Thực trạng chính sách pháp luật về công tác thực thi Luật Quy hoạch

Anh Tuấn

31/03/2022 17:02

Theo dõi trên

Ngày 31/3 tại Tòa nhà Quốc hội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam phối hợp với Uỷ ban Khoa học công nghệ và Môi trường của Quốc hội đã tổ chức hội thảo “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác Quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành”.

 

thuc-trang-chinh-sach-phap-luat-1-1648720802.jpg
Luật sư Nguyễn Hồng Hạnh -  Tổng GĐ tập đoàn GFS  phát biểu tham luận tại hội thảo

 

Tham dự  và chủ trì hội thảo có UVBCT - Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ; UVTU Đảng - Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải; UVTU Đẩng, Chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học công nghệ và Môi trường của Quốc hội Lê Quang Huy; Đại biểu QH khóa 14, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam Phan Xuân Dũng; đại diện các Bộ, Ban, ngành Trung ương và Hà Nội cùng các nhà khoa học đầu ngành trong lĩnh vực kiến trúc, xây dựng của Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam.

thuc-trang-chinh-sach-phap-luat-2-1648720802.jpgChủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu chỉ đạo  tại hội thảo
 

Phát biểu khai mạc hội thảo, Đại biểu QH khóa 14, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam Phan Xuân Dũng nhấn mạnh,  Luật Quy hoạch đã được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2017 đã đưa ra nhiều điểm mới, cách tiếp cận mới, cách làm mới, phương pháp mới trong công tác quy hoạch của nước ta. Với phạm vi, đối tượng quy hoạch rộng tới tất các ngành, lĩnh vực, trải rộng khắp phạm vi cả nước, nhiều ngành, địa phương còn lúng túng trong triển khai thực hiện.

Để pháp luật về quy hoạch có thể triển khai được và được thực thi đồng bộ, thống nhất trong cả nước, Quốc hội khóa XV đã ban hành Nghị quyết giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch từ khi có Luật Quy hoạch đến nay” Vì vậy hôm nay Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam phối hợp với Uỷ ban Khoa học công nghệ và Môi trường của Quốc hội tổ chức hội thảo “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác Quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành”.nhằm góp phần cho việc triển khai thực thi chính sách, pháp luật về quy hoạch hiệu quả.

thuc-trang-chinh-sach-phap-luat-3-1648720802.jpg
Đại biểu QH khóa 14, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam Phan Xuân Dũng phát biểu khai mạc hội thảo

Hội thảo đã nghe 15 báo cáo tham luận trực tiếp tại hội trường của các nhà khoa học, các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực xây dựng, kiến trúc, quản lý với các nội dung như: Tam luận “Thực trạng và thách thức về công tác Quy hoạch từ sau Luật Quy hoạch ra đời năm 2017” của TS.KTS Đào Ngọc Nghêm – PCT Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam; Tham luận “Một số nguyên nhân và giải pháp khắc phục chậm tiến độ thực thi Luật Quy hoạch” của TS Đặng Việt Dũng- CT Tổng hội Xây dựng Việt Nam; Tham luận “Đánh giá  việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác Quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành” của Luật sư Nguyễn Hồng Hạnh -  Tổng GĐ tập đoàn GFS…

thuc-trang-chinh-sach-phap-luat-4-1648720802.jpg
Toàn cảnh hội thảo

Hội thảo đã lắng nghe ý kiến các nhà khoa học, các chuyên gia, cán bộ quản lý một số cơ quan, bộ ngành Trung ương và địa phương về việc thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch từ khi có Luật Quy hoạch đến nay. với sự tham dự và các ý kiến của đông đảo các chuyên gia, nhà khoa học tâm huyết, trách nhiệm với Đảng, đất nước, có nhiều ý kiến sâu sắc, khách quan, khoa học đóng góp cho Luật Quy hoạch; cho việc triển khai thực thi chính sách, pháp luật về quy hoạch của nước ta trong bối cảnh hiện nay và thời gian tới.

 

Bạn đang đọc bài viết "Thực trạng chính sách pháp luật về công tác thực thi Luật Quy hoạch" tại chuyên mục Diễn đàn. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn