Kiên Giang: Tưng bùng Lễ hội kỷ niệm 154 năm hy sinh của Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực

Trương Anh Sáng

21/09/2022 22:18

Theo dõi trên

Tối 21-9, Chương trình nghệ thuật kỷ niệm 154 năm Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực hy sinh (1868 - 2022) diễn ra tưng bừng tại Quảng trường Trần Quang Khải, thành phố Rạch Giá, với sự tham gia của trên 100 nghệ sĩ, diễn viên biểu diễn 20 tiết mục ca múa nhạc, tân cổ, ca cảnh.

1-kien-giang-chuong-tinh-nghe-thuat-1663773348.jpg

Chương trình nghệ thuật ca ngợi quê hương Kiên Giang, vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa.

Chương trình nghệ thuật khai mạc lễ hội được chia ra làm hai phần. Phần một có chủ đề “Rạng danh anh hùng” với tổ khúc ca ngợi hình ảnh vị Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực với tấm lòng yêu nước sâu nặng, chiến công hiển hách khiến kẻ thù khiếp sợ, trong đó tiêu biểu: Trận đốt cháy tàu Espérance trên vàm Nhật Tảo năm 1861 và diệt đồn lũy đầu não của giặc Pháp ngay tại tỉnh Rạch Giá năm 1868.

Phần hai với chủ đề “Kiên Giang vươn mình cùng đất nước” với những tiết mục ca ngợi quê hương Kiên Giang, vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa vật thể và phi vật thể phong phú, đặc sắc; ca ngợi người con quê hương Kiên Giang chung sức, chung lòng xây dựng quê hương phát triển, góp phần xây dựng một Việt Nam hùng cường.

Chương trình có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ, ca sĩ, diễn viên đến từ Đoàn Cải lương Nhân dân Kiên Giang, Trung tâm Văn hóa tỉnh Kiên Giang, Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật tỉnh An Giang, Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật tỉnh Long An.

Chiều cùng ngày, đồng chí Nguyễn Tấn Dũng - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ đã đến viếng, thắp hương tại Di tích Lịch sử văn hóa mộ và đình Nguyễn Trung Trực nhân kỷ niệm 154 năm Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực hy sinh.

2-kien-giang-chuong-trinh-nghe-thuat-1663773401.jpg

Đồng chí Nguyễn Tấn Dũng - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ, thắp hương tưởng niệm.

Tại Bia ghi dấu địa điểm Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực bị thực dân Pháp hành hình năm 1868, Ông Nguyễn Lưu Trung - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang; bà Lê Thị Vệ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Kiên Giang;  Chỉ huy lực lượng vũ trang, lãnh đạo một số ban, ngành, đoàn thể, đơn vị của tỉnh và TP. Rạch Giá, các nhân sĩ tri thức... đến thắp hương tưởng niệm.

Bạn đang đọc bài viết "Kiên Giang: Tưng bùng Lễ hội kỷ niệm 154 năm hy sinh của Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực" tại chuyên mục Thời cuộc. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn