Kiên Giang: Hội chữ thập đỏ xã Mỹ Thuận phát huy tinh thần nhân đạo vì người nghèo

Trương Anh Sáng

25/11/2022 08:01

Theo dõi trên

Phát huy lòng nhân ái “Nhiễu điều phủ lấy giá gương, người trong một nước phải thương nhau cùng”, Hội Chữ thập đỏ xã Mỹ Thuận (huyện Hòn Đất - Kiên Giang) đã tích cực vận động nhân dân, nhà hào tâm, mạnh thường quân, tổ chức tôn giáo,... giúp đỡ quà, vật chất cho đối tượng dễ bị tổn thương vươn lên ổn định cuộc sống.

1-kien-giang-hoi-chu-thap-do-1669337853.jpg
Hội Chữ thập đỏ xã Mỹ Thuận luôn phát huy tinh thần xung kích vì người nghèo

Cô Nguyễn Thị Ánh Nguyệt, Chủ tịch Hội chữ thập đỏ xã Mỹ Thuận (Hòn Đất) cho biết, là một xã vùng sâu của huyện, địa bàn có 05 chi hội CTĐ của 5 ấp với 125 hội viên. Năm 2022, Hội chữ thập đỏ xã đã vận động được quà, vật chất trị giá 2.569.780.000đ để giúp người nghèo, cận nghèo có hoàn cảnh khó khăn.

Hội đã phối hợp với Uỷ ban Mặt trận tổ quốc xã tặng quà hộ nghèo, cận nghèo 199 suất, mỗi suất 300.000đ, trị giá 59.000.000đ; 5.700kg gạo, trị giá 84.700.00đ; cất 30 căn nhà, mỗi căn trị giá 17.000.000đ; bắc 01 cây cầu ngang sông kênh 2 trị giá 39.000.000đ; đội từ thiện áo quan cấp 22 cái áo quan và tẩm niệm cho người nghèo qua đời; đội cung cấp nguyên liệu thuốc nam hỗ trợ cho đình Kiên Giang và đình An Giang 19 tấn.

Mô hình “Hũ gạo tình thương” của Nhà thờ Tân Lập, Chi hội Chữ thập đỏ ấp Mỹ Tân hàng tháng trợ cấp gạo cho 12 người nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mỗi người 10 kg gạo/tháng. Bà Trần Ngọc Lượm hỗ trợ hàng tháng cho 14 Người cao tuổi, mỗi cụ 100.000đ/tháng. Tủ vận động quần áo cũ do ông Khánh phụ trách đã cung cấp những bộ quần áo lành lạnh cho những người có hoàn cảnh khó khăn trong và ngoài xã.

Ông Nguyễn Văn Thổ và bà Lư Thị Hồng là gia đình hộ nghèo, già neo đơn bị bệnh tai biến, bày tỏ: “Nhà tôi cây xiêu vẹo ở giữa đồng, dột nát hết, nhờ hội và đội thiện nguyện hỗ trợ cất cho tôi cái nhà lành lẽ để tôi an tâm sinh sống và điều trị bệnh. Các anh trong đội ai cũng nhiệt tình giúp cất nhà được kín đáo, tôi rất là vui mừng”.

2-kien-giang-hoi-chu-thap-do-1669337947.jpg
Cô Nguyễn Thị Ánh Nguyệt bên quà tặng chuẩn bị sẵn để phát cho người có hoàn cảnh khó khăn

Cô Nguyễn Thị Ánh Nguyệt, Chủ tịch Hội chữ thập đỏ xã Mỹ Thuận xác định trong thời gian tới các cấp cơ sở Hội phấn đấu thực hiện tốt, nâng cao chất lượng các hoạt động nhân đạo và khả năng ứng phó với các tình huống khẩn cấp, phòng chống thiên tai; chăm sóc sức khoẻ những người có hoàn cảnh khó khăn dựa vào cộng đồng, đẩy mạnh vận động hiến máu tình nguyện và các phong trào lớn do Hội Chữ thập đỏ cấp trên phát động.

Là một xã vùng sâu của huyện, địa bàn có 05 chi hội CTĐ của 5 ấp với 125 hội viên. Năm 2022, Hội chữ thập đỏ xã đã vận động được quà, vật chất trị giá 2.569.780.000đ để giúp người nghèo, cận nghèo có hoàn cảnh khó khăn. Hội đã phối hợp với Uỷ ban Mặt trận tổ quốc xã tặng quà hộ nghèo, cận nghèo 199 suất, mỗi suất 300.000đ, trị giá 59.000.000đ; 5.700kg gạo, trị giá 84.700.00đ; cất 30 căn nhà, mỗi căn trị giá 17.000.000đ; bắc 01 cây cầu ngang sông kênh 2 trị giá 39.000.000đ; đội từ thiện áo quan cấp 22 cái áo quan và tẩm niệm cho người nghèo qua đời; đội cung cấp nguyên liệu thuốc nam hỗ trợ cho đình Kiên Giang và đình An Giang 19 tấn.

Mô hình “Hũ gạo tình thương” của Nhà thờ Tân Lập, Chi hội Chữ thập đỏ ấp Mỹ Tân hàng tháng trợ cấp gạo cho 12 người nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mỗi người 10 kg gạo/tháng. Bà Trần Ngọc Lượm hỗ trợ hàng tháng cho 14 Người cao tuổi, mỗi cụ 100.000đ/tháng. Tủ vận động quần áo cũ do ông Khánh phụ trách đã cung cấp những bộ quần áo lành lạnh cho những người có hoàn cảnh khó khăn trong và ngoài xã.

Chi hội Chữ thập đỏ ấp Sơn Thuận luôn tích cực tham gia xây dựng nhà tình thương bằng cây, kẽm và tol cho những hộ khó khăn về nhà ở, giúp cho bà con nghèo của ấp ổn định cuộc sống “An cư lạc nghiệp”. Ông Nguyễn Văn Thổ và bà Lư Thị Hồng là gia đình hộ nghèo, già neo đơn bị bệnh tai biến, bày tỏ: “Nhà tôi cây xiêu vẹo ở giữa đồng, dột nát hết, nhờ hội và đội thiện nguyện hỗ trợ cất cho tôi cái nhà lành lẽ để tôi an tâm sinh sống và điều trị bệnh. Các anh trong đội ai cũng nhiệt tình giúp cất nhà được kín đáo, tôi rất là vui mừng”.

Bạn đang đọc bài viết "Kiên Giang: Hội chữ thập đỏ xã Mỹ Thuận phát huy tinh thần nhân đạo vì người nghèo" tại chuyên mục Văn hóa - Xã hội. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn