Sau vụ việc lừa đảo “cấp cứu con ở Bệnh viện Chợ Rẫy”, công an huyện Củ Chi vừa tiếp nhận thêm hai thông tin tố giác từ các phụ huynh, phản ánh bị các đối tượng dùng thủ đoạn tương tự, yêu cầu chuyển 100 triệu vào tài khoản. Tại Long An , này 8.3.2023, thông tin từ Công an xã Đức Hòa Thượng, huyện Đức Hòa cho biết, cơ quan này vừa tiếp nhận phản ánh của người dân về việc có đối tượng mạo danh thầy, cô gọi báo tin cho phụ huynh lừa nộp tiền cho con cấp cứu.
Đã có phụ huynh bị lừa bởi thủ đoạn nói trên, với số tiền 200 triệu đồng.
Nguyên nhân của hiện tượng này có thể liên quan đến sự phổ biến của mạng internet và điện thoại di động tại Việt Nam. Kẻ gian có thể dễ dàng thu thập thông tin của các giáo viên và học sinh thông qua mạng xã hội và các trang web của trường. Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó Trưởng phòng Tham mưu Công an TP.HCM, cho biết: “Thông tin từ phụ huynh có thể lộ bằng nhiều cách khác nhau như: lỗ hổng dữ liệu do các đơn vị, doanh nghiệp, cửa hàng... thu thập rồi làm lộ thông tin cá nhân. Ví dụ như phụ huynh đến các cửa hàng, đăng ký thẻ thành viên, việc khai báo thông tin cá nhân tại đây cũng có thể gây lộ thông tin”. Kẻ gian cũng có thể sử dụng phần mềm giả danh số điện thoại để gọi điện thoại đến phụ huynh. Trên Dân trí, Thượng tá, tiến sĩ Đào Trung Hiếu, chuyên gia tội phạm học (Bộ Công an), nhận định đây là thủ đoạn lừa đảo rất mới và khá tinh vi. Theo ông Hiếu, các đối tượng đã khai thác tối đa điểm yếu trong tâm lý các bậc phụ huynh. Khi nghe tin con mình bị tai nạn, họ sẽ rơi vào trạng thái lo sợ, lúng túng, bất an, thậm chí hoảng loạn.
Để tránh hiện tượng giả danh giáo viên, phụ huynh cần tăng cường cảnh giác và không nên vội tin những tin nhắn hay cuộc gọi đến từ số điện thoại không rõ nguồn gốc. Nếu nhận được tin nhắn hoặc cuộc gọi như vậy, phụ huynh nên xác nhận lại thông tin về trường học của con trước khi thực hiện bất kỳ hành động nào.
Ngoài ra, các trường học cần phổ biến đầy đủ thông tin về biện pháp phòng chống lừa đảo cho phụ huynh và học sinh. Các trường cũng có thể cải thiện các biện pháp bảo mật của mình để ngăn chặn những kẻ gian thu thập thông tin trường học. Các cơ quan chức năng cần tăng cường công tác kiểm tra, xử lý và truy tìm những kẻ gian để ngăn chặn các hoạt động lừa đảo này.
Các nhà mạng cần khẩn trương nghiên cứu và thường xuyên cập nhật các biện pháp kỹ thuật để ngăn chặn cuộc gọi giả mạo.
Nếu bạn nhận được cuộc gọi giả mạo, bạn có thể phản ánh cuộc gọi “rác” bằng cách soạn tin nhắn miễn phí gửi tới đầu số 56563.