Nhạc sĩ Đức Huy trở lại với Live concert "Những gì đến tự nhiên" tại thủ đô Hà Nội trong tháng 5

Phạm Nguyễn

06/03/2024 14:22

Theo dõi trên

Sau 17 năm kể từ liveshow đầu tiên “Và con tim đã vui trở lại” (2007), Nhạc sĩ Đức Huy lần thứ hai tổ chức liveshow riêng “Những gì đến tự nhiên”, đánh dấu cột mốc sự nghiệp âm nhạc đồ sộ của nhạc sĩ ở tuổi 76.

418594450-239464895827606-7207683404672556635-n-1709709567.jpg

Nhạc sĩ Đức Huy và các khách mời trong buổi giới thiệu concert “Những gì đến tự nhiên”. Ảnh: BTC

Ngày 5/3, Công ty Ngọc Việt Corp phối hợp cùng Công ty i17 - Live Entertainment công bố Live concert Nhạc sĩ Đức Huy mang tên: “Những gì đến tự nhiên” sẽ diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc Gia Hà Nội vào ngày 11/5/2024.

Chủ đề của concert lần này - “Những gì đến tự nhiên” như được góp nhặt từ âm thanh tự nhiên của cuộc sống, tiếng thở, tiếng lòng như phát ra từ chính ca từ và giai điệu trong âm nhạc mộc mạc của nhạc sĩ Đức Huy. Trong live concert khán giả sẽ được phiêu du trong không gian âm nhạc như một dòng suối chảy dài qua cuộc đời có thăng trầm, có an nhiên, tự tại, có đối lập và tuần hoàn như một vòng lặp của cuộc sống. Vòng tròn chính là concept sân khấu được đạo diễn Ngãi Võ mô tả như một vòng luân hồi cuộc sống quay bất tận không có điểm bắt đầu hay kết thúc. Một thứ âm nhạc rất đời, không cần phô diễn visual, tự nó đã toát lên vẻ đẹp tự nhiên của âm thanh mộc mạc qua chính cây guitar gắn liền với hình ảnh nhạc sĩ Đức Huy suốt hơn 60 năm hoạt động nghệ thuật.

418579004-705772621629023-2024058350063765040-n-1709709567.jpg

“Những gì đến tự nhiên” sẽ diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc Gia Hà Nội vào ngày 11/5

Nhạc sĩ Đức Huy bắt đầu sự nghiệp năm 1963, ngay khi còn đang học Trung học, ông đã được một ban nhạc trẻ nhà nghề Les Vampires mời tham gia với vai trò nhạc công. Ông theo đuổi con đường âm nhạc chuyên nghiệp từ 1985. Ông cùng các ban nhạc lưu diễn khắp nơi ở nước Mỹ trong vòng 4 năm. Đến năm 2004, Đức Huy quyết định về nước định cư và bắt đầu lại sự nghiệp âm nhạc của mình tại Việt Nam. Lúc này ông phát hành album “Và con tim đã vui trở lại” đánh dấu sự trở lại của mình với khán giả Việt.

418304567-366342176245929-4615157687020217253-n-1709709567.jpg

Ca sĩ Bằng Kiều sẽ góp mặt trong chương trình..

Live concert “Những gì đến tự nhiên” sẽ bao gồm gần 30 ca khúc hay nhất của nhạc sĩ Đức Huy, đã tạo nên một cuộc đời âm nhạc rực rỡ, hào hoa và phong trần của ông. Rất nhiều bài hát hay được khán giả yêu thích và hát theo một thời. Có thể kế đến như: Như đã dấu yêu, Đừng xa em đêm nay, Cơn mưa phùn, Tiếng mưa đêm, Trái tim ngục tù, Và con tim đã vui trở lại, Và tôi cũng yêu em, White sandy beach, Xin một ngày mai có nhau, Yêu em dài lâu, Yêu lần đầu, Tiếng đàn guitar, Mùa hè đẹp nhất, Đường xa ướt mưa… cùng hàng loạt ca khúc đình đám khác.

Live Concert Nhạc sĩ Đức Huy được đạo diễn và dàn dựng bởi Đạo diễn Ngãi Võ - cái tên quen thuộc với các nghệ sĩ và những sân khấu biểu diễn tại Việt Nam, từng làm nên các show diễn hàng đầu tại Việt Nam như “Tri âm” của ca sĩ Mỹ Tâm và “Sky tour” của ca sĩ Sơn Tùng. Cùng với đó, là sự kết hợp với Giám đốc âm nhạc Nguyễn Hữu Vượng – người gắn liền với những liveshow của ca sĩ đình đám như Hà Anh Tuấn, Tùng Dương… Liệu sự kết hợp giữa âm nhạc trẻ, hiện đại cùng với giai điệu lãng du trong âm nhạc của nhạc sĩ Đức Huy có làm nên sự bất ngờ?

Live concert “Những gì đến tự nhiên” có sự góp mặt của những tên tuổi đình đám của làng nhạc Việt, trong đó hai cái tên gạo cội là: Mỹ Linh và Bằng Kiều, các chị “đẹp”: Phương Vy, Nguyên Hà, và những giọng ca trẻ đang được yêu mến hiện nay là Quốc Thiên, Thịnh Suy, Muộii (Vietnam idol 2023) cũng là một nhân tố trẻ khá bất ngờ góp mặt ở concert nhạc sĩ Đức Huy lần này. Và một nhân tố bí ẩn sẽ được BTC công bố sau.

Góp phần tạo nên Live concert “Những gì đến tự nhiên” của Nhạc sĩ Đức Huy chính là Công ty Ngọc Việt – Đơn vị sản xuất chương trình âm nhạc đẳng cấp hàng đầu hiện này, cùng với công ty i17 Live Entertainment của Đạo diễn Ngãi Võ với bề dày kinh nghiệm qua những liveshow đình đám.

Công ty Ngọc Việt với sự dẫn dắt của Giám đốc sản xuất Nguyễn Thị Thu Hà từng khẳng định tên tuổi và uy tín của mình qua hàng loạt concert đẳng cấp được tổ chức tại Hà Nội và các thành phố lớn. Gần nhất là thành công của 3 concert: Dương Thụ "Cửa sổ âm nhạc 4 - Đánh thức tầm xuân" (2020); Trần Tiến – Nửa thế kỷ phiêu bạt (2023), Đức Trí - Tựa như gió phiêu du (2023).

Với sự chuẩn bị chỉn chu, kỹ lưỡng và chuyên nghiệp, những live concert từ Ngọc Việt luôn nhận được sự quan tâm từ công chúng và luôn “cháy vé” trước thềm diễn ra concert từ rất lâu. Công ty Ngọc Việt cùng ekip mong muốn mang đến những chương trình âm nhạc đẳng cấp, tôn vinh các nhạc sĩ, nghệ sĩ tài hoa của Việt Nam đã cống hiến tài năng của mình cho âm nhạc nước nhà.

I17 Live Entertainment của Đạo diễn Ngãi Võ được biết đến với những “cú đấm lớn” (hoặc những “hit” liveshow) của nhiều tên tuổi đình đám. Có thể kể đến là cú hit mang tên Sơn Tùng MTP với liveshow “Sky Tour” năm 2019 hay gần đây nhất là liveshow “Tri  m-2021” của “chị đại” Mỹ Tâm và 2022 - liveshow lớn nhất Việt Nam tính đến thời điểm hiện tại.

Anh cũng là người đưa nhạc Trịnh gần hơn với khán giả trẻ nhưng vẫn giữ được chất riêng quen thuộc cho đối tượng lớn tuổi đã gắn bó với nhạc Trịnh từ lâu. Nếu như “Cánh Vạc Kinh Bắc – 19 năm nhớ Trịnh” từng gây nhiều cảm xúc trong lòng khán giả yêu nhạc Trịnh vào năm ngoái, thì Ngãi Võ đã tiếp tục mang đến một bữa tiệc âm nhạc đầy ký ức “Những Sớm Mai Việt Nam – 20 năm nhớ Trịnh” vào đầu năm nay. Mỗi cuộc chơi anh tham gia điều có film ra rạp phải kể đến như Sky Tour Movie - Sơn Tùng, Tri  m Movie - Người Giữ Thời Gian - Mỹ Tâm.

Đạo diễn Ngãi Võ cũng đã từng làm việc với tất cả team từ Hàn Quốc đến Việt Nam như Bingo Music Festival, Adex Festival Music… và các team Thái Lan, Nhật bản. Hiện tại a đang tại Mỹ để học thêm về ngành đạo diễn cũng như mở rộng các line business từ Mỹ và hứa hẹn sẽ đưa nghệ sĩ Việt Nam ra quốc tế.  

418056986-437311241970862-5188752191477766940-n-1709709567.jpg

Nhạc sĩ Đức Huy chia sẻ tại sự kiện. Ảnh: BTC

Chia sẻ của nhạc sĩ Đức Huy và những người trong cuộc tại họp báo:

Âm nhạc Đức Huy chúng tôi thuộc rất nhiều, gắn với nhiều kỷ niệm, ký ức. Trong mắt anh, ai là người thể hiện ca khúc của anh thành công nhất?

Nhạc sĩ Đức Huy: Theo những gì tôi đã được nghe nhiều năm rồi, có lẽ Ngọc Lan là ca sĩ cover nhiều ca khúc của tôi nhất, cô ấy mất rồi.

Sau này ai hát nhạc tôi là tôi thấy cảm ơn rồi. Ai cũng có cái hay, ai cũng có chất riêng, rất khó để tôi nhận xét ai hát hay hơn, còn tùy thuộc thời điểm và nhiều yếu tố khác nữa. Các bạn nhớ hát bài hát của tôi, tôi rất cảm ơn.

Trong các chương trình trước nhạc sĩ hát vài tiết mục với đàn guitar, lần này thì sao?

Nhạc sĩ Đức Huy: Trong live concert lần này tôi hát 3-4 bài, có bài Tiếng đàn guitar tôi hát một mình với đàn, một số bài hát tôi song ca, hát tam ca với các ca sĩ khác.

Sự nghiệp sáng tác dài là một hành trình nhiều thăng trầm, giai đoạn nào trong sự nghiệp là quãng trầm?

Nhạc sĩ Đức Huy: Trầm bổng đều là những yếu tố quan trọng cần thiết trên chặng đường của chúng ta. Có lẽ giai đoạn tinh thần xuống nhất là khi tôi mới sang định cư ở Mỹ, làm quen với văn hóa, nếp sống mới. Chừng 10 năm không sáng tác, sau đó, vượt qua khó khăn tôi lại sáng tác sung nhất, với các ca khúc: Yêu em dài lâu, Đường xa ướt mưa…

Lý do vì sao anh chọn tổ chức live concert ở Hà Nội?

Nhạc sĩ Đức Huy: Chọn Hà Nội là cái duyên, cũng là sự lựa chọn của ê-kíp, nhà sản xuất. Hà Nội ghi dấu rất nhiều trong trái tim tôi.

Hát ở Trung tâm Hội nghị quốc gia với hàng nghìn khán giả, ở tuổi 77, tôi sống ít sợ lắm. Chúng tôi là nghệ sĩ, càng đông khán giả thì chúng tôi càng cháy, càng nhiều quý vị đến thì chúng tôi nhận được càng nhiều năng lượng.

Ở tuổi 77, có những điều gì đến tự nhiên mà anh trân trọng?

Nhạc sĩ Đức Huy: Cơ bản mọi điều đều đến với tôi tự nhiên. Càng ngày tôi càng sống tự nhiên, tôi không tin vào sự an toàn do sự bám víu vào đâu nữa.

Với anh live show ý nghĩa như thế nào? Chuyện tình cảm của anh được khán giả quan tâm, anh có định đưa vợ, con hoặc câu chuyện tình cảm của mình, gắn bó với âm nhạc lên sân khấu?

Nhạc sĩ Đức Huy: Tôi đang rất hạnh phúc, hạnh phúc gia đình là điều gì đó riêng tư mà tôi không muốn khoe, không muốn “flex” - như lời các bạn trẻ hay nói. Cuộc đời cho sao tôi nhận vậy đó.

Nghĩ cho cùng tới tuổi này, tôi rất cảm ơn mọi người thương tôi, sau show 1 tháng là sinh nhật 77 tuổi, tôi được tặng bữa đại tiệc âm nhạc, tôi cảm nhận năng lượng tích cực từ khán giả tôi cảm thấy mình trẻ lại.

418201211-350547774650995-2360424903014051400-n-1709709692.jpg

Muộii (Vietnam idol 2023), là gương mặt ca sĩ trẻ sẽ thể hiện ca khúc của nhạc sĩ Đức Huy trong chương trình lần này.

Giám đốc âm nhạc - nhạc sĩ Nguyễn Hữu Vượng: Khó khăn đầu tiên cũng là điều khó khăn nhất là anh Đức Huy có nhiều những bài hát hay, lựa chọn bài nào đưa vào show. Thêm nữa, show có nhiều ca sĩ, ai hát bài nào, cũng khó. Phải cân bằng giữa các ca sĩ nữa. Ê-kíp sẽ bàn lại về việc anh Đức Huy sẽ hát nhiều hơn 3-4 bài. Với tôi nhạc sĩ Đức Huy ở thế hệ lâu rồi, vậy mà thế hệ tôi vẫn yêu những ca khúc đó, những ca khúc được yêu thích qua nhiều thế hệ. Nhiều bài hát quen thuộc nhưng cũng nhiều bài hát của nhạc sĩ mà tôi không biết. Với tôi thì điều này lại là cảm hứng vì khi nghe bài hát mới với mình thì sẽ không bị ảnh hưởng bởi những version (phiên bản) cũ, và mình có thể thỏa sức sáng tạo với những bản phối mới.

Với tôi, âm nhạc trong live concert lần này như sự giao thoa giữa các thế hệ. Tôi sẽ làm mới những bản hit cũ của nhạc sĩ Đức Huy để phù hợp với dòng chảy âm nhạc hiện nay.

Ca sĩ Bằng Kiều: Nhạc của anh Đức Huy không cần nói gì nhiều bởi nhạc Đức Huy là đời sống, là một phần cuộc sống, một phần tình cảm của rất nhiều người, là điều gì đó gắn bó thân thuộc. Với cá nhân Bằng Kiều hát rất nhiều những bài của anh Đức Huy. Trước đây tôi hát ở vũ trường, bar bài của anh Đức Huy mà không hề biết, là Cơn mưa phùn, Cánh chim biển… rất sung sướng khi hát bài đó như không có ranh giới nào cả, cảm thấy như một phần cuộc đời mình.

Khi giám đốc sản xuất mời Bằng Kiều tham gia show, tôi không phải nghĩ đến giây thứ hai, tôi nhận lời luôn. Thậm chí tôi còn “chảnh” rằng: Không mời Bằng Kiều hát show nhạc sĩ Đức Huy thì còn gì thú vị nữa. Tôi cảm thấy âm nhạc Đức Huy vô cùng gần gũi. Anh Đức Huy là hit maker. Ví dụ ở Mỹ có David Foster (nhà sản xuất âm nhạc, nhạc sĩ, nhà soạn nhạc), thì ở Việt Nam có Đức Huy và Lam Phương. Nghĩa là không có bài nào là không hit. Bài nào ra là hit, ra bài nào là mọi người hát được ngay, mọi người thuộc nằm lòng rồi. Rất may mắn khi giám đốc âm nhạc Nguyễn Hữu Vượng trẻ, mang hơi thở hiện đại, trong sáng để đến với âm nhạc Đức Huy mới mẻ, không theo lối mòn. Bằng Kiều thấy vui và hạnh phúc khi tham gia chương trình và có thể mang tới cho khán giả cũ và mới, lớn tuổi và trẻ cảm nhận âm nhạc Đức Huy theo nhiều chiều hướng khác nhau.

Tổng đạo diễn Ngãi Võ: Âm nhạc Đức Huy giống như hơi thở của mình vậy. Trong concept lần này, có 3 điều khán giả có thể cảm nhận. Nghe - khán giả được nghe những bài quen thuộc của nhạc sĩ Đức Huy nhưng concept này là độc nhất duy nhất về mặt âm nhạc, phối khí mới toàn bộ 30 bài. Nhìn - từ Sky Tour của Sơn Tùng M-TP, Tri âm của Mỹ Tâm, hay các show nhạc Trịnh Công Sơn… cảm xúc của khán giả được đưa lên hàng đầu. Cảm - xoay quanh câu chuyện của nhạc sĩ Đức Huy sẽ có nhiều điều để kể và cảm nhận. Vòng tròn chính là concept sân khấu như một vòng luân hồi cuộc sống quay bất tận không có điểm bắt đầu hay kết thúc, mọi thứ đến tự nhiên.

Ca sĩ Muộii (Hồ Võ Thanh Thảo) có lẽ là nghệ sĩ trẻ nhất, hứa hẹn là làn gió mới trong chương trình: “Nhạc của nhạc sĩ Đức Huy được thế hệ 7X, 8X yêu mến - là ba mẹ của tôi. Khi nhận lời mời biểu diễn trong show, tôi rất bất ngờ liền chạy khoe ba mẹ luôn. Nhạc sĩ Đức Huy là thần tượng của ba tôi, mong là có cơ hội con gái được gặp gỡ, là khán giả của bác. Tôi được nghe nhạc của nhạc sĩ Đức Huy qua ba mẹ, nhạc sĩ Đức Huy với tôi là tượng đài lớn. Bởi vậy mà được hát trong show của nhạc sĩ tôi cảm thấy là vinh dự lớn, rất vui khi ước mơ của ba tôi thành hiện thực. Bên cạnh đó, tôi được gặp các anh chị nghệ sĩ, ê-kíp sản xuất chuyên nghiệp, tôi vô cùng cảm ơn các anh chị vì cơ hội này”.

Giám đốc truyền thông Alex Lương: Những show gần đây kết hợp cùng Ngọc Việt, chúng tôi đã đặt ra tiêu chí “show hàng hiệu” từ ê-kíp thực hiện đến những tác phẩm, tác giả đều hay nhất, thịnh soạn nhất. Lần này cũng vậy, hy vọng được các anh chị và khán giả ủng hộ để hot như những show trước đó.

Ekip thực hiện

Tổng đạo diễn: Ngãi Võ

Giám đốc âm nhạc: Nguyễn Hữu Vượng

Giám đốc sản xuất: Nguyễn Thị Thu Hà

Đơn vị tổ chức và sản xuất: Ngọc Việt Corporation và I17 Live Entertainment

Đơn vị đồng hành: April Advertising, POPS MUSIC

Live concert Nhạc sĩ Đức Huy Những gì đến tự nhiên sẽ diễn ra lúc 20h ngày 11.5.2024 tại Trung tâm Hội nghị Quốc Gia Hà Nội (57 Phạm Hùng, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội). Vé sẽ được bán chính thức từ 10.3.2024.

Fanpage chính thức: https:/www.facebook.com/LiveconcertDucHuy

Bán vé trực tiếp qua fanpage và website: Ticketgo.vn và tiktik.vn