Vĩnh Phúc: Yên Lạc phấn đấu tiếp tục giữ vững tốp đầu của tỉnh về giáo dục -đào tạo

Tiến Dũng

10/08/2022 10:40

Theo dõi trên

Sáng 10/8 huyện Yên Lạc (Vĩnh Phúc) tổ chức Lễ tuyên dương khen thưởng giáo viên, học sinh giỏi năm học 2021 - 2022.

khuong-duy-min-1660102716.jpg

Ông Phạm Khương Duy - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Phúc (ảnh trên) ghi nhận và biểu dương ngành giáo dục huyện Yên Lạc đã đạt được trong năm học vừa qua. Và đánh giá cao những kết quả của ngành giáo dục và đào tạo trong công tác chỉ đạo đổi mới dạy và học một cách thực chất, toàn diện, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của tỉnh Vĩnh Phúc.

Để đạt thành tích cao hơn trong các năm học tiếp theo, đồng chí đề nghị ngành GD&ĐT huyện Yên Lạc thực hiện tốt hơn nữa công tác thi đua, khen thưởng; kịp thời hỗ trợ học sinh, giáo viên có hoàn cảnh khó khăn; thực hiện tốt hơn nữa công tác tham mưu, gắn với nghiên cứu, kịp thời đề xuất các chính sách nhằm hỗ trợ, thúc đẩy phát triển GD&ĐT trên địa bàn toàn tỉnh nói chung, giáo dục học sinh mũi nhọn nói riêng. Với những kết quả đạt được, hy vọng ngành giáo dục và đào tạo sẽ tiếp tục có những bước phát triển mới, đạt nhiều thành tích xuất sắc.

img-8665-1660102749.JPG
Quỹ Khuyến học tỉnh Vĩnh Phúc tặng 20.000.000đ cho ngành giáo dục huyện Yên Lạc

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của cấp trên ông Nguyễn Lê Huy - Phó Chủ tịch huyện Yên Lạc nêu rõ: Thành tích mà ngành GD&ĐT đã đạt được trong năm học vừa qua là rất đáng trân trọng và tự hào,để chất lượng giáo dục của huyện ngày càng phát triển trong thời gian tới. Ông Nguyễn Lê Huy yêu cầu cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở, ngành giáo dục huyện cần tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 03-NQ/HU, ngày 25/11/2021 của BCH Đảng bộ huyện về phát triển giáo dục đào tạo giai đoạn 2021 - 2025. Ngành giáo dục của huyện tiếp tục đổi mới toàn diện phương pháp giảng dạy và học tập, nâng cao chất lượng công tác quản lý; chú trọng việc dạy học, cách nghiên cứu, truyền cảm hứng, khát vọng cho học sinh. Các trường học giúp học sinh có tinh thần tự học, năng lực phản biện; hình thành ý thức học tập mọi lúc, mọi nơi, học tập suốt đời; tăng cường giáo dục học sinh nhằm nâng cao hiểu biết phát luật, tinh thần trách nhiệm và vốn hiểu biết về văn hóa của địa phương, đất nước và thế giới.

Ngành GD&ĐT tăng cường công tác quản lý, quản trị nhà trường; nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên gắn liền chất lượng, hiệu quả giáo dục và đào tạo. Mỗi thầy cô giáo, cán bộ quản lý, nhân viên ngành giáo dục nghiêm túc, gương mẫu tự rèn luyện, tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, tâm huyết và trách nhiệm cao trước công việc.

img-8666-1660102771.JPG
Lãnh đạo huyện Yên Lạc tặng quà khen thưởng các em học sinh

Các đơn vị ở Yên Lạc đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xã hội hóa giáo dục; phát huy các phong trào xây dựng gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học, cộng đồng hiếu học. Kịp thời khen thưởng động viên và nhân rộng các giỏi, dạy giỏi trong ngành GD&ĐT.. gương điển hình học. Cấp ủy, chính quyền các cấp và ngành giáo dục đào tạo cần tích cực huy động các nguồn lực đầu tư cho phát triển giáo dục. Xây dựng môi trường giáo dục toàn diện, an toàn, lành mạnh.

Năm học 2021 - 2022, ngành GD&ĐT huyện Yên Lạc tiếp tục được duy trì giữ vững tốp đầu trong tỉnh Vĩnh Phúc. Tại các cuộc thi học sinh giỏi cấp tỉnh như: Thi An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ và an toàn giao thông cho nụ cười ngày mai cấp quốc gia đoạt 1 nhất, 2 giải nhì của học sinh và giáo viên đoạt 1 giải nhất. Đứng đầu tỉnh trong cuộc thi thi Hùng biện tiếng Anh, thi giao lưu kĩ năng sống dành cho học sinh tiểu học, thi cờ vua trực tuyến cấp tỉnh. Tham gia thi Khoa học kỹ thuật đứng đầu về chất lượng giải và số lượng giải; thi học sinh lớp 9 Yên Lạc đứng thứ 3 về số lượng giải Nhất và tỉ lệ học sinh dự thi đạt giải.

Điển hình như em Nguyễn Minh Hải – lớp 11A3 trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc đạt giải Nhì quốc gia môn Tin học lớp 12; em Phạm Anh Thư, Nguyễn Thị Mai Phương, Nguyễn Quỳnh Chi, Dương Quang Anh, Nguyễn Ngọc Trang là những học sinh của trường THCS Yên Lạc đoạt giải Nhất kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 9 cấp tỉnh; em Nguyễn Bảo An 4A TH Trung Kiên đạt giải nhất thi Hùng biện tiếng Anh cấp tỉnh,... Trong kỳ thi vào lớp 10 THPT vừa qua có em Nguyễn Trung Hải đỗ thủ khoa đầu vào lớp 10 trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc với tổng số điểm 56.08 đạt điểm cao nhất trong các kỳ thi vào Trường Chuyên Vĩnh Phúc và có một số học sinh đã đỗ thủ khoa, á khoa các lớp chuyên.

Bạn đang đọc bài viết "Vĩnh Phúc: Yên Lạc phấn đấu tiếp tục giữ vững tốp đầu của tỉnh về giáo dục -đào tạo" tại chuyên mục Phát triển. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn