Quảng Ngãi long trọng kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam và trao Giải Báo chí tỉnh lần thứ XVII - năm 2025

Tối 20/6, tại thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2025), tri ân các nhà báo và trao Giải Báo chí tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XVII - năm 2025.
dsc-6375-nghe-thuat-1750475079.jpg
Chương trình nghệ thuật chào mừng

Tham dự buổi lễ có bà Bùi Thị Quỳnh Vân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Nguyễn Hoàng Giang, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Buổi lễ còn có sự hiện diện của các nhà báo lão thành, nguyên lãnh đạo các cơ quan báo chí của tỉnh; lãnh đạo, phóng viên, hội viên các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương đang hoạt động tại Quảng Ngãi.

dsc-6381a-dai-bieu-1750475079.jpg
Các đại biểu dự lễ kỷ niệm

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thị Quỳnh Vân đã ôn lại truyền thống 100 năm vẻ vang của nền báo chí cách mạng Việt Nam và nhấn mạnh chặng đường gần 100 năm phát triển của báo chí Quảng Ngãi. Từ buổi sơ khai đến nay, báo chí tỉnh nhà đã không ngừng lớn mạnh với đầy đủ các loại hình, góp phần tích cực vào công cuộc tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; truyền tải tinh thần lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp đến với nhân dân, tạo sự đồng thuận và đoàn kết trong toàn xã hội.

Báo chí cách mạng Quảng Ngãi ra đời từ rất sớm, đánh dấu bằng sự xuất hiện của tờ Dân Cày vào năm 1927 – một trong những tờ báo cách mạng đầu tiên của khu vực miền Trung và cả nước. Từ đó đến nay, nhiều ấn phẩm báo chí khác đã lần lượt ra đời, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ cách mạng qua từng thời kỳ lịch sử.

Suốt gần một thế kỷ, các thế hệ người làm báo tại Quảng Ngãi đã không ngừng nỗ lực, cống hiến, góp phần xây dựng nên một nền báo chí chuyên nghiệp, hiện đại, vừa là tiếng nói của Đảng bộ và chính quyền, vừa là cầu nối tin cậy giữa nhân dân với chính quyền các cấp.

dsc-6386-dong-chi-bui-thi-quynh-van-bi-thu-doc-dien-van-1750475079.jpg
Đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đọc diễn văn tại buổi lễ

Đặc biệt, sau ngày tái lập tỉnh (1989), Đảng bộ và chính quyền Quảng Ngãi luôn quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho báo chí phát triển. Đồng thời, không ngừng tăng cường phối hợp với các cơ quan báo chí Trung ương và phóng viên thường trú tại địa phương trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, tuyên truyền kịp thời và hiệu quả.

Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, báo chí Quảng Ngãi đã nhanh chóng thích ứng, đổi mới nội dung và hình thức thể hiện, tích cực ứng dụng công nghệ để mở rộng không gian truyền thông, phát huy vai trò định hướng dư luận, phản biện xã hội lành mạnh, đồng thời góp phần xây dựng hình ảnh chính quyền gần dân, minh bạch và hiệu quả.

Tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Báo chí tỉnh nhà cần tiếp tục khẳng định vai trò là lực lượng xung kích trên mặt trận tư tưởng – văn hóa, là lực lượng chủ lực trong thông tin, tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Người làm báo phải thông tin khách quan, chính xác, trung thực và có chiều sâu, trên nền tảng đạo đức nghề nghiệp “có tâm, có tầm”. Báo chí phải hướng đến những giá trị tốt đẹp, tạo hiệu ứng xã hội tích cực, khơi dậy niềm tin và khát vọng phát triển.

dsc-6413a-lam-1750475079.jpg
Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND tỉnh trao tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho các nhà báo lão thành có nhiều đóng góp cho báo chí tỉnh nhà

Bên cạnh nhiệm vụ phản ánh hiện thực xã hội, báo chí cũng cần tập trung tuyên truyền các thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, nhân rộng những mô hình hay, cách làm sáng tạo; phát hiện, cổ vũ những tấm gương điển hình, góp phần lan tỏa các giá trị nhân văn của con người Quảng Ngãi. Đội ngũ làm báo hôm nay phải tiếp tục giữ vững bản lĩnh chính trị, rèn luyện đạo đức, nâng cao chuyên môn, xứng đáng với niềm tin và kỳ vọng của Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà.

dsc-6414-lam-1750475079.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Hoàng Giang trao Bằng khen cho nhà báo - Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Nguyễn Đăng Lâm (ngoài cùng bên phải ảnh) cùng các nhà báo nguyên lãnh đạo Hội Nhà báo và Báo Quảng Ngãi

Tại buổi lễ, lãnh đạo tỉnh đã trao Bằng khen của UBND tỉnh Quảng Ngãi cho 31 cá nhân là nguyên lãnh đạo các cơ quan báo chí trong tỉnh, lãnh đạo cơ quan thường trú Thông tấn xã Việt Nam tại Quảng Ngãi, cùng các phóng viên, nhà báo có nhiều đóng góp nổi bật trong hoạt động báo chí trên địa bàn. Trong số đó, nhà báo – nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Đăng Lâm, nguyên Trưởng Cơ quan Thường trú TTXVN tại Quảng Ngãi, nguyên Phó Chủ tịch phụ trách Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh, hiện là phóng viên của một tạp chí chuyên theo dõi địa bàn Quảng Ngãi, đã được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen ghi nhận những đóng góp trong sự nghiệp báo chí.

dsc-6551a-giai-db-1750475079.jpg
Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND tỉnh trao giải đặc biệt cho nhà báo Nguyễn Tấn An - Báo Quảng Ngãi
dsc-6541a-1750475119.jpg
Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Đặng Ngọc Huy và Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh trao giải A cho các tác giả, nhóm tác giả
dsc-6523a-1750475079.jpg
Lãnh đạo tỉnh trao giải B cho các tác giả, nhóm tác giả
dsc-6500a-1750475079.jpg
Lãnh đạo tỉnh trao giải C cho các tác giả, nhóm tác giả
dsc-6471a-1750475079.jpg
Lãnh đạo tỉnh trao giải Khuyến khích cho các tác giả, nhóm tác giả

Cũng trong khuôn khổ chương trình, Ban Tổ chức đã tổng kết và trao Giải Báo chí tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XVII - năm 2025. Đây là năm đầu tiên Giải Báo chí tỉnh do UBND tỉnh phát động và trực tiếp tổ chức. Giải thu hút 64 tác phẩm của các tác giả, nhóm tác giả đến từ các cơ quan báo chí trong và ngoài tỉnh, gồm: 17 tác phẩm phát thanh, 17 tác phẩm truyền hình, 19 tác phẩm báo in, 9 tác phẩm báo điện tử và 2 tác phẩm báo ảnh.

Các tác phẩm dự thi năm nay phong phú về đề tài, phản ánh nhiều vấn đề nóng của xã hội, có tính thời sự cao, được đầu tư kỹ lưỡng về nội dung, hình thức và thể hiện sinh động, sáng tạo. Giải Đặc biệt được trao cho tác phẩm phát thanh “Con nhà người ta” của tác giả Nguyễn Tấn An (Báo Quảng Ngãi). Bốn giải A được trao cho các tác phẩm: “Chống lãng phí - chống giặc nội xâm” (3 kỳ), báo in, tác giả Phạm Anh (Báo Thanh Niên); “Một cuộc đời đau như phim, nhân vật chính hôm nay trúng tuyển 3 trường đại học”, báo điện tử, tác giả Trần Mai (Báo Tuổi Trẻ); “Lời giải cho bài toán cát xây dựng” (3 kỳ), phát thanh, nhóm tác giả Từ Thị Xuân Yến, Trần Quang Huy, Huỳnh Thanh Trung (Báo Quảng Ngãi); “Sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy”, truyền hình, nhóm tác giả Hà Thảo Linh, Huỳnh Thị Tường Vy, Tăng Văn Thư, Tạ Mỹ An (Báo Quảng Ngãi). Ngoài ra, Ban Tổ chức đã trao 8 giải B, 7 giải C và 10 giải Khuyến khích cho các tác giả và nhóm tác giả có tác phẩm xuất sắc tham gia giải lần này.