Kiên Giang: “Giải báo chí Trần Bạch Đằng" lần thứ 33 năm 2024

Trương Anh Sáng

04/03/2024 10:30

Theo dõi trên

Phó Chủ tịch Hội nhà báo Việt Nam tỉnh Kiên Giang, nhà báo Đoàn Hồng Phúc, cho biết,  “Giải báo chí Trần Bạch Đằng” gồm các loại hình Báo in – Báo điện tử; báo phát thanh;  báo truyền hình và ảnh báo chí với các thể loại bài phản ánh, ghi chép, phóng sự, phóng sự điều tra, điều tra, các thể ký báo chí, bình luận, chuyên luận, vấn đề sự kiện,…

1-kien-giang-trao-giai-bao-chi-1709522894.jpg

Các tác giả nhận Giải báo chí tỉnh Kiên Giang năm 2023

Tác phẩm dự Giải là những tác phẩm đăng tải, phát sóng từ ngày 01/5/2023 đến hết ngày 31/12/2023 trên báo in, tạp chí in, báo điện tử, tạp chí điện tử, các chương trình phát thanh, chương trình truyền hình do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp giấy phép hoạt động báo chí.

Những tác phẩm báo chí đã được đăng tải, phát sóng từ ngày 1/1/2023 đến ngày 30/4/2023 mà chưa dự Giải báo chí tỉnh Kiên Giang năm 2023 thì vẫn được dự Giải báo chí tỉnh Kiên Giang năm 2024.

Tác phẩm đạt Giải báo chí Quốc gia, Giải báo chí “Búa liềm vàng”, Liên hoan phát thanh toàn quốc, Liên hoan truyền hình toàn quốc không được dự Giải báo chí tỉnh Kiên Giang năm 2024.

Người dự Giải là công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, bao gồm hội viên Hội Nhà báo Việt Nam, các nhà báo, phóng viên chuyên nghiệp, người làm báo không chuyên nghiệp; biên tập viên, phóng viên các cơ quan báo chí trong nước thường trú tại tỉnh Kiên Giang; phóng viên, cộng tác viên các cơ quan báo chí trong nước.

Mỗi tác giả hoặc một nhóm tác giả chỉ được gửi tối đa 03 tác phẩm báo chí đối với một loại hình báo chí. Ảnh báo chí, mỗi tác giả gửi không quá 05 tác phẩm ảnh tin, không quá 05 tác phẩm phóng sự ảnh.

Nhiều tác giả cùng thực hiện một tác phẩm báo chí thì giải thưởng chỉ trao cho tập thể nhóm tác giả.

Tác phẩm dự Giải báo chí tỉnh Kiên Giang năm 2024 là những tác phẩm bám sát chủ trương, nghị quyết của Đảng, nhà nước, nhiệm vụ chính trị của tỉnh Kiên Giang; phản ánh trung thực mọi mặt đời sống xã hội trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng, an ninh; tác phẩm viết về đề tài “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; các điển hình tiên tiến, nhân tố mới; về phòng, chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí; phản bác những quan điểm sai trái thù địch,…

Các tác phẩm báo chí viết về chân dung con người Kiên Giang đang lao động, công tác, học tập ở ngoài tỉnh (kể cả ở nước ngoài) có sự đóng góp nổi bật cho quê hương Kiên Giang.

Cơ cấu giải thưởng: Báo in - báo điện tử có 01 giải A, 02 giải B, 03 giải C, 05 giải khuyến khích. Báo Phát thanh gồm 01 giải A, 02 giải B, 03 giải C, 05 giải khuyến khích. Báo truyền hình: 01 giải A, 02 giải B, 03 giải C, 05 giải khuyến khích và  Ảnh báo chí: 02 giải A, 02 giải B, 04 giải C, 05 giải khuyến khích.

Thời gian nhận tác phẩm từ ngày 01/03 đến 23 giờ ngày 03/5/2024 (căn cứ dấu bưu điện, E-mail, ftp...). Địa chỉ nhận tác phẩm: Hội Nhà báo tỉnh Kiên Giang (Số 111, đường Mạc Cửu, phường Vĩnh Thanh, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang). Email: giaibaochitranbachdang@gmail.com

1-giai-bao-chi-tinh-kien-giang-nam-2024-1709522968.jpg
 

Quy định thể lệ chi tiết “Giải báo chí Trần Bạch Đằng” truy cập www.nguoilambaokiengiang.vn

Bạn đang đọc bài viết "Kiên Giang: “Giải báo chí Trần Bạch Đằng" lần thứ 33 năm 2024" tại chuyên mục Văn hóa - Xã hội. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn