Ngôi Quán quân Sao Mai 2022 là 3 thí sinh Lan Quỳnh, Minh Ngọc, Trịnh Văn Núi

X.V (tổng hợp)

10/10/2022 15:27

Theo dõi trên

Ba thí sinh Lan Quỳnh (phong cách âm nhạc thính phòng), Minh Ngọc (phong cách âm nhạc dân gian), Trịnh Văn Núi (phong cách nhạc nhẹ) đã giành 3 ngôi vị quán quân của giải Sao Mai 2022.

Đêm qua (9/10) chung kết xếp hạng diễn ra tại Cung văn hóa hữu nghị Việt - Tiệp (TP Hải Phòng) là cuộc so tài của 6 thí sinh thuộc 3 phong cách âm nhạc: Phạm Thị Lan Quỳnh (SBD 09), Nguyễn Thị Vân Anh (SBD 18) thuộc phong cách âm nhạc thính phòng; Lê Thị Minh Ngọc (SBD 07), Nguyễn Thị Thu An (SBD 02) thuộc phong cách âm nhạc dân gian; Trịnh Văn Núi (SBD 12), Đoàn Hồng Hạnh (SBD 15) thuộc phong cách nhạc nhẹ. Đây là những thí sinh xuất sắc nhất ở giải Sao Mai năm nay. Những thí sinh này đã vượt qua rất nhiều vòng thi và có sự tiến bộ, bứt phá sau từng tuần.

ch1aj5a9525-1665390393.jpg
3 thí sinh giành giải nhất của Sao Mai 2022, gồm: Trịnh Văn Núi – Giải Nhất phong cách nhạc nhẹ; Lê Thị Minh Ngọc - giải Nhất phong cách dân gian và Phạm Thị Lan Quỳnh - Giải Nhất phong cách thính phòng. Ảnh: Internet.

 

Ban giám khảo đêm thi thứ ba gồm 9 vị giám khảo (các đêm thi trước có 7 vị giám khảo). Nhạc sĩ Đức Trịnh, Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam là Trưởng ban giám khảo. Các thành viên ban giám khảo là Đại tá, Nhà giáo Ưu tú Xuân Thủy, Hiệu trưởng Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân Đội; Thạc sĩ Thế Vĩ, quyền Trưởng khoa Thanh nhạc, Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh; Nghệ sĩ Ưu tú Phương Thảo, Nhà hát Ca Múa Nhạc Việt Nam; 3 nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc là Đức Trí, Lê Minh Sơn, Dương Cầm; 2 ca sĩ là Uyên Linh và Phạm Thu Hà.

Những thí sinh xuất sắc nhất trong đêm thi này gồm: Phong cách Thính phòng có thí sinh Phạm Thị Lan Quỳnh, số báo danh 09 sinh năm 1998, quê ở Hưng Yên, sinh viên khoa Thanh nhạc biểu diễn, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Phạm Thị Lan Quỳnh từng đoạt giải nhất cuộc thi Tiếng hát sông Thương năm 2020, giải nhất Giọng hát hay sinh viên năm 2022, giải Nhì Sao Mai Hải Phòng 2022, giải Nhất Sao Mai miền Bắc 2022.

Cùng xuất sắc vượt qua các thí sinh khác ở phong cách Thính phòng là thí sinh Nguyễn Thị Vân Anh, số báo danh 18, sinh năm 2000, quê ở Thanh Hóa, sinh viên khoa Thanh nhạc, Trường Đại học Văn hóa Thể thao và Du lịch Thanh Hóa. Nguyễn Thị Vân Anh từng đoạt giải nhất cuộc thi tìm kiếm tài năng tại Trường Đại học Văn hóa Thể thao và Du lịch Thanh Hóa.

Phong cách Dân gian có các thí sinh: Nguyễn Thị Thu An, số báo danh 02 sinh năm 2000, quê Ninh Bình. Nguyễn Thị Thu An là sinh viên khoa Thanh nhạc, Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Thí sinh này từng đoạt một số giải cao do tỉnh Ninh Bình tổ chức như giải B Liên hoan Tiếng hát Hoa Phượng đỏ, giải A cuộc thi “Giai điệu tuổi hồng” lần thứ 9, đồng thời là thí sinh top 10 trong cuộc thi “Dấu chân Showbiz toàn quốc”.

Cùng dự thi phong cách Dân gian còn có thí sinh Lê Thị Minh Ngọc, số báo danh 07, quê quán Hà Tĩnh. Lê Thị Minh Ngọc là sinh viên khoa Thanh nhạc, Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuận Quân đội và từng đoạt giải Nhì trong cuộc thi Giọng hát hay Hà Nội 2020.

Phong cách Nhạc nhẹ có các thí sinh: Trịnh Văn Núi, số báo danh 12, là ca sĩ tại Đoàn Văn công Quân khu 7, sinh viên Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Trịnh Văn Núi đã đoạt các giải thưởng: Quán quân giọng hát hay Đà Nẵng toàn quốc năm 2019, giải Nhì Liên hoan Ban nhạc nhóm hát năm 2019, top 10 cuộc thi “Sao tìm Sao” năm 2020.

Thí sinh Đoàn Hồng Hạnh, số báo danh 15 dự thi phong cách Nhạc nhẹ trong đêm chung kết xếp hạng, sinh năm 1992, quê Quảng Ninh, sinh viên khoa Quản lý Văn hóa, Đại học Văn hóa Hà Nội, hiện đang làm ca sĩ tự do tại Quảng Ninh. Đoàn Hồng Hạnh đoạt giải Nhất Sao Mai Quảng Ninh phong cách Nhạc nhẹ 2022.

Sau các phần thi, Ban tổ chức đã trao giải Nhất, Nhì cho các phần thi của các thí sinh. Theo đó, ở phong cách Thính phòng, giải Nhất thuộc về thí sinh Phạm Thị Lan Quỳnh; giải Nhì thuộc về thí sinh Nguyễn Thị Vân Anh; Phong cách Dân gian, giải Nhất thuộc về thí sinh Lê Thị Minh Ngọc, giải Nhì thuộc về thí sinh Nguyễn Thị Thu An; Phong cách Nhạc nhẹ, giải Nhất thuộc về thí sinh Trịnh Văn Núi, giải Nhì thuộc về thí sinh Đoàn Hồng Hạnh

Ngoài ra, Ban Tổ chức còn trao các giải khác cho 18 thí sinh dự thi vòng chung kết toàn quốc Sao Mai 2022. Cụ thể, thí sinh được yêu thích nhất là Đoàn Hồng Hạnh; thí sinh triển vọng là Nông Thị Anh Thơ; thí sinh trình diễn ấn tượng là Đặng Thị Thùy Dương; thí sinh có giọng hát ấn tượng là Hồ Văn Kãnh.

Cùng với đó, còn có các phần tặng thưởng của Hội Nhạc sỹ Việt Nam, Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội và Ban Truyền hình tiếng dân tộc, Đài Truyền hình Việt Nam.

Giải Sao Mai 2022 được đánh giá là thành công khi tìm ra được những gương mặt trẻ tài năng, đạt cả yếu tố “thanh” và “sắc” với sự đam mê và tư duy âm nhạc văn minh, phù hợp với thị trường âm nhạc hiện nay.

Bạn đang đọc bài viết "Ngôi Quán quân Sao Mai 2022 là 3 thí sinh Lan Quỳnh, Minh Ngọc, Trịnh Văn Núi" tại chuyên mục Văn hóa - Xã hội. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn