Hà Nội: Công an quận Bắc Từ Liêm đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất

Sáng 13/8/2022, UBND quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) tổ chức kỷ niệm 77 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân (CAND), 17 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2022); tuyên dương 10 gương điển hình tiên tiến trong phong trào phòng, chống tội phạm năm 2022 và trao Huân chương Chiến công hạng Nhất tặng Công an quận Bắc Từ Liêm.

ca-bac-tu-liem-1660492232.jpg
Công an quận Bắc Từ Liêm đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất

Dự lễ kỷ niệm, có các đồng chí: Bùi Thị Minh Hoài - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương; Trung tướng Lê Quốc Hùng - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban chỉ đạo “Thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc” Trung ương; Hoàng Văn Liên - Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Tư pháp của Quốc hội; Nguyễn Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội; Trung tướng Nguyễn Hải Trung - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an TP Hà Nội.

Phát biểu khai mạc buổi lễ, đồng chí Lưu Ngọc Hà - Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm nêu rõ: Quận Bắc Từ Liêm chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1/4/2014. Trải qua 8 năm xây dựng và phát triển với rất nhiều khó khăn, thử thách, nhưng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Bắc Từ Liêm luôn phát huy truyền thống đoàn kết, dân chủ, đổi mới, trách nhiệm; nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn, năng động, sáng tạo, từng bước xây dựng quận Bắc Từ Liêm phát triển theo hướng toàn diện bền vững, trở thành đô thị trung tâm mới của Thủ đô. Quận Bắc Từ Liêm nhiều năm liền được UBND Thành phố tặng Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua.

Đạt được những kết quả đó, thành tựu đó trong suốt thời gian qua, phải kể đến vai trò quan trọng của lực lượng Công an quận Bắc Từ Liêm trong công tác tham mưu cho lãnh đạo quận Bắc Từ Liêm lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc; huy động được sự vào cuộc của các cấp, các ngành và cả hệ thống chính trị tham gia tích cực công tác đảm bảo an ninh trật tự, giữ gìn cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho nhân dân; xứng đáng với truyền thống “Trung thành với Đảng, tận tụy với dân, vì nước quên thân, vì dân phục vụ. Những thành tích xuất sắc của lực lượng Công an quận Bắc Từ Liêm trong 8 năm qua đã góp phần cùng chính quyền và nhân dân trên địa bàn vượt qua mọi khó khăn, thử thách của những ngày đầu thành lập Quận; giữ vững ổn định an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi, phục vụ công cuộc đổi mới, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn Quận.

Ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng của tập thể Ban Chỉ huy và toàn bộ cán bộ chiến sỹ Công an quận, liên tục từ năm 2015 đến nay, Công an quận được UBND Thành phố, Bộ Công an và Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc: Công an quận được các cấp biểu dương khen thưởng hơn 5.000 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. Trong đó, có 13 Huân chương Chiến công hạng Nhất, Nhì, Ba; 16 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 200 Bằng khen của Bộ Công an, 150 Bằng khen của Thành phố Hà Nội,...

Đặc biệt, năm 2022, sau bao nhiêu nỗ lực, cố gắng, những thành tích, chiến công xuất sắc của Công an quận tiếp tục được Đảng, Nhà nước ghi nhận, trao tặng phần thưởng cao quý: Huân chương Chiến công hạng Nhất. Thay mặt lãnh đạo Quận, đồng chí Lưu Ngọc Hà đã nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng những thành tích xuất sắc của Công an quận Bắc Từ Liêm.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đã ghi nhận, biểu dương những thành tích Công an quận Bắc Từ Liêm đạt được trong những năm qua; đặc biệt chúc mừng Công an quận Bắc Từ Liêm được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương chiến công hạng Nhất và các cá nhân được tuyên dương trong công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc của quận Bắc Từ Liêm năm 2022.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng nhấn mạnh: Từ đầu năm 2022 đến nay, lực lượng CAND đã nỗ lực, cố gắng, đồng lòng, thống nhất từ Bộ đến cơ sở và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đạt và vượt nhiều mục tiêu, yêu cầu, cũng như các chỉ tiêu đề ra. Kết quả bao trùm và quan trọng nhất là đã giữ vững ổn định chính trị, bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, không để bị động, bất ngờ; góp phần phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, đối ngoại của đất nước; niềm tin của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với lực lượng CAND ngày càng được nâng cao.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đề nghị, trong thời gian tới, Công an quận Bắc Từ Liêm cần tập trung tham mưu, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới"; đồng thời đẩy mạnh xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc, huy động sức mạnh toàn dân, của cả hệ thống chính trị vào sự nghiệp bảo vệ An ninh Tổ quốc. Công an quận Bắc Từ Liêm cần đổi mới các mặt công tác Công an, nhất là công tác nắm tình hình, công tác nghiệp vụ cơ bản, các mặt công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, xây dựng lực lượng Công an cơ sở, hệ thống lực lượng làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự cơ sở, tự quản, dân phòng... để chủ động ngay từ đầu, từ sớm, từ xa, xử lý hiệu quả các mầm mống gây mất an ninh, trật tự, đảm bảo cuộc sống bình yên, hạnh phúc của toàn thể nhân dân trên địa bàn quân, đóng góp tích cực vào sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Tin tưởng rằng, với sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy Đảng và chính quyền địa phương, sự ủng hộ, giúp đỡ của các ban, ngành, đoàn thể, đơn vị quân đội và các tầng lớp nhân dân, công tác công an cũng như phong trào Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc của Công an TP Hà Nội nói chung và Công an quận Bắc Từ Liêm nói riêng sẽ tiếp tục đạt được nhiều kết quả tích cực trong thời gian tới, đóng góp ngày càng lớn vào sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự của địa phương và Thủ đô văn hiến, anh hùng.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đã trao tặng Huân chương Chiến công hạng Nhất tặng Công an quận Bắc Từ Liêm. Nhiều tập thể cá nhân được nhận Bằng khen của Chính phủ, Bộ Công an, UBND TP Hà Nội.Dịp này, UBND quận Bắc Từ Liêm cũng tuyên dương 10 cá nhân điển hình tiên tiến, có thành tích xuất sắc, tiêu biểu, mưu trí, dũng cảm, không ngại khó khăn, nguy hiểm phối hợp, giúp đỡ tích cực cho lực lượng Công an trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm trên địa bàn quận năm 2022. Đó là 10 cá nhân: Ông Bùi Hữu Tâm - Trưởng ban Bảo vệ dân phố phường Phúc Diễn; ông Nguyễn Văn Cường -Tổ phó Tổ bảo vệ dân phố Đại Cát 3, phường Liên Mạc; ông Lê Đình Phẳng - Chủ tịch UB MTTQ Việt Nam phường Thụy Phương; ông Vương Đặng Vinh - Phó Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng TDP, tổ viên Tổ Bảo vệ dân phố Hoàng 1, phường Cổ Nhuế 1; bà Chu Thị Hà Phương - Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Phúc Diễn; ông Đoàn Văn Đông - Đội trưởng Đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ (Công an quận Bắc Từ Liêm); ông Nguyễn Tuấn Toàn - Bảo vệ Ngân hàng Techcombank chi nhánh Hoàng Quốc Việt, phòng giao dịch Tây Hồ thuộc phường Xuân Tảo; anh Phùng Văn Thành - Công an xã Nam Tiến, huyện Phú Xuyên hiện đang tạm trú tại TDP số 4 phường Phúc Diễn; anh Nguyễn Ngọc Chinh - Phó Ban Bảo vệ dân phố kiêm thành viên Đội dân phòng phường Xuân Đỉnh; ông Lưu Quang Sáng - Tổ trưởng Tổ Bảo vệ dân phố Đông Ngạc 5 phường Đông Ngạc.

Ngay sau Lễ kỷ niệm, quận Bắc Từ Liêm đã tổ chức Lễ ra quân cổ động tuyên truyền thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm Ngày truyền thống lực lượng CAND và chào mừng kỷ niệm 17 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2022) với sự tham gia đông đảo của cá c chiến sĩ cảnh sát khu vực, bảo vệ dân phố và đoàn viên thanh niên quận Bắc Từ Liêm.

Vương Quốc Hoa

Link nội dung: https://www.vanhoavaphattrien.vn/ha-noi-cong-an-quan-bac-tu-liem-don-nhan-huan-chuong-chien-cong-hang-nhat-a14689.html