Lễ hội âm nhạc quốc tế ngoài trời “Hoa Sen SoundFest 2023”: Quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng Việt Nam và quốc tế

Ngày 18/3, tại Hà Nội, Công ty TNHH Tổ chức biểu diễn nghệ thuật và hòa nhạc quốc tế Hoa Sen (Hoa Sen Concert) phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng, UBND thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng) công bố thông tin về chương trình Lễ hội âm nhạc quốc tế “Hoa Sen SoundFest 2023”.

hoanhac-1679185337.png

Ban Tổ chức thông tin về buổi hòa nhạc

Đại diện Ban tổ chức, Tổng Giám đốc Công ty Hoa Sen Concert Lê Hoàng Diệu Tâm cho biết, “Hoa Sen SoundFest 2023” được tổ chức với mong muốn nâng cao giá trị thưởng thức văn hóa, âm nhạc của người dân cả nước nói chung và người dân tỉnh Lâm Đồng nói riêng; thúc đẩy giao lưu, hợp tác quốc tế trong nghệ thuật; thu hút khách du lịch cho “Thành phố ngàn hoa”, nhất là dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5; đồng thời góp phần đưa thành phố Đà Lạt có tên trong “Mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO”.

Chương trình nằm trong khuôn khổ chuỗi sự kiện chính của Tuần lễ vàng du lịch Lâm Đồng 2023 (từ ngày 27-4 đến ngày 3-5), kỷ niệm 130 năm hình thành và phát triển thành phố Đà Lạt (1893-2023).

“Hoa Sen SoundFest 2023” được tổ chức theo xu hướng mới với sự kết hợp độc đáo giữa các loại hình nghệ thuật truyền thống phương Đông với nền âm nhạc cổ điển phương Tây.

Chương trình lễ hội do nhạc sĩ Dương Khắc Linh đạo diễn âm nhạc, với sự tham gia của các nghệ sĩ, ca sĩ được yêu mến: Mỹ Linh, Tùng Dương, Trúc Nhân, Hà Nhi, nhóm Da LAB, nhóm Chillies, nghệ sĩ múa Linh Nga… Đặc biệt, chương trình có sự xuất hiện của Dàn nhạc Bucharest Symphony (Romania). 

Theo Ban tổ chức, “Hoa Sen SoundFest 2023” sẽ miễn phí vé cho hàng chục nghìn khán giả thưởng thức trực tiếp, đồng thời, toàn bộ chương trình được phát sóng trực tiếp trên Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương (BTV) và nhiều kênh truyền hình địa phương khác tiếp sóng.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông đánh giá cao những nỗ lực tổ chức lễ hội âm nhạc tầm cỡ quốc tế tại Việt Nam như “Hoa Sen SoundFest 2023”.

“Những hoạt động nghệ thuật đó sẽ góp phần đưa tinh hoa nghệ thuật thế giới về Việt Nam, nâng cao đời sống tinh thần của người dân, thúc đẩy phát triển du lịch… Mong rằng, có thêm nhiều đơn vị, địa phương mạnh dạn tổ chức những hoạt động văn hóa tương tự”, Thứ trưởng Tạ Quang Đông bày tỏ. 

hnhac-1679185337.png

Tại buổi lễ, Hoa Sen Concert ký kết hợp tác với Nhà hát Lớn Hà Nội nhằm đưa các chương trình biểu diễn nghệ thuật, các sự kiện âm nhạc quốc tế đến gần hơn với công chúng Việt Nam.

Theo đó, hai bên sẽ phối hợp tổ chức chương trình hòa nhạc giao hưởng “Hà Nội - Rạng rỡ Việt Nam” vào dịp kỷ niệm 69 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2023) tại Quảng trường Cách mạng Tháng Tám, quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng; chương trình âm nhạc, nghệ thuật với các dàn nhạc, nhóm nhạc hàng đầu đến từ Hàn Quốc, dự kiến diễn ra ngày 27 và 28-12 tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội); lễ hội đếm ngược chào năm mới 2024 tại Đà Lạt (Lâm Đồng)…

Nhật Quang

Link nội dung: https://www.vanhoavaphattrien.vn/le-hoi-am-nhac-quoc-te-ngoai-troi-hoa-sen-soundfest-2023-quy-tu-nhieu-nghe-si-noi-tieng-viet-nam-va-quoc-te-a18070.html