Phú Thọ: Kiểm soát dịch hiệu quả, đầu tư phát triển giáo dục và vùng dân tộc thiểu số

Đình Thơm

24/09/2021 21:33

Theo dõi trên

Ngày 24/9, Đoàn công tác của Bộ Giáo dục - Đào tạo (GD&ĐT) và Ủy ban Dân tộc gồm các đồng chí: Nguyễn Kim Sơn - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT; Hầu A Lềnh - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; đồng chí Ngô Thị Minh - Thứ trưởng Bộ GD&ĐT cùng lãnh đạo các vụ, phòng chức năng thuộc Bộ GD&ĐT, Ủy ban Dân tộc đã làm việc tại tỉnh Phú Thọ..

dt2-34-1632492396.jpg
Bộ Trưởng Chủ nhiệm ủy ban dân tộc Hầu A Lềnh (thứ 3 từ trái sang) tặng tỉnh Phú Thọ bức ảnh Bác Hồ và Bác Tôn Đức Thắng.

 

Các đồng chí Bùi Minh Châu - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Bùi Văn Quang , Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Công Thủy - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành, đơn vị của tỉnh đã làm việc với Đoàn công tác của Bộ GD -ĐT và Ủy ban Dân tộc.

Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Bùi Minh Châu nêu rõ: Phú Thọ đã và đang kiểm soát tốt tình hình dịch COVID-19, đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới, là “vùng xanh” an toàn, tạo tiền đề cho sự phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Hiện nay, trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp trên phạm vi cả nước và toàn cầu, nhờ thực hiện chống dịch hiệu quả, học sinh tại Phú Thọ vẫn được đến trường học trực tiếp, chưa phải học trực tuyến. Điều này thể hiện sự nỗ lực và thành công của tỉnh Phú Thọ trong công tác phòng dịch CoVid 19, giữ “vùng xanh” để đảm bảo các hoạt động của đời sống xã hội, thực hiện mục tiêu kép.

dt1-58-1632491662.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Bùi Minh Châu (bên phải) nhận bức tranh do Bộ Trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn tặng 

Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: GD&ĐT có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, bởi vậy mặc dù điều kiện còn nhiều khó khăn nhưng tỉnh đã dành nhiều sự quan tâm đầu tư cho sự nghiệp phát triển GD&ĐT. Nhờ đó, nhiều năm qua, chất lượng giáo dục của tỉnh ngày càng được khẳng định, Phú Thọ tiếp tục củng cố vững chắc vị trí top đầu các tỉnh, thành phố có chất lượng giáo dục cao trong cả nước.

Cùng với đó, Phú Thọ luôn quan tâm, thực hiện hiệu quả các chính sách phát triển toàn diện kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững và đảm bảo quốc phòng - an ninh vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh. Diện mạo nông thôn miền núi ngày càng khởi sắc; đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào dân tộc ngày càng cải thiện; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được duy trì và giữ vững.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Bùi Minh Châu mong muốn trong thời gian tới, tỉnh Phú Thọ tiếp tục nhận được sự quan tâm, ủng hộ của Bộ GD&ĐT, Ủy ban Dân tộctrong việc thúc đẩy sự nghiệp giáo dục cũng nhưthực hiện công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt là trong thực hiện chủ trương xã hội hoá giáo dục; gìn giữ bản sắc văn hóa đồng bào dân tộc thiểu số, nhất là triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

dt3-29-1632493794.jpg
Bộ trưởng GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn phát biểu tại buổi làm việc.

 

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn và Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh đánh giá cao và chúc mừng những kết quả trong phát triển kinh tế - xã hội mà tỉnh Phú Thọ đã đạt được trong thời gian qua, nhất là trong bối cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Phú Thọ có vị trí quan trọng trong vùng Trung du miền núi phía Bắc, là vị trí kết nối Thủ đô Hà Nội với các tỉnh Đông Bắc, Tây Bắc, đây là thế mạnh để tỉnh phát triển kinh tế - xã hội nói chung và phát triển sự nghiệp GD&ĐT nói riêng.

Đánh giá cao nỗ lực của tỉnh Phú Thọ trong phát triển giáo dục, đặc biệt là thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn công tác đổi mới giáo dục còn nhiều thách thức, khó khăn, tuy nhiên cần kiên trì với mục tiêu đề ra. Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 tác động mạnh mẽ đến giáo dục như hiện này thì chính quyền địa phương càng phải quyết tâm hơn nữa. Đồng chí đề nghị tỉnh Phú Thọ tiếp tục quan tâm bố trí ngân sách cho phát triển giáo dục; đồng thời rà soát, chuẩn bị tốt các điều kiện để triển khai hiệu quả việc đổi mới chương trình giáo dục phổ thông đặc biệt là vấn đề về đội ngũ giáo viên bởi đây là nhân tố quyết định thành công của chương trình.

Tiếp tục quan tâm đầu tư và hỗ trợ phát triển hệ thống các trường nội trú, bán trú; nâng cao tỷ lệ kiên cố hoá trường học và chú trọng thực hiện dạy tiếng dân tộc trong trường học. Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp hiện nay, tỉnh cần chú trọng vấn đề an toàn trường học, đảm bảo môi trường an toàn cho học sinh và giáo viên; đồng thời sẵn sàng các kịch bản dạy học trực tuyến, dạy học qua sóng truyền hình để triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ năm học.

Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh đề nghị tỉnh Phú Thọ tích cực phối hợp với các bộ, ngành trung ương trong chỉ đạo triển khai thực hiện tốt chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Trước hết cần sớm xây dựng chương trình hành động, kế hoạch chuyên đề và cụ thể hoá thành chương trình để triển khai thực hiện nhất quán; phân công nhiệm vụ cụ thể để phát huy hết vai trò tham mưu của các cơ quan chức năng; có kế hoạch bố trí nguồn vốn đối ứng phù hợp. Bên cạnh đó, cần quan tâm nâng cao tỷ lệ lao động dân tộc được đào tạo; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ dân tộc.

Đoàn công tác đã trao đổi, giải đáp một số kiến nghị, đề xuất của tỉnh Phú Thọ như: Hỗ trợ đóng học phí, chi phí sinh hoạt cho sinh viên sư phạm; bổ sung biên chế giáo viên mầm non, tiểu học; bố trí vốn ODA cho các công trình, dự án đầu tư cho xã đặc biệt khó khăn; lựa chọn Tân Sơn là huyện chỉ đạo điểm của chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số…

dt4-13-1632493878.jpg
Bộ trưởng Bộ GD-ĐT và Chủ nhiệm Ủy ban dân tộc làm việc với trường Đại học dự bị dân tộc.

 

Trong 8 tháng của năm 2021, kinh tế - xã hội tỉnh Phú Thọ duy trì mức tăng trưởng cao hơn cùng kỳ;GRDP tăng 6,3 - 6,5%; sản xuất công nghiệp duy trì đà tăng trưởng khá. Tổng thu ngân sách nội địa đạt 4.915 tỷ đồng.

Các lĩnh vực văn hóa - xã hội được chú trọng. Công tác khám, chữa bệnh được duy trì, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân. Công tác phòng, chống dịch COVID-19 được chỉ đạo thực hiện hiệu quả. Các hoạt động an sinh xã hội được quan tâm.

Hiện toàn tỉnh có 952 cơ sở giáo dục với tổng số trên 385.000 học sinh, 22.711 cán bộ giáo viên trong biên chế. Phú Thọ đã quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, đến nay, trường lớp học đảm bảo đồng bộ, đáp ứng nhu cầu dạy và học. Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia là 85,6%, cao hơn bình quân cả nước. Trong giai đoạn 2010 - 2020, tỉnh đã đẩy mạnh xã hội hóa, tạo điều kiện cho các nhà đầu tư thành lập mới 20 trường mầm non và phổ thông, là địa phương đi đầu vùng Trung du miền núi phía Bắc với tổng mức đầu tư trên 350 tỷ đồng.

Giáo dục đại trà, giáo dục mũi nhọn năm học 2020 - 2021 đạt được nhiều kết quả tích cực, phát triển vững chắc về cả quy mô, chất lượng và hiệu quả.Trong năm học, có 52 học sinh đạt thành tích học sinh giỏi Quốc gia; 3 học sinh giỏi Quốc tế. Kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021, tỉnh Phú Thọ đứng thứ 10/63 tỉnh thành phố trên cả nước, tăng 3 bậc so với năm 2020. Công tác triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới đạt được kết quả, mục tiêu đề ra.

Trên địa bàn Phú Thọ hiện có 34 dân tộc cùng chung sống, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số có trên 250.000 người, chiếm hơn 17% dân số toàn tỉnh . Phú Thọ đã thực hiện đầy đủ các chương trình, dự án, chính sách đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi.

 Đoàn công tác đã thăm, làm việc với Trường Dự bị Đại học dân tộc Trung ương, Trường THPT Chuyên Hùng Vương và Ban Dân tộc tỉnh Phú Thọ.

Bạn đang đọc bài viết "Phú Thọ: Kiểm soát dịch hiệu quả, đầu tư phát triển giáo dục và vùng dân tộc thiểu số" tại chuyên mục Phát triển. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn