Vĩnh Phúc: Vĩnh Tường tiếp tục hưởng ứng phong trào thi đua "dạy tốt, học tốt"

Tiến Dũng

14/11/2022 11:28

Theo dõi trên

Sáng 14/11, huyện Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc) đã gặp mặt đội ngũ giáo viên kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982– 20/11/2022).

xuan-quang-1668396252.jpg

 Ông Nguyễn Xuân Quang - Tỉnh uỷ Viên, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện Vĩnh Tường (ảnh trên) đã biểu dương thành tích đội ngũ giáo viên, học sinh ngành giáo dục huyện; phát huy thành tích đã đạt được, cần đẩy mạnh phong trào “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; giáo dục ý thức tự giác, tinh thần đoàn kết trong CBQL, GV, NV và học sinh, thi đua “Dạy tốt, học tốt”; phong trào “xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

Các cơ quan, ban ngành cùng với Uỷ ban nhân dân huyện cần quan tâm giúp đỡ trường học các cấp chăm lo hơn nữa việc xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục; quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở vật chất để góp phần nâng cao chất lượng dạy và học; đẩy mạnh phong trào xã hội hoá giáo dục.

quoc-hao-1668396277.jpg

Ôn lại quá trình lịch sử 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, ông Phan Quốc Hào - Huyện uỷ viên, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Vĩnh Tường (ảnh trên) nêu rõ: Kế thừa truyền thống hiếu học, khoa bảng của quê hương, đội ngũ nhà giáo huyện Vĩnh Tường tiếp tục vượt khó, hưởng ứng phong trào thi đua "dạy tốt, học tốt", xây dựng “Nhà trường văn hóa - Nhà giáo mẫu mực - Học sinh thanh lịch”; “Mỗi cô giáo, thầy giáo luôn là tấm gương sáng cho học sinh noi theo”.

Huyện Vĩnh Tưởng hiện có gần 3.000 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên là lực lượng tạo nên thành tích của ngành GD và ĐT Vĩnh Tường những năm qua luôn xếp thứ hạng cao so với các huyện, thành phố trong tỉnh Vĩnh Phúc. 

Bạn đang đọc bài viết "Vĩnh Phúc: Vĩnh Tường tiếp tục hưởng ứng phong trào thi đua "dạy tốt, học tốt"" tại chuyên mục Phát triển. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn