên đình chỉ tư cách thành viên của Will Smith với lý do vi phạm tiêu chuẩn ứng xử của Viện Hàn lâm. Trong đó, tiêu chuẩn ứng xử của Viện có quy định "triệt để phản đối bất kỳ hình thức lạm dụng, quấy rối hoặc phân biệt đối xử nào", "các thành viên cũng phải cư xử có đạo đức bằng cách đề cao các giá trị của Viện Hàn lâm về tôn trọng nhân phẩm, hòa nhập và một môi trường hỗ trợ thúc đẩy sự sáng tạo." Theo quy định, nếu vi phạm có thể bị đình chỉ hoặc loại bỏ tư cách thành viên, thu hồi giải Oscar hoặc mất tư cách tham gia các giải thưởng trong tương lai.

Hành động của Will Smith gây tranh cãi, nhiều khán giả yêu cầu thu hồi giải Oscar của Smith, nhưng The Hollywood Reporter điều đó gần như sẽ không xảy ra bởi vì Viện Hàn lâm không có cơ chế nào để thực sự tước đoạt giải Oscar. Một cựu nhân viên Viện Hàn lâm nói: “Bạn không thể tước giải Oscar. Điều đó không công bằng. Nhưng bạn có loại bỏ tư cách thành viên của anh ta không? Có thể. Anh ta sẽ không thể góp mặt trong chương trình năm sau không? Có thể".

Đến thời điểm hiện tại, không rõ Viện Hàn lâm Khoa học và Điện ảnh Mỹ sẽ kỷ luật Will Smith đến đâu dù Will Smith đã đăng tâm thư xin lỗi Viện Hàn lâm và đồng nghiệp Chris Rock vì hành động bộc phát của mình.

Bạn đang đọc bài viết "Will Smith có bị tước tượng vàng Oscar vì đánh Chris Rock?" tại chuyên mục Văn hóa - Xã hội. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn