Lễ đặt bia tưởng niệm, húy kỵ lần thứ 525 (1497 – 2022) Đức minh quân Vua Lê Thánh Tông

Tin, ảnh: Nguyễn Đăng Lâm

18/02/2022 16:57

Theo dõi trên

Sáng 18/2/2022 (18 tháng Giêng, năm Nhâm Dần), Hội đồng họ Lê tỉnh Quảng Ngãi tổ chức trang trọng Lễ dựng bia tưởng niệm và húy kỵ Đức minh quân Vua Lê Thành Tông tại khuôn viên Khu tưởng niệm Đức minh quân Vua Lê Thánh Tông, thôn Vạn Tường, xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

          Tham dự lễ có có đại diện lãnh đạo các Sở, Ban ngành của tỉnh; lãnh đạo thành phố Quảng Ngãi; đại diện Hội đồng họ Lê Việt Nam, Hội đồng họ Lê các tỉnh, thành phố, câu lạc bộ doanh nhân họ Lê, các doanh nghiệp đã đồng hành cùng họ Lê tỉnh Quảng Ngãi; đông đảo các thành viên Hội đồng họ Lê tỉnh Quảng Ngãi, Hội đồng họ Lê các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh cùng bà con tộc họ Lê trong tỉnh.

2-quang-canh-noi-to-chuc-le-1645178604.jpg
Quang cảnh nơi tổ chức Lễ

          Sau khi kéo băng khánh thành bia, dâng hương hoa tưởng niệm Đức minh quân Vua Lê Thánh Tông, ông Lê Phúc Nguyên, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng họ Lê Việt Nam thay mặt Hội đồng họ Lê Việt Nam phát biểu nêu bật công đức của Vua Lê Thánh Tông, một vị Vua anh minh và sáng tạo để thực hiện các cuộc cách tân triệt để trên tất cả các lĩnh vực như hành chính, kinh tế, pháp luật, quốc phòng, văn hóa, đặc biệt là về quốc phòng, dưới sự thống lĩnh của Ông đã đánh đâu tháng đó. Đặc biệt, theo sử sách đã ghi, ngày 07/2 năm 1471, Vua trực tiếp dẫn hơn 1.000 chiếc thuyền cùng 70 vạn binh sĩ ra hai cửa biển Tân Áp và Cựu Tọa (Cửa Lở và cửa Hiệp Hòa thuộc tỉnh Quảng Nam ngày nay) tiến vào cửa Thị Nại, bao vây kinh đô Chà Bàn, bắt sống vua Chiêm là Trà Toàn cùng hơn 50 người trong hoàng tộc và 30 vạn tù binh. Toàn bộ chiến dịch chỉ diễn ra 4 trận đánh trong thời gian gần một tháng (từ ngày 05/2-01/3), giành thắng lợi hoàn toàn.

3-dai-dien-hoi-dong-ho-le-viet-nam-ho-le-tinh-va-so-vhttdl-keo-bang-khanh-thanh-bia-1645178604.jpg
Đại diện Hội đồng họ Lê Việt Nam, họ Lê tỉnh Quảng Ngãi  và lãnh đạo Sở VH,TT&DL kéo băng khánh thành bia

Trên đường đưa đại binh đi đánh Chiêm Thành, Vua Lê Thành Tông đã bí mật đem 500 chiếc thuyền vào cửa biển Sa Kỳ lập dinh lũy chặn đường về của quân Chiêm. Đại binh nhà Vua tiến vào cửa biển Thái Cần (Sa Cần ngày nay), sau khi nghiên cứu địa hình, Vua Lê Thành Tông cho quân men theo vịnh nhỏ đổ bộ lên Phước Thiện (xã Bình Hải hiện nay) lập đại bản doanh. Trước ngày xuất trận, các đô quân tập hợp trên một gò cao rộng để nghe Vua truyền lệnh. Sau khi úy lạo binh sĩ, kết thúc lệnh truyền, Vua phán: “Thiên giáng Vạn Tường, chúc chư đô toàn thắng!” các đô quân đồng thanh hô vang: Vạn Tường, Vạn Tường, Vạn Tường! (Có nghĩa là muôn sự tốt lành). Lời đáp từ của quân sĩ đối với bậc Minh quân của mình, mong ông mãi mãi trường tồn với thời gian, và từ đây đã khai sinh tên gọi của một vùng đất mới có tên Vạn Tường, địa danh Vạn Tường xuất xứ từ đó…

4-dai-dien-lanh-dao-so-vhttdl-cung-ho-le-dang-huong-tuong-niem-vua-le-thanh-tong-1645178604.jpg
Đại diện lãnh đạo Sở VH,TT&DL cùng họ Lê dâng hương tưởng niệm Vua Lê Thánh Tông

         

5-dai-dien-ho-le-thua-thien-hue-dan-huong-tuong-niem-1645178604.jpg
Đại diện Họ Lê Thừa Thiên Huế dâng hương tưởng niệm

Trong bài phát biểu của mình, ông Lê Phúc Nguyên, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng họ Lê Việt Nam chia sẻ: Nhân ngày húy kỵ lần thứ 525 của Vua Lê Thành Tông, chúng ta hy vọng trên trời cao xanh thẳm kia Vua Lê Thánh Tông cũng như các bật tiền nhân sẽ chứng giám tấm lòng thơm thảo, ý nguyện tốt đẹp của các hậu duệ họ Lê và nhân dân địa phương, biến mảnh đất Vạn Tường thành “địa chỉ đỏ” để giáo dục lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc, lòng biết ơn các thế hệ đi trước, bồi đắp truyền thống dựng nước đi đôi với giữ nước, phát huy đại đoàn kết dân tộc của trăm họ trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Hội đồng họ Lê đánh giá cao bước khởi đầu vô cùng quan trọng của Hội đồng họ Lê tỉnh Quảng Ngãi và mong muốn Hội đồng họ Lê tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong việc động viên chính quyền, nhân dân địa phương, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tổ chức Hội đồng họ Lê tiếp tục có những nghĩa cử cao đẹp cùng góp viên gạch hồng xây dựng Khu tưởng niệm là di tích văn hóa lịch sử Vua Lê Thánh Tông tại Vạn Tường- Quảng Ngãi, biến ý nguyện của họ Lê thành ý nguyên chung của muôn dân, trăm họ, tất cả cùng chung sức, đồng lòng vì mục tiêu chung đền ơn đáp nghĩa các bậc tiền nhân và nhắc nhở cháu con muôn đời gìn giữ non sông gấm vóc Việt Nam hùng cường.

6-ong-le-phuc-nguyen-pho-chu-tich-thuong-truc-hoi-dong-ho-le-viet-nam-thay-mat-hoi-dong-ho-le-viet-nam-phat-bieu-tai-buoi-le-1645178604.jpg
Ông Lê Phúc Nguyên, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng họ Lê Việt Nam thay mặt Hội đồng họ Lê Việt Nam phát biểu tại buổi lễ

         

7-ong-le-anh-dung-dai-dien-ho-le-quang-nam-dad-nan-phat-bieu-1645178604.jpg
Ông Lê Anh Dũng, đại diện họ Lê Quảng Nam- Đà Nẵng phát biểu
8-ong-le-van-dieu-chu-tich-hoi-dong-ho-le-tinh-quang-ngai-phat-bieu-cam-on-tai-buoi-le-1645178604.jpg
Ông Lê Văn Diêu, Chủ tịch Hội động họ Lê tỉnh Quảng Ngãi phát biểu cảm ơn tại buổi lễ

Tại buổi lễ này đại diện Hội đồng họ Lê các tỉnh, thành phố phát biểu cảm tưởng; Chủ tịch Hội đồng họ Lê tỉnh Quảng Ngãi Lê Văn Diêu phát biểu cảm ơn đến Hội đồng họ Lê Việt Nam và các tỉnh, thành phố, các cơ quan, đơn vị tham dự buổi lễ và đóng góp kinh phí để Hội đồng họ Lê Quảng Ngãi tiếp tục thực hiện việc bồi thường, giải phóng mặt bằng và xây dựng Khu tưởng niệm Vua Lê Thánh Tông tại Vạn Tường./.

Bạn đang đọc bài viết "Lễ đặt bia tưởng niệm, húy kỵ lần thứ 525 (1497 – 2022) Đức minh quân Vua Lê Thánh Tông" tại chuyên mục Văn hóa - Xã hội. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn