Cần tìm thân nhân Liệt sĩ PHAN ĐÌNH ĐIỀU tại Hải Dương

Trái Tim Người Lính

15/05/2023 08:29

Theo dõi trên

Để chuẩn bị cho Lễ tiếp nhận "Hồ sơ Di sản Chiến tranh Việt Nam", do Trung tâm Việt Nam và Lưu trữ tại Đại học Texas Tech University Mỹ bàn giao tại Hà Nội; dự kiến do Tổ chức "Trái tim Người lính Việt Nam" phối hợp với Trung tâm Sách Quốc gia, Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam; CLB "Mãi mãi tuổi 20"... tiếp nhận vào đầu tháng 6/2023, chúng tôi cần tìm và xác minh thân nhân gia đình liệt sĩ liên quan.

Cụ thể: Số hồ sơ di sản CDEC F034600980686 là số hiệu cho di sản vật có tiêu đề “Trong Những Ngày Khói Lửa” của Hạ sĩ Phan Đình Điếu, quê ở xã Lê Hồng, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương.

Phan Đình Điều là thành viên Tiểu đoàn 9 (Tiểu đoàn 533), Trung đoàn Quyết Tâm (Công trường 22), Sư đoàn 3 Nông Trường. Cuốn nhật ký dài 49 trang được B/8/8, Sư đoàn 1/1 Kỵ binh Hoa Kỳ thu giữ vào ngày 27 tháng 2 năm 1967 gần lưới tọa độ 49P BS 845 185 (không có số liệu cụ thể), 2 có thể là xã Hoài Sơn, huyện Hoài Nhơn ngày nay, Tỉnh Bình Định. (Lưu ý của Nhóm Nghiên cứu Đại học Công nghệ Texas: Để xác định được vị trí của Hạ sĩ Phan Đình Điếu và người thân của anh ấy.

b1vh1as-1684113967.jpg
 

Cuốn nhật ký có các mục ghi từ ngày 28 tháng 1 đến ngày 26 tháng 12 năm 1966 (ảnh trên), bao gồm các câu nói động viên của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Mao Trạch Đông và ghi chép về những việc hàng ngày như nhưng cảm xúc cá nhân và thành tích chiến đấu.

Một ghi chép cho biết: Hạ sĩ Phan Đình Điếu nhập ngũ ngày 24 tháng 2 năm 1964 và vào miền Nam ngày 17 tháng 6 năm 1965.

Ngày 20 tháng 2 năm 1964, anh được thăng cấp Binh nhất và sau đó vào ngày 15 tháng 10 năm 1966, anh được thăng cấp Hạ sĩ.

Cuốn nhật ký bắt đầu bằng những đoạn trích viết tay của nhiều câu danh ngôn và bài thơ cổ vũ động lực của các nhà lãnh đạo cộng sản. Mở đầu các trang viết cá nhân/hàng ngày của mình, Hạ sĩ Điếu bắt đầu bằng nhận xét sau: “Từ Quảng Ngãi vào Bình Định, vừa ăn Tết xong ở vùng giải phóng Hoài Nhơn, [tôi] phải bắt tay vào công tác.” (Hình 1) Bài viết đầu tiên là ngày 28 tháng Giêng (1966). Điều thú vị là ngày tháng của mỗi mục cũng được viết bằng tiếng Trung.

Sau đây là những dòng nhật ký và 16 trận chiến Hạ sĩ Phan Đình Điếu tham gia trong năm 1966:

+ Ngày 28 tháng 1 năm 1966: ghi chép về việc anh tham gia chiến dịch truy quét ở Chợ Cát [thuộc ấp Tấn Thạnh, xã Hoài Hảo, huyện Hoài Nhơn].

+ “Ngày 6 Tết, vừa ăn Tết xong sư đoàn không vận hành số 1 Mỹ tràn vô khối đổ quân xuống Hoài Nhơn. Cuộc chiến đấu nổ súng rất độc ác. Trong 2 tiếng đồng hồ, đơn vị đã được đánh tan nhiều đợt tấn công của đối thủ và tiêu diệt gần hoàn toàn 1 tiểu đoàn Mỹ. Tiểu đội mình tham gia bắn chi viện cho (không hợp pháp) đã hoàn thành nhiệm vụ. (Không đọc được) bắn trún 1 máy bay trực tiếp thăng địch quân. Đồng chí T bắn cháy 1 HU-1A và 1 chiếc khác bị thương. (Không đọc được) bắn trúng 1 chiếc. Ngoài ra một (không đọc được) đồng chí M bắn áo 1 chiếc khác. (Không đọc được).

+ Ngày 29 tháng 1 năm 1966: tham gia truy quét truy quét tại ấp Cự Tài, xã Hoài Phú, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định.

+ Ghi chép từ ngày 7 đến ngày 15 tháng 2 năm 1966

+ Ngày 4 tháng 3 năm 1966: tham gia chiến dịch truy quét tại Thôn Liễu An, xã Hoài Châu Bắc, huyện Hoài Nhơ, tỉnh Bình Định.

+ Ngày 14 tháng 4 năm 1966: Đột kích ấp Tài Lương, xã Hoài Thanh Tây, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định.

+ Ngày 2 tháng 5 năm 1966.

+ Ngày 5 tháng 5 năm 1966: tham gia hoạt động truy quét tại Tường Sơn.

+ Ngày 6 tháng 5 năm 1966: tham gia vào chiến dịch truy quét Thành Sơn.

+ Ngày 11 tháng 5 năm 1966: Tập kích Sân bay Tân An.

+ Ngày 18 tháng 5 năm 1966: tham gia hoạt động truy quét phản kích tại Mý Bình.

+ Ngày 23 tháng 5 năm 1966.

+ Ngày 24/6/1966: súng cối bắn vào Tam Quan, Bình Định, Tỉnh.

+ Ngày 7 tháng 9 năm 1966: súng cối bắn vào Tam Quan, tỉnh Bình Định.

+ Ngày 10 tháng 9 năm 1966: súng cối bắn vào Tam Quan, tỉnh Bình Định.

+ Ngày 17 tháng 10 năm 1966: Đánh chiếm Thiên Chánh, tỉnh Bình Định.

+ Ngày 22 tháng 10 năm 1966: Đánh phá Tam Quan, tỉnh Bình Định.

+ Ngày 20 tháng 12 năm 1966.

+ Ngày 26 tháng 12 năm 1966: Vào cuộc đột kích Nhân Tịnh.

+ Ngày 28 tháng 12 năm 1966: tham gia vào chiến dịch truy quét tại Gia Đước. Cuộc hành quân truy quét ngày 28/12/1966 được tiến hành cùng với Xóm 8, Bn 8, Trung đoàn Quyết Tâm, Sư đoàn Nông Trường 3. Kèm theo tài liệu là một lá thư khen thưởng số 34/OK, ghi ngày 12/3/1966, do Nguyễn Niệm, C.O. ký. Đơn vị 527 (Trung đoàn Quyết Tâm, Nông Trường 3), cấp cho Điếu vì có thành tích truy quét Chợ Cát - Cử Tài, huyện Hà Nhơn, tỉnh Bình Định, từ ngày 28 đến 30/1/1966.

Hà Nội, 15/5/2023

Trái Tim Người Lính

Bạn đang đọc bài viết "Cần tìm thân nhân Liệt sĩ PHAN ĐÌNH ĐIỀU tại Hải Dương" tại chuyên mục Văn hóa - Xã hội. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn