Vĩnh Phúc: Chùa Long Hội được công nhận di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh

Văn Tân

15/05/2022 12:31

Theo dõi trên

Ngày 15/5, UBND xã Yên Phương, huyện Yên Lạc (Vĩnh Phúc) đã tổ chức Lễ đón nhận công bố Quyết định của UBND tỉnh Vĩnh Phúc công nhận chùa Long Hội, thôn Yên Thư, xã Yên Phương, huyện Yên Lạc là Di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh.

di-tich-1652592555.jpg

Trao bằng công nhận chùa Long Hội, thôn Yên Thư là Di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh

Ông Nguyễn Lê Huy - Ủy viên BTV, Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Lạc chúc mừng Đảng bộ, chính quyền, nhân dân xã Yên Phương, ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương tinh thần quyết tâm, trách nhiệm cao và những thành tích mà địa phương đã đạt được trong công tác bảo tồn, phát huy giá trị của các di tích trên địa bàn xã nói chung và di tích chùa Long Hội nói riêng.

Trong thời gian tới, ông Nguyễn Lê Huy mong muốn Đảng bộ và nhân dân xã Yên Phương tiếp tục làm tốt công tác bảo tồn di sản văn hóa, góp phần vào việc giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa địa phương cho thế hệ trẻ, đồng thời phát huy hiệu quả giá trị văn hóa tinh thần, phục vụ tốt đời sống tâm linh của nhân dân.

Bạn đang đọc bài viết "Vĩnh Phúc: Chùa Long Hội được công nhận di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh" tại chuyên mục Văn hóa - Xã hội. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn