Phú Thọ:  Thanh Thủy tiếp tục dẫn đầu các huyện về kết quả thi học sinh giỏi lớp 9 cấp tỉnh.

Đình Thơm

23/03/2022 15:14

Theo dõi trên

Các cấp ủy Đảng, chính quyền huyện Thanh Thủy đã quan tâm, chăm lo cho công tác giáo dục và đào tạo (GD&ĐT). Chất lượng giáo dục đại trà, giáo dục mũi nhọn của huyện luôn đứng trong tốp đầu của tỉnh.

Đặc biệt, trong kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 9 cấp tỉnh năm học 2021 - 2022, Thanh Thủy có 78/85 thí sinh đoạt giải, chiếm tỷ lệ 91,8%; trong đó có 2 giải Nhất, 32 giải Nhì, 25 giải Ba và 19 giải Khuyến khích, tiếp tục dẫn đầu các huyện về kết quả thi học sinh giỏi lớp 9 cấp tỉnh.

dt1-2022-03-23t150301574-1648022716.jpg
Trao thưởng cho học sinh lớp 9 giỏi cấp tỉnh trường THCS Thanh Thủy

 

Ông Nguyễn Anh Tuấn - Trưởng phòng GD&ĐT huyện Thanh Thủy cho biết: Ngay từ đầu năm học, dưới sự chỉ đạo của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, Phòng GD&ĐT đã tập trung nghiên cứu, rút kinh nghiệm kết quả kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 cấp tỉnh các năm học trước, đề xuất và tổ chức thực hiện kịp thời, hiệu quả một số giải pháp. Huyện cũng nỗ lực triển khai đồng bộ đổi mới giáo dục phổ thông theo mục tiêu phát triển phẩm chất và năng lực của học sinh, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; chú trọng quan tâm tới công tác phát hiện, tuyển chọn, bồi dưỡng học sinh giỏi. Bên cạnh đó, với năng lực và nhiệt huyết của đội ngũ giáo viên tham gia bồi dưỡng đội tuyển cùng nỗ lực học hỏi, ôn luyện của các em học sinh, kết quả giáo dục nói chung và mũi nhọn nói riêng của huyện đã có sự bứt phá từ vị trí thứ 4 trong năm học 2020- 2021 lên vị trí thứ 2 (chỉ sau thành phố Việt Trì) trong kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 9 cấp tỉnh năm học 2021 - 2022.

dt2-2022-03-23t150326828-1648022818.jpg
Học sinh dân tộc Mường trường THCS Phượng Mao tham gia cuộc thi  nghiên cứu khoa học kỹ thuật dành cho học sinh THCS

 

Trong học kỳ 1 vừa qua, huyện cũng tổ chức tốt cuộc thi khoa học kỹ thuật giành cho học sinh trung học cấp huyện với tổng số 28 dự án đăng ký dự thi và được công nhận giải. Huyện đã lựa chọn 6 dự án tham gia dự thi cấp tỉnh và 4 dự án đoạt giải (1 giải Nhì và 3 giải Khuyến khích). Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng có 6 sản phẩm đoạt giải cấp tỉnh, trong đó có 1 giải Ba và 5 giải Khuyến khích. Phòng GD&ĐT huyện Thanh Thủy được Ban tổ chức khen tặng là đơn vị có thành tích xuất sắc trong chỉ đạo, tổ chức cuộc thi.

dt3-74-1648022935.jpg
Giờ sinh hoạt vui chơi của học sinh trường Mầm non Đồng Luận

 

Năm học 2021 – 2022 tiếp tục diễn ra trong bối cảnh dịch COVOD-19 có nhiều diễn biến phức tạp, song với sự quyết tâm, chủ động, linh hoạt của toàn ngành, diện mạo giáo dục Thanh Thủy tiếp tục có bước phát triển toàn diện. Quy mô, mạng lưới trường lớp tiếp tục được phát triển hợp lý, khoa học; cơ sở vật chất trường học được đầu tư xây dựng khang trang, sạch đẹp; cảnh quan, môi trường học đường được quan tâm thực hiện tốt. Học kỳ I năm học 2021-2022, Thanh Thủy có 5 trường được kiểm tra công nhận và công nhận lại đạt chuẩn quốc gia, trong đó có 4 trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. Hiện số trường công lập đạt chuẩn quốc gia đạt tỷ lệ 94,1%. Chất lượng phổ cập giáo dục, xóa mù chữ được nâng cao.

Thanh Thủy hiện có 130 cán bộ quản lý, 1.185 giáo viên và 72 nhân viên trường học.  Phòng GD&ĐT luôn chú trọng và thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng cán bộ, giáo viên; chức tốt công tác bồi dưỡng và tự bồi dưỡngchuyên môn, nghiệp vụ, đảm bảo đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác.

dt4-33-1648023027.jpg
Học sinh trường tiểu học Đào Xá 1 tham gia giao lưu Trang Nguyên tiếng Việt

 

Trong điều kiện dịch COVID-19 tác động mạnh mẽ tới các hoạt động giáo dục, huyện Thanh Thủy đã chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở giáo dục tổ chức dạy học thích ứng linh hoạt, gắn với kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, tranh thủ “thời gian vàng” để tổ chức dạy học chính khóa. Đặc biệt, các trường học thực hiện có hiệu quả việc đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học và đánh giá học sinh phù hợp với bối cảnh phòng, chống dịch COVID-19; đa dạng hóa các hình thức tổ chức dạy học, gắn giáo dục nhà trường với thực tiễn cuộc sống…

Thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp 2 và lớp 6, huyện Thanh Thủy đã có sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng về cơ sở vật chất, lựa chọn đội ngũ giáo viên có năng lực, kinh nghiệm… Do đó khi bước vào triển khai thực hiện có nhiều thuận lợi, các trường tiểu học, THCS trên địa bàn huyện đều bắt nhịp tốt với chương trình và đạt được kết quả tích cực, đáp ứng yêu cầu đề ra.

dt5-12-1648023105.jpg
Cô giáo hướng dẫn  học sinh gói bánh chưng tết cổ truyền dân tộc

 

Phát huy kết quả đạt được, ngành GD&ĐT huyện Thanh Thủy tiếp tục chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả công tác phát triển, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên đáp ứng yêu cầu mới. Tiếp tục rà soát, sắp xếp lại đội ngũ giáo viên; tổ chức tốt công tác tập huấn, bồi dưỡng cán bộ, giáo viên để triển khai Chương trình giáo dục phổ thông mới. Chú trọng huy động tối đa các nguồn lực, đẩy mạnh công tác xã hội hóa nhằm tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị đáp ứng yêu cầu tổ chức các hoạt động giáo dục. Đặc biệt, triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục, qua đó duy trì và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, giáo dục mũi nhọn, góp phần nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trên địa bàn huyện Thanh Thủy cũng như tỉnh Phú Thọ.