Cựu chiến binh gặp mặt thân mật ôn lại chiến trường xưa

Đào Hùng

26/03/2024 10:42

Theo dõi trên

Hàng năm, cứ tới dịp 26/3 tại nhà Cưu chiến binh Nguyễn Ngọc Khôi (trưởng ban liên lạc Quân khu Trị Thiên tại huyện Đông Anh) lại hội tụ các CCB đã từng chiến đấu và phục vụ chiến đấu trên các chiến trường thuộc Quân khu Trị Thiên, lực lượng quân chính quy đảm nhiệm những chiến trường ác liệt nhất kéo dài từ Quảng Trị tới Đà Nẵng, sau thắng tiến vào thành phố Hồ Chí Minh, góp phần quan trọng giành ciến thắng 30/4/1975, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

CCB, Trung tướng Hoàng Khánh Hưng (ông nguyên là Tiểu đoàn trưởng mũi nhọn của sư đoàn 324) đã cùng các CCB Quân khu Trị Thiên ôn lại những kỉ niệm sâu sắc của chiến dịch giải phóng Huê-Đà Nẵng năm xưa....

dt1dh1-1711423775.jpg

C.uộc gặp mặt nhân ngày giải phóng Huế 26/3/2024, người đứng là CCB Nguyễn Ngọc Khôi, người ngồi bên phải ông Khôi là CCB, Trung tướng Hoàng Khánh Hưng.

    ... Từ rạng sáng ngày 26/3/ 1975 ,lực lượng của Quân khu Trị Thiên đã cùng một số đơn vị thuộc Quân khu 2 đã đập tan hệ thống phòng thủ của địch ở phía Tây đường 1 từ Nam Lương Điền đến Bắc Phú Lộc và làm chủ khu vực này...

     Trước đó 2 ngày, ngày 24/3/1975, với sức tấn công mạnh mẽ của ta, Bộ chỉ huy Quân đoàn 1 của Ngụy ở Mang Cá Lớn của địch đã rút chạy về hướng Đà Nẵng.

dt2dh2d-1711424460.jpg
 

    Các lực lượng của Quân khu Trị thiên và F324 Quân Khu 2 thừa thắng tiến đánh căn cứ không quân Phú Bài và tiến thẳng vào cố đô Huế (ảnh trên), tới 21 h ngày 25/3/1975, Quân giải phóng đã đập tan toàn bộ quân địch tại các cứ điểm quân sự.

     Sáng 26/3/1975 lá cờ sao vàng nửa đỏ nửa xanh đã phấp phới bay trên đỉnh cột cờ Phú Vân Lâu , chấm dứt hoàn toàn chế độ Mỹ Ngụy ở đây. Ta đã để một ít cán bộ chiến sỹ ở lại bảo vệ và quản lý, giúp nhân dân ổn định cuộc sống để đoàn quân tiếp tục tiến vào Đà Nẳng tiếp tục thực hiện chiến dịch Huế_Đà Nẵng.

     Với tư cách là Tiểu đoàn trưởng, tiểu đoàn mũi nhọn của Sư đoàn 324 Quân khu Trị Thiên và hiện ông là Trung tướng Chủ tịch Hội hỗ trợ gia đình liệt sỹ Việt Nam đã báo cáo tóm tắt việc đã và đang truy tìm hơn 1.146.000 liệt sỹ hiện đang nằm rải rác ở nhiều chiến trường Đông Dương và số liệt sỹ của Quân khu Trị thiên là rất lớn. Hiện Hội cũng đã truy cập, bốc và di chuyển được 53 vạn hài cốt liệt sỹ, tuy nhiên việc xác đinh danh tính còn gặp rất nhiều khó khăn, hội đang làm hết sức mình để xác định và đưa các hài cốt liệt sỹ này trở về quê theo nguyện vong của thân nhân... nhằm giảm bớt nỗi đau của các gia đình liệt sỹ.

      Hội nghị vẫn nhất trí đề nghị Cưu chiến binh Nguyên Ngọc Khôi đảm nhiệm vị trí Trưởng ban liên lạc Quân khu Trị Thiên huyện Đông Anh thành phố Hà Nội.

Bạn đang đọc bài viết "Cựu chiến binh gặp mặt thân mật ôn lại chiến trường xưa" tại chuyên mục Văn hóa - Xã hội. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn