Xuân nhân ái - Tết sẻ chia: Tiếp tục chương trình "Kết nối cộng đồng - vượt qua thử thách"

CLB Đạo Mẫu

24/01/2022 21:41

Theo dõi trên

Tại buổi lễ, 100 gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Phúc Thọ đã được trao tặng các suất quà Tết, mỗi suất trị giá 1.300.000đ gồm quà Tết và 500.000đ tiền mặt. Tổng trị giá quà là 130 triệu đồng do Nghệ nhân ưu tú Đặng Ngọc Anh, Nghệ nhân - Pháp sư Phùng Văn Thanh hỗ trợ.

ha-noi-trao-gbang-khen1-1643035183.jpg
 

 

Ngày 23/01/2022 ( 21 tháng Chạp năm Tân Sửu), tại Linh Quang Điện, Xã Vân Phúc, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội phối hợp với Trung tâm nghiên cứu và bảo tồn văn hoá tín ngưỡng Việt Nam tổ chức Lễ trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND thành Phố Hà Nội và Kỷ niệm chương, Bằng khen của Chủ tịch Hội Di sản Văn hóa Việt Nam/ Ủy ban Nhân dân huyện Văn Yên tỉnh Yên Bái tặng Giấy khen cho Nghệ nhân ưu tú Đặng Ngọc Anh, Nghệ nhân Pháp sư Phùng Văn Thanh - thành viên Trung tâm Nghiên cứu & Bảo tồn Văn hóa Tín ngưỡng Việt Nam; 

Tới dự buổi lễ có ông Trần Quốc Hùng - Phó Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam; TS. Lê Thị Minh Lý, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Di sản Văn hóa Việt Nam; Ông Nguyễn Đức Dũng, Phó viện trưởng Viện NCCS Ban TGCP, Giáo sư Sử học Lê Văn Lan;  Bà Đặng Thị Bích Liên - Nguyên Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch; ; ông Đào Ngọc Triệu - UVBTV TW Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Chủ tịch Hội Chữ Thập Đỏ thành phố Hà Nội; Ông Phạm Tứ, Bà Trương Thị Thu Hà, Giám đốc, PGĐ Trung tâm nghiên cứu và bảo tồn Văn hoá Tín ngưỡng Việt Nam; Ông Luyện Hữu Chung Bí thư, Ô Hà Đức Anh Chủ tịch và bà Lã Thị Liền Phó chủ tịch huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. PGS TS Trần Thị An, Chủ tịch Hội Văn nghệ Dân gian Hà Nội; Các Nghệ nhân Thanh đồng CLB Bảo tồn Văn hóa Đạo Mẫu VN, Đại diện lãnh đạo Huyện Văn Yên và Ban QLDT đền Đông Cuông. Ban QLDT đền Côn Sơn-Kiếp Bạc. Lãnh đạo Đảng, Chính quyền huyện Phúc Thọ, Xã Vân Nam, Xã Vân Phúc và cộng đồng dân cư.

ha-noi-trao-gbang-khen5-1643035183.jpg
 

Trong thời gian qua, Nghệ nhân ưu tú Đặng Ngọc Anh và Nghệ nhân - Pháp sư Phùng Văn Thanh đã có nhiều đóng góp trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 như trao tặng hàng ngàn suất quà, hàng tấn lương thực, thực phẩm cho người dân chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh, hỗ trợ nguồn lực để triển khai chương trình Suất ăn miễn phí cho hàng ngàn bệnh nhân nghèo đang điều trị tại các bệnh viện trên địa bàn thành phố với trị giá gần 1 tỷ đồng. Trao tặng Thành phố Hồ Chí Minh 320 triệu đồng cho Quỹ "Vòng tay Việt -Sài Gòn'.

Tại buổi lễ, 100 gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Phúc Thọ đã được trao tặng các suất quà Tết, mỗi suất trị giá 1.300.000đ gồm quà Tết và 500.000đ tiền mặt. Tổng trị giá quà là 130 triệu đồng do Nghệ nhân ưu tú Đặng Ngọc Anh, Nghệ nhân - Pháp sư Phùng Văn Thanh hỗ trợ.

Trong năm 2021 Nghệ nhân Đặng Ngọc Anh và Nghệ nhân Phùng Văn Thanh sau 05 đầu tư xây dựng đến nay đã hoàn thành giai đoạn I xây dựng Bảo điện Linh Quang cơ sở 2 tại xã Vân Phúc, Ngôi điện dựng hoàn toàn bằng gỗ mít, chạm khắc tinh vi, gạch lát, ngói mũi hài Bát Tràng, đá xanh Núi Nhồi Thanh Hóa, các câu đối, cuốn thư, cổ mang nội dung ý nghĩa.  Cũng trong năm 2021, hai ông đã  chủ động làm đơn lập vi bằng gửi đến các cơ quan QLNN tại Trung Ương và Thành phố Hà Nội (Bộ VHTTDl, Bộ Nội vụ, Bộ Công An, Hội DSVHVN, Ban TGTW, các cơ quan thong tin báo chí) và cùng cộng đồng thờ Mẫu chân chính đấu tranh ngăn chặn với hiện tượng cá nhân có những hành động, phát ngôn xâm phạm giá trị văn hóa Tín ngưỡng thờ Thánh Mẫu Liễu Hạnh và tín ngưỡng thờ Đức Thánh Trân.

ha-noi-trao-gbang-khen2-1643035183.jpg
 
ha-noi-trao-gbang-khen3-1643035183.jpg
 
ha-noi-trao-gbang-khen4-1643035183.jpg
 

 

Bạn đang đọc bài viết "Xuân nhân ái - Tết sẻ chia: Tiếp tục chương trình "Kết nối cộng đồng - vượt qua thử thách"" tại chuyên mục Văn hóa - Xã hội. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn