Chung tay lan tỏa thông điệp “Tiết kiệm điện thành thói quen”, hưởng ứng Giờ Trái đất 2024

Thu Hiền

23/03/2024 19:17

Theo dõi trên

Ngày 23/3/2024, nhóm sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã đến Lễ hội Tắt đèn của chuỗi sự kiện hướng tới Giờ Trái đất - Tắt đèn bật ý tưởng để cùng nhau lan tỏa thông điệp ý nghĩa. Nhằm nâng cao nhận thức, tạo sự đồng lòng, hướng tới thúc đẩy cộng đồng tiết kiệm tài nguyên và bảo vệ môi trường.

anh-1-1711190042.JPG
Nhóm sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền và đội tổ chức sự kiện Tắt đèn bật ý tưởng

Giờ Trái đất là sự kiện quốc tế diễn ra hàng năm do Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn thiên nhiên (WWF) khởi xướng vào năm 2007. Chiến dịch được diễn ra trong vòng 60 phút (từ 20h30 đến 21h30 theo giờ địa phương vào ngày thứ bảy cuối cùng của tháng 3 hàng năm). Hiện nay, chiến dịch Giờ Trái đất vẫn luôn nhận được nhiều sự hưởng ứng từ người dân trên toàn thế giới, trong đó có Việt Nam.

Trước khi sự kiện Giờ Trái đất 2024 của lễ hội Tắt đèn diễn ra vào 9:00 – 21:30 ngày 23/3/2024, ngày 21,22 tháng 3 nhóm sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã đi tuyên truyền ở các điểm Trường Trung học Phổ thông trên địa bàn Hà Nội đã nhận được sự hưởng ứng và quan tâm rất nhiều của quần chúng. 3 điểm trường THPT Đoàn Kết – Hai Bà Trưng, THPT Trần Phú – Hoàn Kiếm, THPT Nguyễn Huệ được nhóm bạn trẻ lựa chọn để tuyên truyền, theo bạn Thu An chia sẻ: “Việc lựa chọn địa điểm là 4 trường Trung học Phổ thông như vậy đều là dụng ý của chúng mình, vì đây là các lớp thế hệ trẻ, chúng mình đi tuyên truyền các bạn đó sẽ rất dễ tiếp thu và đồng cảm hưởng ứng với chúng mình.” Tiếp nối sự thành công ở lần tuyên truyền trước, lần tiếp theo nhóm lựa chọn đồng hành cùng chuỗi sự kiện hướng tới Giờ Trái đất - Tắt đèn bật ý tưởng để lan tỏa tới nhiều người hơn.

anh-2-1711190082.JPG
Các bạn học sinh chăm chú lắng nghe

Những đạo cụ được nhóm bạn trẻ chuẩn bị để phục vụ bài tuyên truyền của mình chu đáo, cẩn thận và kỹ lưỡng. Hình trái đất và những bảng hiệu cầm tay để lại dấu ấn riêng cho nhóm đều được tận tay các bạn đi xin những bìa carton và màu sơn cũ ở các công trường để tái chế lại rất sinh động, màu sắc.

anh-3-1711190112.JPG
 
anh-4-1711190127.JPG
 
anh-5-1711190146.JPG
 
anh-6-1711190163.JPG
Các KOL, KOC đều đến để hưởng ứng không khí Lễ hội Tắt đèn

KOL Xoài Phạm chia sẻ: “Xoài rất vui và chuẩn bị rất kỹ lưỡng trước khi đến đây và mong rằng tối hôm nay mọi người không chỉ tắt điện trong một tiếng mà còn không vất rác bừa bãi nữa bởi đây là hành động nhỏ ai cũng có thể thực hiện được rất dễ dàng…”

Gia đình Tiktoker Mim Chông: “Chúng mình bất ngờ rằng năm nay lễ hội được rất nhiều các bạn trẻ hưởng ứng và đến tham gia. Mong rằng các bạn trẻ sẽ giữ tinh thần này và lan tỏa đến nhiều người hơn.”

anh-7-1711190202.JPG
Ban tổ chức rất vui khi nhận được sự hưởng ứng của mọi người

Sự đồng hành của nhóm bạn trẻ sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền cùng Lễ hội Tắt đèn của chuỗi sự kiện hưởng ứng Giờ Trái đất đã cho thấy được tinh thần bảo vệ môi trường của thế hệ trẻ rất cao và đáng được hoan nghênh. Sau sự kiện này, mong rằng môi trường sẽ trở nên xanh – sạch – đẹp hơn và cộng đồng sẽ tiết kiệm được nhiều nhiên liệu thiên nhiên, tài nguyên hơn…

Bạn đang đọc bài viết "Chung tay lan tỏa thông điệp “Tiết kiệm điện thành thói quen”, hưởng ứng Giờ Trái đất 2024" tại chuyên mục Diễn đàn. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn