Nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật, giải trí dịp 30/4 và 1/5  trong cả nước

P.V (tổng hợp)

26/04/2023 11:18

Theo dõi trên

Kỷ niệm 48 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 137 năm Ngày Quốc tế lao động, các địa phương trong cả nước tổ chức nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật, thể thao.

b1tuyentruyen304-1-1682482603.jpg

Tại Phú Thọ:

Kỷ niệm 48 năm Ngày thống nhất non sông và Quốc tế lao động 1/5 năm nay đúng dịp Giỗ Tổ Hùng Vương, Lễ hội Đền Hùng được tỉnh Phú Thọ tổ chức với quy mô lớn, gồm cả phần lễ và phần hội. Nổi bật là Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng, đặc biệt phần hội  quy tụ hơn 20 hoạt động, trong đó có sự kiện hấp dẫn là “Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm 2023”; Liên hoan di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO ghi danh ở Việt Nam; Trình diễn đâm đuống, đánh trống đồng; múa rối nước; thi gói, nấu bánh chưng, giã bánh giầy cùng với thi đấu các môn thể thao truyền thống như tung còn, cờ tướng, bắn nỏ, vật dân tộc và đẩy gậy; Chương trình âm nhạc đường phố “Việt Trì livemussic” … thu hút đông đảo người dân và du khách đến xem, cổ vũ, trải nghiệm…

Tại Hà Nội:

Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cùng 7 đơn vị trực thuộc tổ chức 9 buổi biểu diễn nghệ thuật tại trung tâm thành phố và các quận, huyện trên địa bàn. Trong đó, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui” tại sân khấu khu vực Tượng đài Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh thuộc không gian đi bộ hồ Hoàn Kiếm vào tối 28/4.

Bảy đơn vị trực thuộc Sở gồm: Nhà hát Chèo Hà Nội, Nhà hát Cải lương Hà Nội, Nhà hát Kịch Hà Nội, Nhà hát Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Hà Nội, Nhà hát Múa rối Thăng Long, Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long và Trung tâm Văn hóa Thành phố tổ chức 8 buổi biểu diễn tại các quận, huyện: Gia Lâm, Ứng Hòa, Nam Từ Liêm, Tây Hồ, Sóc Sơn, Quốc Oai, Thường Tín và Hoài Đức vào tối các ngày từ 28/4 đến 1/5 tới.

Nội dung chương trình là các ca khúc ca ngợi Đảng, Bác Hồ, đất nước và thủ đô Hà Nội. Thông qua đó, khơi dậy niềm tự hào truyền thống dân tộc, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, công cuộc xây dựng, phát triển đất nước và thủ đô.

Trong dịp này, nhiều lễ hội trên địa bàn Hà Nội cũng diễn ra, thu hút khách đến chiêm bái, tham quan. Đó là lễ hội truyền thống Chùa Tây Phương, lễ hội truyền thống Chùa Láng, lễ hội truyền thống Đền Hát Môn và dâng hương kỷ niệm 1980 năm ngày giỗ Hai Bà Trưng, lễ hội Chùa Thầy năm 2023…

Các chương trình vui chơi, giải trí được tổ chức sôi động tại nhiều điểm phục vụ nhu cầu vui chơi của du khách gồm lễ hội chào Hè “AlohaSummer” tại Công viên Thiên đường Bảo Sơn; chương trình biểu diễn nghệ thuật múa rối nước và hoạt động trải nghiệm trang phục truyền thống Hanbok Hàn Quốc tại Bảo tàng Dân tộc học; trưng bày triển lãm “Chung một con đường” và chương trình biểu diễn nghệ thuật múa rối nước tại Hoàng thành Thăng Long.

Ngoài ra còn có chương trình nghệ thuật và hoạt động trải nghiệm vui chơi giải trí chụp ảnh, cắm trại tại Điểm du lịch sinh thái Đan Phượng; khai trương triển lãm “Ký ức con đường lửa” tại Nhà Gian khó và khai trương nhà “Bát Tràng tôi còn nhớ” ở Nhà cổ, cùng các chương trình tham quan làng cổ, trải nghiệm làm gốm tại Điểm du lịch Bát Tràng.

Tại TP Hồ Chí Minh:

Thành phố tổ chức Triển lãm ảnh “Tự hào một dải biên cương” và Ngày hội “Non sông thống nhất” kỷ niệm 48 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2023); Lễ viếng Nghĩa trang Thành phố; Lễ dâng hương, dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Tôn Đức Thắng. Thành phố cũng tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ và thể dục thể thao như: Chương trình nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm 48 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước; kỷ niệm 80 năm ra đời “Đề cương về Văn hóa Việt Nam” (1943-2023); chương trình nghệ thuật tại thành phố Thủ Đức và các quận, huyện; chương trình bắn pháo hoa nghệ thuật từ 21 giờ đến 21 giờ 15 phút, ngày 30/4/2023. Thành phố cũng tổ chức Lễ hội đua ghe Ngo quận 3 mở rộng năm 2023với chủ đề: “Đất nước trọn niềm vui” với sự tham gia của 9 đội dự thi đến từ Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam. Quận 3 còn tổ chức Chương trình biểu diễn nghệ thuật với các ca khúc ca ngợi đất nước và các điệu múa của dân tộc Khmer; chương trình giao lưu văn hóa ẩm thực.

Tại Đà Nẵng:

 Từ tháng 4 đến ngày 5/5 diễn ra các hoạt động: Triển lãm Mỹ thuật lưu động với chủ đề “Ký họa chiến trường” (từ 27/4 - 5/5); triển lãm ảnh nghệ thuật “Mê Công - Chuyện của đôi bờ” (từ ngày 3 - 15/4); khánh thành nâng cấp tôn tạo Đài Tưởng niệm thành phố; hoàn thành tuyến đường vành đai phía Tây 2 đoạn từ đường số 8 đến cuối tuyến Nam hầm Hải Vân (30/4)…Các sự kiện thể thao như giải Cầu lông truyền thống các câu lạc bộ thành phố mở rộng; giải Rowing và canoeing vô địch các câu lạc bộ toàn quốc; giải thể thao sinh viên Việt Nam VUG; chương trình quảng bá, giới thiệu sản phẩm OCOP đặc trưng của Đà Nẵng…

Đặc biệt là chương trình nghệ thuật kỷ niệm 48 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động vào ngày 28/4 tại Công viên APEC với sự góp mặt đông đảo của các ca sỹ, nghệ sỹ Nhà hát Trưng Vương thành phố Đà Nẵng thực hiện.

Nhằm thu hút khách du lịch đến với thành phố trong mùa hè và dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay, ông Nguyễn Đức Vũ, Trưởng Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng cho biết, Ban Quản lý đã, đang chuẩn bị nhiều hoạt động vui chơi hấp dẫn phục vụ du khách như tổ chức chương trình “Mùa du lịch biển Đà Nẵng 2023" diễn ra từ ngày 28/4 đến 3/5 tại Công viên Biển Đông, Bán đảo Sơn Trà, các bãi biển Mỹ An, Mỹ Khê, T18, Nguyễn Tất Thành.

Nhiều hoạt động hấp dẫn sẽ diễn ra như: Trưng bày mô hình nghệ thuật trên bãi biển; thả diều nghệ thuật; không gian lễ hội ẩm thực; không gian trải nghiệm làng nghề truyền thống; ngày hội Biển xanh - Sống khỏe; lễ hội Fresh biển hè; cuộc thi đắp tượng cát nghệ thuật; lễ hội thể thao biển Đà Nẵng - Da Nang ColorRace 2023; chương trình SummerDanceCamp; các hoạt động tại bãi biển đêm Mỹ An…

Trong khuôn khổ những hoạt động trình diễn nghệ thuật văn hóa truyền thống góp phần xúc tiến, quảng bá du lịch, chào đón những du khách quốc tế đến với Đà Nẵng, từ cuối tháng 12/2022 đến nay, Nhà hát tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh tổ chức định kỳ các buổi biểu diễn nghệ thuật ở không gian “Con đường di sản” tại nhà ga quốc tế Đà Nẵng.

Tại Cần Thơ:

Ban Tổ chức các ngày lễ kỷ niệm thành phố Cần Thơ triển khai kế hoạch tổ chức 9 hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao, du lịch nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi, đáp ứng nhu cầu vui chơi giải trí của người dân thành phố nói riêng và khách du lịch nói chung.

Thành phố  tổ chức Lễ hội Bánh dân gian Nam bộ lần thứ X năm 2023, từ ngày 28/4 đến ngày 2/5/2023 với các hoạt động chính như: Lễ dâng bánh tại Đền thờ Vua Hùng thành phố Cần Thơ; Lễ Khai mạc; Hội thi làm bánh dân gian và các chương trình biểu diễn cách làm các loại bánh dân gian; Tổ chức các gian hàng và trang trí không gian Lễ hội; Các chương trình trò chơi dân gian … Thành phố tổ chức 6 hoạt động mừng ngày Giỗ Tổ Hùng Vương như: chương trình Giỗ Tổ Hùng Vương tại Đền thờ Vua Hùng thành phố; Hoạt động hướng về Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương tại các quận, huyện; Trưng bày chuyên đề về Thời đại Hùng Vương và văn hóa Đông Sơn; Triển lãm ảnh nghệ thuật, chủ đề “Hương sắc Cần Thơ”; Liên hoan Đàn ca tài tử lần thứ IX; giải Kéo co - Đẩy gậy.

Cùng với đó, thành phố tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch chào mừng bao gồm: Giải đua xe mô tô 125cc-150cc toàn quốc năm 2023 (ngày 30/4); Vòng sơ khảo cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc (quý II năm 2023).

Lễ hội Kỳ yên Thượng Điền đình Bình Thủy năm 2023 (ngày 1-3/6/2023 tại Di tích Kiến trúc Nghệ thuật đình Bình Thủy); Ngày hội Du lịch Vườn trái cây Tân Lộc năm 2023 (từ ngày 22 - 24/6/2023 tại Di tích Văn hóa đình Tân Lộc Đông, quận Thốt Nốt); Ngày hội Du lịch “Văn hóa Chợ nổi Cái Răng” năm 2023 (đầu tháng 7/2023 tại điểm dừng chân Chợ nổi Cái Răng).

Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố đang tiếp tục tham mưu UBND thành phố vận động thêm các nhà tài trợ nhằm đảm bảo đủ nguồn kinh phí để tổ chức tốt các sự kiện trên.

Tại Vĩnh Phúc:

Từ ngày 28/4 đến giữa tháng 5, tại Nhà hát tỉnh Vĩnh Phúc và các huyện, thành phố, nhân dân trong tỉnh được thưởng thức các chương trình ca múa nhạc, tham dự tuần phim kỷ niệm 48 năm ngày Giải phóng Miền Nam 30/4 phục vụ nhân dân và công nhân lao động. Cũng trong dịp này, lễ hội áo dài trẻ em Vĩnh Phúc lần thứ nhất được tổ chức với sự tham gia của 100 em nhỏ trên địa bàn tỉnh.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức trưng bày không gian văn hóa, du lịch Vĩnh Phúc với gần 500 tư liệu, hình ảnh theo chủ đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, 5 gian trưng bày các sản phẩm du lịch, điểm đến, tour tuyến du lịch Vĩnh Phúc và một số sản phẩm OCOP tiêu biểu như: Đông trùng hạ thảo, mật ong Tam Đảo, trà hoa vàng Tam Đảo, tinh bột nghệ Tam Đảo, cá thính Lập Thạch, thanh long ruột đỏ, ổi Đôn Nhân… Chuỗi hoạt động này sẽ diễn ra từ ngày 29/4 - 8/5/2023.

Tối 30/4, tại Quảng trường Hồ Chí Minh, thành phố Vĩnh Yên, 500 cán bộ, hội viên phụ nữ trong toàn tỉnh sẽ tham gia đồng diễn dân vũ chào mừng các ngày nghỉ lễ. Bên cạnh đó, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, từ ngày 25/4 - 2/5/2023 diễn ra Giải bóng chuyền các Câu lạc bộ nữ Châu Á CúpVTVcab 2023 với sự tham gia của 9 quốc gia Châu Á, trong đó có đội tuyển nữ Việt Nam tranh tài, thu hút đông đảo người hâm mộ đến xem.

Những hoạt động văn hóa, văn nghệ, vui chơi và giải trí được tổ chức trong dịp kỷ niệm 30/4 và 1/5 là một phần không thể thiếu của nền văn hóa Việt Nam. Những hoạt động này tạo ra một không khí vui tươi, phấn khởi, giúp mọi người thư giãn và tận hưởng cuộc sống thanh bình. Những hoạt động này không chỉ giúp người dân tận hưởng cuộc sống đầy đủ hơn mà còn giúp thúc đẩy ngành du lịch và phát triển kinh tế địa phương.

Tuy nhiên, cần chú ý đến việc đảm bảo an toàn trong các hoạt động này, nhất là trong bối cảnh đại dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp. Các tổ chức và cá nhân cần tuân thủ các quy định phòng chống dịch bệnh và thực hiện các biện pháp bảo vệ sức khỏe để đảm bảo an toàn cho người tham gia.

Tóm lại, những hoạt động văn hóa, văn nghệ, vui chơi và giải trí trong dịp kỷ niệm 30/4 và 1/5 là một phần quan trọng của văn hóa Việt Nam, tạo ra một không khí vui tươi, phấn khởi và giúp người dân thư giãn. Nhưng việc đảm bảo an toàn cho người tham gia cũng cần được đặt lên hàng đầu.

Bạn đang đọc bài viết "Nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật, giải trí dịp 30/4 và 1/5  trong cả nước" tại chuyên mục Phát triển. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn