Hướng về di sản

Tối ngày 24/11/2021, Trung tâm Nghiên cứu và Bảo tồn Văn hóa Tín ngưỡng VN phối hợp cùng NNUT Nguyễn Thị Kim Loan tổ chức Chương trình Tối ngày 24/11/2021, Trung tâm Nghiên cứu và Bảo tồn Văn hóa Tín ngưỡng VN phối hợp cùng NNUT Nguyễn Thị Kim Loan tổ chức Chương trình trình nghệ thuật "Hướng về Di sản". Đến dự có PGS-TS Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Bộ VHTTDL, Ông Trần Hướng Dương, Cục phó Cục NTBD, cùng đông đảo các đại biểu, quan khách…biểu diễn nghệ thuật "Hướng về Di sản".

huong-ve-di-san-1637947173.jpg
 

 

Mở đầu chương trình là phần giới thiệu hình tượng một số vị Thánh trong hệ thống tín ngưỡng thờ Mẫu Tam Tứ Phủ, do các NNUT Đỗ Thị Vui (Hà Nội, giá Chầu Năm Suối Lân), Dương Thị Phương Đông (Hưng Yên, giá Cô Bé), Nguyễn Thị Sinh (Thủy-Hải Phòng, giá Cậu Bé) và NNDG Nguyễn Văn Mười ( Bắc Giang, giá Ông Hoàng Mười). Hội viên CLB Bảo tồn Văn hóa Đạo Mẫu VN trình diễn.

huong-ve-di-san-2-1637947173.jpg
 

Tiếp theo giới thiệu 12 ca khúc mới sáng tác của NNUT Nguyễn Thị Kim Loan, Kịch bản và đao diên Th.S-NSUT Thanh Hiền, Âm nhạc Hồ Trọng Tuấn, Thiết kế mỹ thuật : NSUT Đạt Tăng, Hình ảnh Trần Chương, Ánh sáng : Long Lighting, MC : Thuỳ Dương VTC- NSUT Hoàng Tùng, Các ca sỹ Sao Mai: Mai Thy - Thu Thuỷ - Tiến Hưng - Tuấn Ngọc - Minh Quân, Dàn hợp xướng Thăng Long, Vũ đoàn Emmy ( Thăng Long SHOW ) trình diễn.

Nghệ nhân ưu tú Nguyễn Thị Kim Loan sinh tại  Hưng Yên. Nơi có truyền thống văn hiến “ Thứ nhất Kinh Kỳ, thứ nhì Phố Hiến”, trong đó có Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam Tứ Phủ. Do đựơc sự giáo hóa bà sớm tham gia thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam, Tứ Phủ. Bà đã cùng Trung tâm đưa Nghi lễ Chầu văn giới thiệu với bạn bè quốc tế tại Cộng hòa Pháp (2014), tại Liên bang Nga (2017). Góp phần vào việc UNESCO công nhận" Thực hành Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt" là di sản Văn hóa phi vật thể đại diện của Nhân loại. Bà là Phó chủ nhiệm thường trưc, Trưởng ban Từ Thiện. Câu lạc bộ Bảo tồn Văn hóa Đạo Mẫu Việt Nam. Đã được Hội Văn hóa Việt Nam tặng Kỷ niệm chương “ Vì sự nghiệp Di sản Văn hóa Việt Nam”; Hội Văn nghệ dân gian VN phong tặng được danh hiệu “ Nghệ nhân dân gian”, và Chủ tịch Nước phong tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú”.

Từ một nghệ nhân thực hành tâm linh bà trở trở thành một nghệ sỹ sáng tác ca khúc. Do nhờ tiếp thu các yếu tố của nghệ thuật truyền thống, trong đó có âm nhạc của chầu văn. Nếu hầu bóng là nghi lễ chính của tín ngưỡng thờ Mẫu, thì nghệ thuật Chầu văn chính là nhạc lễ của tín ngưỡng này. Trong hát văn hầu bóng người ta thấy có chèo, tuồng, dân ca ba miền. Đó là một loại dân ca mở, luôn luôn tiếp nhận và phát triển.  NN Nguyễn Thị Kim Loan mong có những vấn hầu thành công, nên rất  đề cao việc nghe văn chầu mà các Cung văn diễn xướng, tĩnh tâm dưỡng trí đểcảm nhân,  thấu hiẻu nội dung ca từ, âm nhạc để phù hợp tính cách, giáng đồng của từng vị Thánh. Năm 2016  bà Nguyễn Thị Kim Loan đã cho ra đời tập thơ “Hoa Đỗ Quyên”. Trong thơ, NNUT Kim Loan bộc bạch : “Khi con chọn con đường về dưỡng mẹ / Là gạt đi những cám dỗ quanh mình / Là tình thương các con trẻ còn xanh / Là tình cảm của người thân con nữa / Có mẹ soi như ánh sáng bình minh / Niềm hạnh phúc trong con là mẹ trao cho đó / Trong gian khổ niềm tin con có mẹ / Mỗi thoáng đêm về con vẫn gọi: “Mẹ ơi”!”. Và hôm nay Chương trình giới thiệu 12 bài hát theo làm điệu dân ca với tên gọi“ Hướng về di sản”.

 

PV

Link nội dung: https://www.vanhoavaphattrien.vn/huong-ve-di-san-a8436.html