Quân đội làm tốt nhiệm vụ quốc phòng và phòng chống đại dịch COVID-19

Thiếu tướng, PGS.TS Vũ Cương Quyết - Viện trưởng Viện Chiến lược Quốc phòng, Bộ Quốc phòng

25/07/2021 15:29

Theo dõi trên

Kể từ khi đại dịch COVID-19 xâm nhập vào nước ta từ cuối năm 2019 đến nay, sự lãnh đạo của Đảng, sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ với Quân đội rất kịp thời và hiệu quả. Điều đó thể hiện sự tin tưởng của Đảng, Nhà nước, Chính phủ đối với sức mạnh, ý chí quyết tâm và tinh thần vì nước, vì dân của Quân đội trong thực hiện mục tiêu kép cũng như nhiệm vụ quân sự, quốc phòng.

 
tt-vu-cuong-quyet-1627201703.jpg
Thiếu tướng, PGS.TS Vũ Cương Quyết

 

Từ tháng 4/2021, Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021 được kiện toàn với hơn một nửa thành viên Chính phủ là những nhân sự mới và sau khi nhận nhiệm vụ, Chính phủ đã bắt tay ngay vào công tác chỉ đạo, điều hành. Đúng thời điểm này, đợt dịch bệnh COVID-19 lần thứ 4 bùng phát từ ngày 27/4 với những diễn biến phức tạp hơn nhiều so với 3 đợt dịch trước. Đáng lưu ý, biến chủng virus Delta mới lây nhiễm nhanh, mạnh, khó lường trên diện rộng chưa có tiền lệ. Trước tình hình diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19, Chính phủ đã kêu gọi các cấp, các ngành, nhất là lực lượng tuyến đầu như Y tế, Quân đội, Công an cùng các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức chính trị-xã hội, đoàn thể nhân dân đoàn kết, đồng lòng, nỗ lực khắc phục khó khăn, chung tay trong công tác phòng, chống dịch.

Phát huy vai trò xung kích trong phòng, chống đại dịch COVID-19

Đối với Quân đội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã có nhiều văn bản, chỉ thị về phòng chống dịch bệnh COVID-19 gửi Bộ Quốc phòng. Ngày 25/5/2021, trong Thông báo số 121/TB-VPCP Kết luận của Thủ tướng tại cuộc họp thường trực Chính phủ về phòng chống dịch COVID-19, Thủ tướng giao Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát chặt chẽ hoạt động xuất nhập cảnh, ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp nhập cảnh trái phép, cư trú bất hợp pháp. Ngày 30/6, tại Hội nghị Quân chính toàn quân 6 tháng đầu năm 2021, sau khi biểu dương những kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, Thủ tướng Chính phủ đã nhấn mạnh trong thời gian tới: Quân đội tiếp tục đóng vai trò tiên phong, đi đầu trong phòng chống dịch COVID-19, thực hiện chiến lược vaccine, tăng cường hợp tác quốc tế trong phòng chống dịch bệnh… Đồng thời, duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, quản lý chặt chẽ vùng trời, vùng biển, biên giới, nội địa, không gian mạng, nhất là những vấn đề phức tạp, nhạy cảm liên quan đến độc lập, chủ quyền, lợi ích quốc gia, dân tộc...

Gần đây nhất, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1292/QĐ-TTg, ngày 20/7/2021, thành lập Tổ công tác đặc biệt của Chính phủ để xử lý, giải quyết ngay những nhiệm vụ, vấn đề cấp bách phát sinh trong phòng chống dịch COVID-19 tại TPHCM và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16. Thượng tướng Võ Minh Lương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng được giao làm Tổ trưởng để kịp thời triển khai thực hiện Quyết định. Thủ tướng Chính phủ đã trực tiếp thị sát tình hình, kiểm tra việc triển khai thực hiện nhiệm vụ của Quân đội trong phòng, chống dịch COVID-19 ở nhiều cơ quan đơn vị, nhất là các đơn vị làm nhiệm vụ trên tuyến biên giới và các địa bàn trọng điểm, những nơi là tuyến đầu chống dịch. Điển hình, ngày 09/5, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trực tiếp đi thị sát công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên tuyến biên giới Tây Nam, khu vực Đồn Biên phòng Vĩnh Ngươn, Thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang...

Phát huy vai trò xung kích trong phòng, chống đại dịch COVID-19 để bảo vệ sức khỏe nhân dân, Quân đội đã thực hiện và chấp hành nghiêm sự lãnh đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Ngay từ rất sớm Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã xác định: “Phòng chống đại dịch COVID-19 là nhiệm vụ chiến đấu của Quân đội trong thời bình”; “Chống dịch như chống giặc”, do đó Quân đội chủ động cụ thể hóa, ban hành nhiều chỉ thị, văn bản, công điện chỉ đạo công tác phòng, chống dịch COVID-19 kịp thời trong toàn quân.

Trên cơ sở chức năng: “Đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất”, Quân đội được huy động ngay từ đầu để cùng toàn Đảng, Nhà nước và toàn dân phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Đây vừa là trách nhiệm, vừa thể hiện tình cảm sâu nặng, động lực thôi thúc cán bộ, chiến sĩ quân đội phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ; xứng đáng với sự tin tưởng của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và toàn thể nhân dân.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng đã chỉ huy các cơ quan, đơn vị tổ chức kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại khu vực biên giới của các địa phương có dịch bùng phát mạnh và thực hiện công tác sẵn sàng chiến đấu. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch, bảo đảm an toàn các sự kiện lớn của Đảng, Quốc hội, Chính phủ; chủ động phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành, các địa phương thực hiện tốt phương châm “Chủ động tiến công, khóa chặt nguy cơ lây bệnh từ bên ngoài, khoanh vùng dập dịch triệt để từ bên trong, chữa trị hiệu quả, bảo vệ tốt nhất sức khỏe, tính mạng của nhân dân”.

Đặc biệt, Bộ Quốc phòng đã cấp ứng gần 1.500 tỷ đồng để thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch; chỉ đạo phối hợp thử nghiệm lâm sàng vaccine Nanocovax, nghiên cứu, sản xuất bộ kit thử công suất lớn và chế tạo thành công Robot phục vụ phòng, chống dịch COVID-19; chuẩn bị tốt doanh trại, cơ sở vật chất, triển khai các phương án phân tuyến cách ly, kịp thời bố trí 180 điểm cách ly tập trung, hỗ trợ các địa phương làm tốt công tác khử khuẩn, khoanh vùng, dập dịch; hiện đang sử dụng hơn 90 điểm cách ly tập trung cho hơn 15.600 người. Bộ đội Biên phòng phối hợp với các quân khu, Quân chủng Hải quân, Cảnh sát biển và cấp ủy, chính quyền các địa phương tăng cường lực lượng, phương tiện quản lý chặt chẽ hoạt động xuất nhập cảnh và phòng, chống dịch COVID-19 trên các tuyến biên giới. Các doanh nghiệp Quân đội đóng góp 510 tỷ đồng vào Quỹ vaccine quốc gia. Bộ Quốc phòng đã kịp thời triển khai 03 bệnh viện dã chiến truyền nhiễm và chỉ đạo các quân khu, quân đoàn, Bộ Tư lệnh Hóa học, các bệnh viện, cơ sở y tế của Quân đội điều động lực lượng, phương tiện tham gia dập dịch, điều trị hiệu quả, an toàn bệnh nhân COVID-19 tại các địa phương, nhất là ở các tâm dịch, góp phần ngăn chặn và từng bước đẩy lùi dịch bệnh.

Cùng với đó, Quân đội đã chủ động tăng cường công tác đối ngoại, hợp tác quốc tế, trao đổi kinh nghiệm, hỗ trợ trang thiết bị, vật tư y tế, cử chuyên gia giúp quân đội một số quốc gia trong phòng, chống dịch (Lào, Campuchia, Nga, Cuba, Ấn Độ…), được bạn bè quốc tế trân trọng, đánh giá cao. Điển hình, Bộ Quốc phòng, các Quân khu 2, 4, 5, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và Bộ Tư lệnh Thủ đô đã giúp quân đội nhân dân cách mạng Lào trang thiết bị, vật tư y tế,... trị giá hơn 17,5 tỷ đồng; đồng thời cử 01 đoàn chuyên gia giúp bạn phòng, chống dịch COVID-19. Với Quân đội Campuchia, Bộ Quốc phòng và các Quân khu 5, 7, 9, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Quân chủng Hải quân đã giúp bạn trang thiết bị, vật tư y tế phòng chống dịch COVID-19, trị giá khoảng 21,8 tỷ đồng. Với Ấn Độ, Bộ Quốc phòng tặng nhân dân Ấn Độ gói vật tư y tế, trị giá khoảng 2,3 tỷ đồng (bao gồm 13 máy thở; 3 máy tạo ô xy; 6 máy xông khí dung; 2 bơm tiêm điện)... Những việc làm thiết thực đó đã góp phần tô thắm thêm tình đoàn kết hữu nghị, chia sẻ với quân đội các nước trong phòng chống đại dịch...

Thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng

Bên cạnh tham gia phòng chống dịch COVID-19, toàn quân đã đoàn kết, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, bám sát thực tiễn nhiệm vụ, chủ động tham mưu với Đảng, Nhà nước xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ, nhất là trên Biển Đông. Quân đội phối hợp giữ vững an ninh trật tự, bảo vệ an toàn Đại hội XIII của Đảng, Bầu cử Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Chất lượng huấn luyện, đào tạo, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu” có nhiều tiến bộ. Hợp tác quốc tế, đối ngoại quốc phòng được mở rộng, đạt hiệu quả thiết thực. Thực hiện hiệu quả công tác hậu cần, kỹ thuật, đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng. Tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ IX; đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch, ra sức xây dựng Đảng bộ Quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và cán bộ. Toàn quân vững vàng, đoàn kết, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, gắn bó mật thiết với nhân dân, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Với những kết quả chủ yếu nêu trên, Quân đội đã được Thủ tướng Chính phủ biểu dương, khen ngợi; nhất là những cán bộ, chiến sĩ Quân đội đang ngày đêm trực tiếp trên mặt trận tuyến đầu phòng, chống dịch bệnh COVID-19, cùng toàn Đảng, toàn dân ta thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch vừa phát triển kinh tế- xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Thời gian tới, trước những diễn biến khó lường của dịch bệnh COVID-19, các thách thức đặt ra đối với nhiệm vụ quân sự, quốc phòng ngày càng cao. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đang tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân tích cực chủ động nắm chắc diễn biến tình hình dịch bệnh và những vấn đề mới. Thực hiện nghiêm mệnh lệnh phòng dịch, không để lây lan vào các cơ quan, đơn vị; đóng góp tích cực vào nỗ lực của cả nước trong phòng ngừa, kiểm soát dịch bệnh; chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để phục vụ cách ly, tiêu độc, khử trùng, điều trị cho bệnh nhân; tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành tốt các quy định, biện pháp vệ sinh phòng dịch. Nâng cao chất lượng nghiên cứu, dự báo, tham mưu chiến lược, không để bị động và bất ngờ trong mọi tình huống. Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ trong phòng, chống dịch bệnh và thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ sẵn sáng chiến đấu; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị tốt nguồn nhân lực, vật tư, y tế, trang bị sẵn sàng ứng phó các tình huống xảy ra. Đẩy nhanh tiến độ thử nghiệm và sản xuất vaccine Nanocovax, thực hiện thắng lợi chiến lược sản xuất vaccine do Chính phủ giao.

Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các ban, bộ, ngành và địa phương dự kiến các tình huống sẵn sàng ứng phó với các cấp độ khi dịch bệnh bùng phát nhanh, tiến hành các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và huấn luyện, diễn tập xử lý các tình huống an ninh phi truyền thống… đúng theo tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ: “Mạnh mẽ, quyết liệt, thần tốc hơn nữa, mạnh mẽ hơn nữa”.

Quân đội đã, đang và sẽ luôn là lực lượng xung kích, không quản ngại gian khổ, hy sinh; dù trong bất luận điều kiện, hoàn cảnh nào, Quân đội luôn xứng đáng là lực lượng tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân; thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, gắn bó mật thiết với nhân dân, chia sẻ, giúp đỡ nhân dân trong phòng chống dịch bệnh…, bảo vệ tính mạng và tài sản của Nhân dân, tiếp tục khẳng định bản chất, truyền thống tốt đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ phát triển mới của đất nước.

Bạn đang đọc bài viết "Quân đội làm tốt nhiệm vụ quốc phòng và phòng chống đại dịch COVID-19" tại chuyên mục Diễn đàn. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn