Nhà báo Minh Thúy tiếp tục lý tưởng đi tìm và xây dựng chân dung nữ lãnh đạo "toàn năng"

Trung Anh

07/10/2022 16:04

Theo dõi trên

Ngày 5/10/2022, UBND tỉnh Bình Thuận đã ký Quyết định số 3334/UBND-KGVXNV chấp thuận cho Công ty Cổ phần Trường Sơn Media tổ chức cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Toàn năng châu Á tại Aurora Resort La Gi (17 đường Lê Minh Công, thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận). Theo đó, vòng Bán kết diễn ra ngày 17/10 và vòng Chung kết diễn ra vào tối 18/10/2022.

image7-1665133018.jpg
Nhà báo Minh Thúy - Trưởng Ban Tổ chức chia sẻ: “Hoa hậu Doanh nhân Toàn năng Châu Á không đi tìm một phụ nữ có nhan sắc “chim sa cá lặn”, mà hơn cả là sự tôn vinh một nữ doanh nhân sở hữu trí tuệ, năng lượng, tâm thế tốt, để biết làm mình đẹp hơn mỗi ngày, tỏa sáng khi cần. Tên cuộc thi có chữ “năng” là sự nhấn mạnh đến năng lượng tích cực của các nữ doanh nhân có sức lan tỏa rộng rãi, và chữ “toàn năng” chính là việc tôn vinh các nữ doanh nhân tài sắc vẹn toàn, kinh doanh giỏi và tạo cảm hứng cho chị em phụ nữ, có sức ảnh hưởng đến cộng đồng. Các danh vị được gọi tên không phải chỉ được đánh giá bởi một buổi trình diễn trên sân khấu, bởi vài buổi chụp ảnh thời trang, đó là cả một quá trình mà Ban tổ chức tìm hiểu, nhìn thấy chân dung một nữ lãnh đạo “toàn năng”.

Hoa hậu Doanh nhân Toàn năng Châu Á 2022 (Miss Mighty Entrepreneur Asia) là một format mở rộng của Chương trình Vinh danh Bông hồng Quyền lực hàng năm đã được cấp bản quyền sở hữu trí tuệ của Công ty Cổ phần Trường Sơn Media từ năm 2017.

z3781327021502-2a6dd2c6d1990e34cf8a872bd305bb7a-1665138784.jpg

Cuộc thi dành cho các nữ lãnh đạo tại các doanh nghiệp nhà nước cũng như doanh nghiệp tư nhân; tự tin về tài năng, bản lĩnh và sức quyến rũ của mình. Họ là hình ảnh của những phụ nữ hiện đại, năng động trong các hoạt động xã hội, kinh doanh hiệu quả trên mọi lĩnh vực kinh tế. Đây sẽ là cơ hội cho các nữ doanh nhân có được những trải nghiệm tốt để khám phá sức mạnh nội tại của bản thân, đồng thời là nơi giao lưu văn hóa cho các nữ doanh nhân, người giành được ngôi vị Hoa hậu sẽ chính thức ghi tên Bông hồng Quyền lực đầu tiên cho mùa kế tiếp. Và đây cũng là lần đầu tiên Lễ tôn vinh Bông hồng Quyền lực sẽ được tổ chức “chung sân”, nối tiếp ngay sau khi công bố Hoa hậu Doanh nhân Toàn năng châu Á 2022.

image2-1665133091.jpg
Vòng chung kết Hoa hậu Doanh nhân Toàn năng châu Á 2022sẽ diễn ra trong khung thời gian 18h00-20h30, và ngay sau đó sẽ diễn ra Lễ tôn vinh Bông hồng Quyền lực lần thứ 5 năm 2022 từ 20h30 - 22h00 tại sân khấu nhạc nước của Aurora resort LaGi, Bình Thuận.
image4-1665133136.jpg
Bông hồng Quyền lực là giải thưởng do Công ty Cổ phần Trường Sơn Media khởi xướng từ năm 2017 phối hợp cùng Trung tâm Phát triển doanh nhân Việt Nam, tổ chức hàng năm nhằm vinh danh những phụ nữ hiện đại, nữ doanh nhân tài sắc, bản lĩnh và có nhiều đóng góp cho cộng đồng, xã hội. Giải thưởng từng gọi tên Hoa hậu Hà Kiều Anh, Đinh Hiền Anh, Hoa hậu Hoàng Dung, Lam Cúc, Nguyễn Trần Hải Dương, diễn viên Thanh Mai, Trương Ngọc Ánh…
image5-1665133186.jpg
Lần đầu tiên, tháng 8/2018 cuộc thi được tổ chức tại sân khấu JW Marriott, trên đảo quốc xinh đẹp Singapore. Hội đủ sắc - tâm - tầm - tài, Paris Vu (Vũ Thị Hồng Phúc) đã đăng quang cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Toàn năng châu Á 2018. Nữ doanh nhân Nguyễn Thu Trang giành chiếc vương miện Hoa hậu Đại sứ.

Cuộc thi do Công ty Cổ phần Trường Sơn Media tổ chức định kì mỗi năm một lần, địa điểm đăng cai sẽ được thay đổi theo từng quốc gia trong khu vực châu Á. Cuộc thi hàng năm thu hút hàng trăm nữ doanh nhân tài năng và đạt nhiều thành công, có nhiều đóng góp và cống hiến trong những lĩnh vực mà bản thân đam mê và theo đuổi.

image6-1-1665133225.jpg
Tháng 10/2019, cuộc thi lần thứ 2 diễn ra tại Hàn Quốc. CEO 8x Nguyễn Ngọc Hân (Công ty Bảo vệ GOS)  giành vương miện Hoa hậu và Hoa hậu Đại sứ thuộc về doanh nhân Nguyễn Thị Ngân.
image11-1-1665133270.jpg
Tháng 4/2021, cuộc thi lần thứ 3 diễn ra tại TP.Đà Lạt, doanh nhân Nguyễn Thanh Giang giành vương miện Hoa hậu và Hoa hậu Đại sứ thuộc về Hoàng Thanh Bình.
image10-1665133313.jpg
Diễn viên - Đạo diễn Mai Thu Huyền liên tiếp 4 mùa đồng hành cùng Hoa hậu Doanh nhân Toàn năng châu Á
image8-1665133344.jpg
MC Anh Quân liên tiếp 4 mùa đồng hành cùng Hoa hậu Doanh nhân Toàn năng châu Á

Thông qua cuộc thi, BTC mong muốn đem đến thông điệp truyền cảm hứng cho các nữ doanh nhân thêm tự tin, phấn đấu để thành công và phát triển sự nghiệp của mình. Bước ra từ cuộc thi, các thí sinh sẽ lan tỏa sức mạnh, góp phần tích cực trong công tác cộng đồng, gắn kết và giao lưu giữa doanh nhân Việt với bạn bè quốc tế. 

Vương miện Hoa hậu Doanh nhân Toàn năng Châu Á mỗi năm sẽ được thay đổi màu sắc tùy theo chủ đề của cuộc thi năm đó. Và năm 2022 viên đá trung tâm sẽ là Emerald - ngọc lục bảo. Màu xanh lục là màu của thiên nhiên - thân thiện với môi trường, tượng trưng cho sự phát triển, tươi mát và màu mỡ. Truyền thuyết kể rằng ai sở hữu Emerald sẽ có tài hùng biện, trí thông minh và tình yêu mãnh liệt. Đó là lý do Ban tổ chức chọn màu xanh Emerald cho hệ thống nhận diện vương miện các giải thưởng năm nay.

image3-1665133381.jpg
NTK Tuấn Hải liên tiếp 4 mùa đồng hành cùng Hoa hậu Doanh nhân Toàn năng châu Á

Đối tượng tham gia dự thi là các chị em phụ nữ, tuổi từ 20 trở lên, chiều cao trung bình 1,58m, hiện là chủ các doanh nghiệp, công ty theo quy định, đã tốt nghiệp PTTH, chấp nhận đã kết hôn, nhân thân tốt, không trong thời gian vi phạm pháp luật.

image9-1665133416.jpg
Diễn giả Danny Võ liên tiếp 4 mùa ngồi ghế nóng Hoa hậu Doanh nhân Toàn năng châu Á

Thí sinh sẽ thể hiện các trang phục: áo dài, dạo phố, công sở, dạ hội và tài năng nghệ thuật. Top 7 thí sinh vào Vòng ứng xử sẽ rút thăm chọn giám khảo nào đặt câu hỏi cho mình để thi ứng xử trực tiếp. Hệ thống giải thưởng gồm có: Hoa hậu Doanh nhân Toàn năng Châu Á 2022, Á hậu 1, Á hậu 2, Hoa hậu Đại sứ, Hoa hậu Trí tuệ, Hoa hậu Cộng đồng, Hoa hậu Thể thao, Hoa hậu Áo dài, Hoa hậu Thời trang, Hoa hậu Khả ái… 

Mọi chi tiết liên hệ Ban tổ chức: 0907.280978 (Ms Minh Thúy - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Trường Sơn Media).

Bạn đang đọc bài viết "Nhà báo Minh Thúy tiếp tục lý tưởng đi tìm và xây dựng chân dung nữ lãnh đạo "toàn năng"" tại chuyên mục Văn hóa - Xã hội. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn