Kiên Giang: Trao 39 Giải Búa liềm vàng và Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Trương Anh Sáng

11/01/2024 20:02

Theo dõi trên

Chiều ngày 11/1, tại Tỉnh uỷ Kiên Giang, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đã Tổng kết và trao Giải báo chí cuộc thi viết bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng hà hưởng ứng Gải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ 8 năm 2023.

1-kien-giang-1704978019.jpg

Đồng chí Nguyễn Thanh Phong, Trưởng Ban tuyên giáo Tỉnh uỷ Kiên Giang, phát biểu

Đồng chí Nguyễn Thanh Phong, Trưởng Ban tuyên giáo Tỉnh uỷ Kiên Giang phát biểu nêu rõ, hai cuộc thi đã thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và nhân dân trong và ngoài tỉnh gia. Cuộc thi viết Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng có 9.112 bài viết tham gia. Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng, Ban tổ chức cấp tỉnh đã nhận được 45 tác phẩm thuộc các loại hình báo điện tử, báo in, phát thanh và truyền hình được lựa chọn từ hơn 500 tác phẩm.

Cuộc thi viết bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2023, Ban tổ chức trao 16 giải cá nhân, gồm: 01 giải Nhất, 02 giải Nhì, 03 giải Ba, 10 giải Khuyến khích và 03 tập thể phát động tốt cuộc thi và có nhiều bài dự thi đoạt giải, có 01 Giải Nhất, 01 Giải Nhì, 01 Giải Ba.

Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ VIII năm 2023, Ban tổ chức trao 19 giải, gồm: 02 Giải A, 05 Giải B, 04  Giải C và 08 Giải Khuyến khích và một tập thể có thành tích xuất sắc trong hưởng ứng cuộc thi.

Giải Nhất Cuộc thi viết bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng thuộc về Nhà giáo Đàm Thanh Lạc, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường THPT Giồng Riềng, huyện Giồng Riềng với tác phẩm “Nâng cao nhận thức của học sinh cấp trung học phổ thông trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch”.

3-kien-giang-1704978084.jpg

Đồng chí Nguyễn Thanh Phong, Trưởng Ban tuyên giáo Tỉnh uỷ Kiên Giang trao giải Nhất Cuộc thi viết bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng cho Nhà giáo Đàm Thanh Lạc, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường THPT Giồng Riềng

Giải Nhất Cuộc thi Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ VIII-năm 2023 thuộc về nhóm tác giả Việt Tiến - Đặng Linh - Thu Oanh - Tây Hồ - Thùy Trang (Báo Kiên Giang với tác phẩm “Phát triển đảng viên trong học sinh ở Kiên Giang” và tác giả Lê Tây Hồ (Báo Kiên Giang) với tác phẩm “10 năm nhìn lại công tác phòng, chống tham nhũng”.

Giải tập thể Cuộc thi viết bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng thuộc về Ban Chỉ đạo 35 Huyện ủy Giồng Riềng, Giải Nhất; Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Khối các Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh Kiên Giang, Giải Nhì và Ban Chỉ đạo 35 Huyện ủy Vĩnh Thuận, Giải Ba. Báo Kiên Giang đoạt Giải tập thể xuất sắc Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ VIII-năm 2023.

Bạn đang đọc bài viết "Kiên Giang: Trao 39 Giải Búa liềm vàng và Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng" tại chuyên mục Thời cuộc. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn