Will Smith rút khỏi Viện Hàn lâm sau vụ tát Chris Rock

07/04/2022 00:13

Theo dõi trên

VOV.VN - Ngày 1/4, Will Smith thông báo từ bỏ tư cách thành viên Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ (AMPAS) vì đã tát Chris Rock tại lễ trao giải Oscar.

Trong thông báo của mình, Will Smith cho biết anh "đau lòng" về vụ việc và cảm thấy mình đang "phản bội sự tin tưởng của viện".

"Danh sách những người tôi đã làm tổn thương rất dài và bao gồm Chris Rock, gia đình anh ấy, nhiều bạn bè thân yêu và những người thân yêu của tôi, tất cả những người có mặt cũng như khán giả toàn cầu", Will Smith nói.

Động thái này diễn ra hai ngày sau khi Hội đồng lãnh đạo Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ (AMPAS) thông báo họ đang bắt đầu các thủ tục kỷ luật đối với Will Smith sau vụ việc.

"Tôi đã trực tiếp trả lời thông báo điều trần kỷ luật của học viện và tôi sẽ hoàn toàn chấp nhận mọi hậu quả đối với hành vi của mình. Hành động của tôi tại lễ trao giải Oscar lần thứ 94 gây sốc, đau đớn và không thể lý giải được", Will Smith thừa nhận, cho biết anh sẵn sàng chấp nhận những hình thức kỷ luật khác từ hội đồng quản trị của viện.

"Thay đổi cần có thời gian và tôi cam kết thực hiện công việc để đảm bảo rằng tôi không bao giờ để bạo lực lấn át lý trí một lần nữa", tài tử chia sẻ thêm.

Chủ tịch AMPAS David Rubin cho biết: "Chúng tôi đã tiếp nhận và chấp nhận ngay lập tức đơn của ông Will Smith xin rời khỏi Học viện Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ. Chúng tôi sẽ tiếp tục xử lý kỷ luật đối với Will Smith vì vi phạm tiêu chuẩn ứng xử của viện. Cuộc họp hội đồng tiếp theo của chúng tôi diễn ra vào ngày 18/4".

Tại lễ trao giải Oscar năm nay, Will Smith đánh Chris Rock ngay trên sân khấu vì diễn viên hài này đã pha trò vô duyên về ngoại hình của vợ mình - Jada Pinkett Smith, người mắc hội chứng tóc rụng từng mảng. Chris đùa rằng anh không thể chờ đợi Jada đóng vai chính trong phim G.I. Jane 2 vì cô đang cạo trọc đầu, giống tạo hình nhân vật G.I. Jane.

Will Smith xông lên sân khấu yêu cầu Chris Rock ngừng nhắc đến tên vợ mình và vung tay đánh vào mặt đồng nghiệp. Sau đó khi lên nhận giải, Will Smith đã xin lỗi Viện Hàn lâm điện ảnh Mỹ về hành vi bạo lực của mình: "Tôi xin lỗi vì đã hành xử như ông bố điên rồ Richard Williams trong phim"./.

Bạn đang đọc bài viết "Will Smith rút khỏi Viện Hàn lâm sau vụ tát Chris Rock" tại chuyên mục Văn hóa - Xã hội. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn