Ninh Bình: Phát hiện nhiều hiện vật giá trị khi khai quật khảo cổ khu vực phía Nam đền thờ vua Lê Đại Hành

Đức Phương (TTXVN)

05/11/2021 21:19

Theo dõi trên

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Bình phối hợp với Viện Khảo cổ học đang tổ chức khai quật khảo cổ khu vực phía Nam đền thờ Lê Đại Hành (xã Trường Yên, huyện Hoa Lư).

Vị trí khai quật tại cánh đồng nằm ở phía Nam đền thờ vua Lê Đại Hành với diện tích 600m2, thời gian thực hiện từ giữa tháng 9/2021 đến hết năm 2021.

Hiện công tác khai quật đang thực hiện theo tiến độ đề ra, đảm bảo việc bảo vệ địa tầng của di tích. Bên cạnh đó, công tác khai quật khảo cổ đã góp phần đẩy mạnh tuyên truyền cho nhân dân về việc bảo vệ di sản văn hoá ở địa phương.

Chú thích ảnh Nhiều hiện vật có giá trị lịch sử được tìm thấy qua công tác khai quật. 
Chú thích ảnh Nhiều hiện vật có giá trị lịch sử được tìm thấy qua công tác khai quật. 
Chú thích ảnh Công tác khai quật được thực hiện hết sức tỉ mỉ. 
 
 
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh Địa điểm khai quật nằm ở phía Nam đền thờ vua Lê Đại Hành.