Vĩnh Phúc: Yên Phương ( Yên Lạc) đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao

Tiến Dũng

06/04/2024 08:36

Theo dõi trên

Sáng 6/4, Ban chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới nâng cao, Nông thôn mới kiểu mẫu xã Yên Phương, huyện Yên Lạc ( Vĩnh Phúc) đã tổ chức công bố quyết định công nhận xã Yên Phương đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao năm 2023.

img-5164-1712370018.jpeg

Đồng chí Nguyễn Khắc Hiếu (ảnh trên) - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Yên Lạc phát biểu nêu rõ: Xã Yên Phương bắt đầu xây dựng nông thôn mới nâng cao với xuất phát điểm tương đối thấp, chỉ đạt 10/19 tiêu chí theo Bộ tiêu chí quốc gia xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025; còn nhiều nhiệm vụ khó khăn, khối lượng công việc rất lớn cần thực hiện. Song, với sự quyết tâm chính trị của Đảng bộ, chính quyền và đồng lòng, chung sức của nhân dân, xã Yên Phương đã có nhiều cố gắng, nỗ lực vươn lên và đạt được những thành quả đáng trân trọng.

img-5157-1712370019.jpeg
Đồng chí Nguyễn Khắc Hiếu ( thứ 3 từ bên phải ) - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện và lãnh đạo huyện Yên Lạc trao bằng công nhận xã Yên Phương đoạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao năm 2023

Sau 3 năm tổ chức thực hiện, xã đã đạt 19/19 tiêu chí với 79/79 chỉ tiêu; là một trong những xã tiêu biểu trong xây dựng nông thôn mới nâng cao của huyện; 100% tuyến đường giao thông nông thôn được nhựa hóa, bê tông hóa và có điện chiếu sáng đạt tiêu chuẩn; cơ sở vật chất trường học được đầu tư đồng bộ, 3/3 trường có cơ sở vật chất đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2; công trình văn hóa được duy tu, cải tạo và phát huy công năng sử dụng; các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được duy trì thường xuyên. Nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung được mở rộng, làng nghề truyền thống được bảo tồn và phát triển đã đem lại hiệu quả kinh tế cho người dân; thu nhập bình quân đầu người năm 2023 đạt 68,7 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ nghèo đa chiều giảm còn 0,76%. Công tác vệ sinh môi trường có nhiều tiến bộ; tổng vệ sinh, trồng cây xanh, chỉnh trang tường rào, vườn hộ đã trở thành phong trào trong nhân dân, tạo cảnh quan nông thôn sáng, xanh, sạch, đẹp và an toàn.

Trong thời gian tới cấp ủy Đảng, Chính quyền xã Yên Phương cần phát huy tinh thần đoàn kết, vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền và cả hệ thống chính trị trong xây dựng nông thôn mới; phải coi đây là một nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thường xuyên, lâu dài. Huy động và khẳng định vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng nông thôn mới, với phương châm “Dân cần, dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng”;  Tập trung huy động các nguồn lực vào xây dựng nông thôn mới, phát huy thế mạnh của xã, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động mọi tầng lớp nhân dân chung tay, góp sức xây dựng nông thôn mới, xây dựng quê hương ngày càng giàu, đẹp, văn minh; sở vật chất các trường học đảm bảo đạt chuẩn quốc gia ở mức cao; khai thác có hiệu quả các cơ sở vật chất văn hóa, phát triển các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục - thể thao cho người dân. Rà soát hương ước, quy ước, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp, nếp sống văn minh, bồi đắp truyền thống đoàn kết trong nhân dân.

Địa phương phải cố gắng phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương về sản xuất nông nghiệp, đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, gắn sản xuất với thị trường, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả; đồng thời phát triển ngành nghề nông thôn nhằm mục tiêu tăng thu nhập của người dân và giảm nghèo bền vững, tiến tới không còn hộ nghèo theo tiêu chí nông thôn mới. Và Thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường, chỉnh trang đường làng, ngõ xóm ngăn nắp, gọn gàng, trồng cây xanh, trồng hoa làm đẹp thôn, xóm, thay đổi diện mạo, cảnh quan nông thôn xanh, sạch, đẹp; ngày càng nâng cao chất lượng môi trường sống của nhân dân.

Bạn đang đọc bài viết "Vĩnh Phúc: Yên Phương ( Yên Lạc) đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao" tại chuyên mục Văn hóa - Xã hội. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn