Tưng bừng Lễ Phật đản đầu tiên PL.2567 - DL.2023 Ban Trị sự GHPGVN huyện Minh Hoá

Hằng Nga

07/06/2023 17:36

Theo dõi trên

Vừa qua trong niềm hân hoan khắp nơi kính mừng ngày Đản sinh của Đấng Thế Tôn. Lần đầu tiên GHPGVN huyện Minh Hóa tưng bừng tổ chức đại lễ Phật đản.

le-phat-dan-1686116841.png

Đánh dấu năm Phật đản đầu tiên Thượng tọa Thích Trúc Thái Minh - Phó trưởng ban Thông tin và Truyền thông, Phó trưởng ban Phật giáo Quốc tế TW GHPGVN, Phó trưởng ban BTS GHPGVN tỉnh Quảng Bình, Trưởng BTS GHPGVN huyện Minh Hóa nhậm chức Trưởng BTS GHPGVN huyện Minh Hóa. Và Thượng tọa đã tổ chức một lễ Phật đản trang trọng nhưng không kém tưng bừng tại đây; và đây cũng là lần đầu tiên huyện Minh Hóa được tổ chức đại lễ Phật đản.

Quang lâm chứng dự chương trình có Hòa thượng Thích Tánh Nhiếp - Phó chủ tịch Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Tăng Sự TW GHPGVN, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Bình; Thượng tọa Thích Phương Đạt - Uỷ viên Hội đồng Trị sự TW, Phó Trưởng Ban Thường Trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Bình; Thầy Thích Trúc Thái Minh - Phó Trưởng Ban Thông tin truyền thông TW, Phó Trưởng Ban Phật giáo Quốc tế TW GHPGVN, Phó Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Bình, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN huyện Minh Hoá, Trưởng Ban tổ chức Đại lễ; Đại đức Thích Thiền Bình - Phó Trưởng Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh Quảng Bình; Đại đức Thích Phước Đăng - Chánh thư ký Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Bình và các chư Tôn đức trong Ban Trị sự GHPGVN huyện Minh Hoá và Ban Trị sự thuộc các huyện thị: TP. Đồng Hới, huyện Quảng Ninh, Quảng Trạch, Bố Trạch, Lệ Thuỷ.

Các Phật tử cung rước chư Tôn thiền đức và các vị đại biểu về tham dự lễ Phật đản huyện Minh Hóa

le-phat-dan-1-1686116841.png

Hòa thượng Thích Tánh Nhiếp - Phó Chủ tịch HĐTS, Phó trưởng ban Tăng sự TW GHPGVN, đặc trách Phật giáo Việt Nam tại Lào, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Quảng Bình quang lâm chứng dự buổi lễ

Về phía đại biểu chính quyền có ông Phan Xuân Khánh – Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận tỉnh ủy Quảng Bình; Thượng tá Trần Văn Sáng - Phó Trưởng phòng an ninh nội địa công an tỉnh Quảng Bình; ông Đinh Duy Luân - Phó Bí thư thường trực huyện uỷ Minh Hoá; ông Nguyễn Bắc Việt - Phó Bí thư huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện Minh Hoá; ông Cao Thanh Hải - uỷ viên thường vụ, trưởng BTC huyện uỷ Minh Hoá; ông Đinh Duy Hòa - uỷ viên thường vụ, bí thư Chủ tịch UBND thị trấn Quy Đạt; bà Đinh Thị Thanh Huyền - uỷ viên thường vụ huyện ủy, trưởng ban dân vận huyện uỷ; ông Đinh Xuân Thông - uỷ viên thường vụ, bí thư Đảng uỷ xã Trung Hóa; ông Nguyễn Cảnh Tuấn - Chủ tịch MTTQVN huyện Minh Hóa; ông Đào Duy Sơn - uỷ viên thường vụ, chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự huyện Minh Hoá; ông Nguyễn Xuân Tư - uỷ viên thường vụ, trưởng công an huyện Minh Hoá; ông Đinh Văn Lĩnh - huyện uỷ viên, Phó chủ tịch HĐND huyện Minh Hóa; ông Đinh Ngọc Toạ - Huyện uỷ viên, chánh văn phòng huyện uỷ huyện Minh Hoá; ông Đinh Kiên Cường - huyện uỷ viên, trưởng ban dân vận tuyên giáo huyện ủy; ông Đinh Hoàng Long - huyện uỷ viên, phó trưởng ban tổ chức huyện Minh Hoá; bà Trương Thị Ngọc Lê - huyện uỷ viên, Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ huyện Minh Hoá; ông Đinh Thuỷ Long - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Yên Hoá; cùng đại diện lãnh đạo xây dựng Đảng, văn phòng huyện uỷ, các phòng ban ngành đoàn thể huyện Minh Hoá;... Bên cạnh đó, có sự tham gia của đông đảo nhân dân, Phật tử trong và ngoài huyện Minh Hóa.

le-phat-dan-2-1686116841.png

Quý vị đại biểu tham gia Đại lễ Phật đản do BTS GHPGVN huyện Minh Hóa tổ chức

le-phat-dan-3-1686116841.png

Ban Dân vận tỉnh uỷ Quảng Bình kính tặng lẵng hoa chúc mừng lễ Phật đản tại Minh Hóa

Chương trình diễn ra với nhiều hoạt động ý nghĩa: Văn nghệ tán dương Đức Phật đản sinh, tuyên đọc thông điệp Phật đản của Đức Pháp chủ GHPGVN, diễn văn Phật đản của Hòa thượng Chủ tịch HĐTS TW GHPGVN, trao quà thiện nguyện, Hòa thượng Thích Tánh Nhiếp, đại diện chính quyền chúc mừng Đại lễ, nghi thức tụng kinh khánh đản, dâng nước tắm Phật,....

le-phat-dan-4-1686116842.png

Hoà thượng Thích Tánh Nhiếp và chư Tôn đức Tăng BTS GHPGVN tỉnh Quảng Bình dâng hương bạch Phật trong buổi lễ

le-phat-dan-5-1686116841.png

Những tiết mục văn nghệ ấn tượng ca mừng sự đản sinh của Đức Phật trong chương trình

350990471-921143242306424-4068432378519745803-n-1686116988.jpg

Quan khách, đại biểu thực hiện nghi thức dâng nước cúng dường tắm Phật

Đặc biệt, Thầy Thích Trúc Thái Minh đã trao tặng 280 triệu đồng kinh phí xây dựng 8 căn nhà phao nổi, 3 căn nhà tình nghĩa cho đồng bào vùng bão lũ; 140 triệu đồng xây dựng mái ấm tình thương đến hai hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện.

le-phat-dan-6-1686116841.png

Phật tử Phạm Thị Yến - đại diện CLB Cúc Vàng trao quà đến các em học sinh

Đại lễ Phật đản khép lại, khơi gợi niềm biết ơn của mỗi người đối với Đấng Từ Phụ Thích Ca - người mang ánh sáng cứu khổ, ban vui cho nhân loại; cũng như lan tỏa hình ảnh Đức Phật đến rộng rãi trong lòng dân chúng, giúp thật nhiều người được kết duyên với Tam Bảo và được lợi ích, hạnh phúc trong cuộc sống.

le-phat-dan-7-1686116841.png

Đại đức Thích Trúc Thái Minh cùng chư Tôn đức Tăng trong đoàn diễu hành

Những đoàn xe mô hình ấn tượng và hàng nghìn người với trang phục rực rỡ sắc màu, gương mặt tươi vui rạng ngời bước từng bước hân hoan trên đường phố. 

le-phat-dan-8-1686116841.png

le-phat-dan-9-1686116841.png

Người dân huyện Minh Hóa thích thú trước xe mô hình trong đoàn diễu hành

le-phat-dan-10-1686116841.png

Phật tử đóng vai Hoàng hậu Mada trên xe mô hình

le-phat-dan-11-1686116842.png

Hàng ngàn nhân dân, Phật tử tham gia lễ diễu hành

Đặc biệt có sự ủng hộ của thời tiết: Sáng và đầu giờ chiều trời rất nắng, nóng, trước khi vào chương trình rước xa hoa thì trời bỗng nhiên râm mát, có mây đen. Khi đoàn chuẩn bị đi diễu hành thì trời mưa rất mát mẻ, mưa 1 lúc khiến không khí thoáng đãng, sau đó tạnh mưa và cơn mưa không làm ảnh hưởng đến chương trình. Việc này cho thấy có sự linh ứng của đất trời, giúp chư tôn Đức Tăng, nhân dân, Phật tử đi diễu hành được mát mẻ, dễ chịu.

le-phat-dan-12-1686116842.png

Chú Đinh Văn Giá - người dân huyện Đồng Hới chia sẻ: thời tiết rất tuyệt vời, được ủng hộ và chú ấy rất hân hoan

Sau khi kết thúc Đại lễ Phật đản, những tiết mục văn nghệ vô cùng đặc sắc, hân hoan vui mừng của các ca sĩ.

Có sự quang lâm tham dự của: Thầy Thích Trúc Thái Minh - Phó trưởng ban thông tin truyền thông trung ương; phó trưởng ban Phật giáo quốc tế trung ương GHPGVN, Phó trưởng ban trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Bình, trưởng ban trị sự GHPGVN huyện Minh Hóa, trưởng ban tổ chức đại lễ; cùng quý chư Tôn đức Tăng chùa Ba Vàng.

Về phía đại biểu, có sự hiện diện của ông Nguyễn Cảnh Tuấn - Chủ tịch UBMTTQVN huyện Minh Hóa; bà Đinh Thị Xoan - Trưởng phòng Kinh tế Hạ tầng huyện Minh Hóa; ông Đinh Thủy Long - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Yên Hóa.

Về phía CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hòa chùa Ba Vàng, có sự tham dự của Phật tử Phạm Thị Yến (Pháp danh Tâm Chiếu Hoàn Quán) - Chủ nhiệm CLB Cúc Vàng và trưởng các đạo tràng, CLB Phật tử chùa Ba Vàng. 

Cùng quý vị lãnh đạo; các cơ quan, đơn vị tỉnh, thành phố; các cơ quan thông tấn báo chí cùng nhân dân, Phật tử trong và ngoài huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình đã đến tham dự chương trình cũng như đang theo dõi chương trình trực tuyến.

Nhân tháng 4 Phật đản, chương trình văn nghệ hôm nay được các Phật tử biên đạo, xây dựng thành những vở kịch, tác phẩm mang âm hưởng dân gian, gắn liền với Phật giáo như: Ca khúc Em yêu ông Bụt hiền, Đức Thế Tôn cứu đời, Quê hương hai tiếng yêu thương,...

Đặc biệt, nhân dân, Phật tử được học ý nghĩa, triết lý rất nhân văn qua vở hoạt kịch “Tấm Cám - Cám trộm bống”. Nội dung, ý nghĩa mà các Phật tử xây dựng qua vở hoạt kịch cũng chính là tinh thần, giáo lý cao đẹp của đạo Phật - hướng con người tới những giá trị chân - thiện - mỹ, giáo dục cho con người biết sống thiện, hành thiện để được an vui, hạnh phúc. 

Chương trình văn nghệ diễn ra với rất nhiều cung bậc cảm xúc và kết thúc viên mãn. 

Bạn đang đọc bài viết "Tưng bừng Lễ Phật đản đầu tiên PL.2567 - DL.2023 Ban Trị sự GHPGVN huyện Minh Hoá" tại chuyên mục Diễn đàn. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn