Bắc Giang: Hoạt động của Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin phường Nếnh (Việt Yên)

Vũ Hoàng Thương

29/03/2024 09:47

Theo dõi trên

Ngày 28/3, Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin phường Nếnh, thị xã Việt Yên (Bắc Giang) tổ chức Đại hội đại biểu Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin Phường Nếnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2024-2029.

433020019-244065358784631-4490854111071925618-n-1711680314.jpg

Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin thị xã Việt Yên Đỗ Chí Nghĩa phát biểu tại Đại hội

Dự chỉ đạo Đại hội có đồng chí Đỗ Chí Nghĩa - Ủy viên Ban Chấp hành tỉnh hội - Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin thị xã Việt Yên; các đồng lãnh đạo thay mặt cho Đảng ủy, HĐND, UBND Phường Nếnh, các đồng chí chủ tịch Hội nạn nhân chất độc da cam/Dioxin các xã phường trong thị xã; lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội của Phường Nếnh; và hơn 100 đại biểu tiêu biểu đại diện cho gần 200 hội viên da cam ở các Tổ dân phố của Phường.

Nhiệm kỳ qua, với tinh thần “Đoàn kết- nghĩa tình- trách nhiệm- vì nạn nhân chất độc da cam", Hội nạn nhân chất độc da cam/Dioxin Phường Nếnh thị xã Việt Yên đã nỗ lực phấn đấu, tổ chức có chất lượng các hoạt động nhân đạo, giúp đỡ hội viên, trở thành chỗ dựa vững chắc, nguồn động viên to lớn của các hội viên khi tham gia tổ chức hội.

Hiện nay, Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin Phường Nếnh có 11 chi hội với gần 200 hội viên. Trong nhiệm kỳ qua, Hội đã quán triệt sâu sắc đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước và điều lệ hội; bám sát sự chỉ đạo hướng dẫn của tỉnh hội, sự lãnh đạo trực tiếp của các cấp ủy Đảng chính quyền, hội đã tổ chức triển khai thực hiện toàn diện nhiệm vụ công tác hội theo nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ, hoàn thành tốt các mục tiêu chủ yếu của đại hội đại biểu hội nạn nhân chất độc da cam/Dioxin Phường Nếnh lần thứ III đề ra.

Hội đã làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp triển khai các nhiệm vụ liên quan đến hoạt động của hội, đồng thời thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban ngành, đoàn thể của thành phố để triển khai toàn diện các nhiệm vụ có hiệu quả; làm tốt công tác dân vận để tranh thủ được sự quan tâm, ủng hộ giúp đỡ của toàn xã hội đối với nạn nhân, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp đề ra.

432733250-967772998075918-532539422320700023-n-1711680314.jpg

Đại biểu dự Đại hội

Trong nhiệm kỳ qua, Hội đã nhận được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự ủng hộ giúp đỡ từ các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm trong và ngoài thành phố để ủng hộ chăm sóc giúp đỡ nạn nhân bằng tiền, hiện vật với tổng giá trị hơn 100 triệu đồng; vận động kinh phí xây mới và sửa chữa 2 ngôi nhà tình nghĩa cho 2 hội viên có kinh phí hơn 500 triệu đồng; khám bệnh tư vấn sức khỏe cho 483 lượt nạn nhân với số kinh phí gần 50 triệu đồng... Ngoài ra Hội còn tổ chức tặng quà dịp lễ, Tết, cho nạn nhân viên vay vốn từ nguồn vốn, quỹ của hội để phát triển sản xuất, kinh doanh…

Với những thành tích đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, Hội nạn nhân chất độc da cam Phường Nếnh thị xã Việt Yên đã được Trung ương hội tặng bằng khen; được Tỉnh hội và UBND thị xã tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc của Hội.

432923255-1065394727896898-1052924530063477292-n-1711680314.jpg

Quang cảnh Đại hội

Nhiệm kỳ 2024-2029, với phương châm: “Hướng về cơ sở vì nạn nhân chất độc da cam", Đại hội xác định mục tiêu chủ yếu của nhiệm kỳ 2024 - 2029: Xây dựng 100% các chi hội vững mạnh; Kết nạp 100% nạn nhân có đủ điều kiện tham gia Hội; phấn đấu 100% hội viên không vi phạm pháp luật và quy định của địa phương, phấn đấu 100% gia đình, cán bộ hội viên đạt gia đình văn hóa mới; Tổ chức tập huấn nghiệp vụ, công tác hội cho 100% cán bộ các chi hội; Vận động nguồn lực, chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân của Phường Nếnh; Tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục xây và sửa chữa nhà tình nghĩa cho các hội viên có hoàn cảnh khó khăn…

432820078-1073834530396262-4761177625170198312-n-1711680314.jpg

 Ban chấp hành Hội Nạn nhân chất độc da cam/điôxin phường Nếnh ra mắt Đai hội

Phát biểu ý kiến chỉ đạo và tặng hoa chúc mừng tại Đại hội, đồng chí Đỗ Chí Nghĩa- Ủy viên Ban Chấp hành tỉnh Hội - Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin thị xã Việt Yên và đồng chí  Thân Mạnh Đăng, Phó chủ tịch UBND Phường Nếnh đã ghi nhận, biểu dương những kết quả mà hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin Phường Nếnh đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời, mong muốn trong nhiệm kỳ tới, Hội sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn xã hội cùng chung tay chăm sóc, xoa dịu nỗi đau da cam; vận động các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm và cộng đồng xã hội tiếp tục quan tâm ủng hộ, giúp đỡ các nạn nhân chất độc da cam/dioxin; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Hội; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành điều lệ Hội, đảm bảo Hội hoạt động theo đúng tôn chỉ, mục đích của điều lệ.

Đại hội đã bầu 13 thành viên vào Ban Chấp hành khóa mới và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin tỉnh Bắc Giang nhiệm kỳ 2024 - 2029./.​

Bạn đang đọc bài viết "Bắc Giang: Hoạt động của Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin phường Nếnh (Việt Yên)" tại chuyên mục Phát triển. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn